Bản tin 8H: Không quân Ukraine xâm nhập không phận Nga.

Máy bay chiến đấu SU-27 của Không quân Ukraine. (Ảnh: theaviationist.com)
Máy bay chiến đấu SU-27 của Không quân Ukraine. (Ảnh: theaviationist.com)
TPO - Itar-Tass dẫn lời phóng viên Maxim Gritsenko tại kênh truyền hình Zvezda TV của Nga ngày 13/7 cho biết một máy bay của Không quân Ukraine đã xâm nhập không phận Nga.

Liên quan đến việc Đội trưởng Thanh tra giao thông huyện Phúc Thọ, Hà Nội - ông Vương Văn Bá, đứng sau 2 xe taxi dù vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu Thanh ra Sở làm rõ, và trước mắt tạm đình chỉ công tác ông Bá. Ông Bá đã thừa nhận hai xe taxi nhái thương hiệu hãng Taxi Sông Hồng và vi phạm quy định dừng đỗ trước bến xe Nước Ngầm bị lực lượng chức năng bắt giữ tháng 4/2014 đang có giấy tờ chủ sở hữu là của ông. (Xem chi tiết)


Tờ Inquirer của Philippines hôm qua 13/7 cho biết, quan chức ngoại giao Bắc Kinh đã ngang ngược tuyên bố các hoạt động khai thác dầu khí của công ty nước ngoài ở vùng biển Trung Quốc tranh giành với các nước trên Biển Đông mà không có sự cho phép của Trung Quốc là “bất hợp pháp”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Philippines sẽ có tuyên bố chính thức về bình luận của ông Hồng Lỗi vào thứ hai. 


Quan chức ngoại giao Mỹ nói rằng, Trung Quốc cùng các nước ASEAN cần xác định rõ những hành động nào là khiêu khích, phải tự nguyện đồng ý chấm dứt các hành động làm trầm trọng thêm các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael Fuchs nhắc lại quan điểm của chính quyền Mỹ rằng, cách hành xử “khiêu khích và đơn phương” của Trung Quốc làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tuân thủ luật pháp quốc tế của nước này. (Xem chi tiết)


Philippines có kế hoạch dành 1,5 tỉ USD cho các nhà thầu quốc phòng trên thế giới để thực hiện giai đoạn 1 của chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Động thái của Philippines nhằm nâng cao sức mạnh quân sự trong bối cảnh đang có tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông với Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Itar-Tass dẫn lời phóng viên Maxim Gritsenko tại kênh truyền hình Zvezda TV của Nga ngày 13/7 cho biết một máy bay của Không quân Ukraine đã xâm nhập không phận Nga. Trong quá trình quay phim, nhóm phóng viên thấy một máy bay Ukraine đã xâm nhập lãnh thổ Nga và bay phía bên trên khu ngoại ô Donetsk khiến mọi người đều hoảng sợ và bỏ chạy.


Ngày 13/7, Moskva cảnh báo Kiev sẽ gánh chịu "hậu quả tất yếu" sau vụ nã pháo nhằm vào thị trấn Donetsk - khu dân cư của Nga nằm gần biên giới khu vực Lugansk, miền Đông Ukraine khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương nặng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ việc trên là một hành động khiêu khích mới nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ và công dân Nga.


Phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel hôm qua triển khai bộ binh trên Dải Gaza và cảnh báo người dân ở phía bắc khu vực này sơ tán. Quân đội của cả Israel và Palestine đều không có dấu hiệu đồng ý ngừng bắn, bất chấp Hội đồng Bảo an và nhiều nước kêu gọi chấm dứt chiến dịch ngày càng đẫm máu đã kéo dài 6 ngày. (Xem chi tiết)


Theo tờ “The Telegraph”, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã thông báo rằng việc thành lập Khalifah Hồi giáo trên những vùng lãnh thổ Iraq và Syria hiện do họ kiểm soát đã đem lại thu nhập 1 triệu USD/ngày từ việc bán dầu. Tờ báo cho biết Iran và Thổ Nhĩ Kỳ mua lại dầu thô của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL). Giới chuyên gia tin rằng, các tay súng của ISIL bán dầu với giá rất thấp, ở mức 25 USD/thùng.


Đài Loan mới đây bắt đầu sử dụng máy bay không người lái để theo dõi Trung Quốc đại lục, nhằm giảm nguy cơ phi công của họ có thể gặp nguy hiểm từ việc đại lục tăng cường triển khai tên lửa.  Đài Loan hồi tháng 3 đặt mua 32 máy bay không người lái từ Viện Khoa học và công nghệ Chung Shan. (Xem chi tiết)


Đức đã đăng quang ngôi vô địch World Cup 2014 sau 120 phút nghẹt thở với Argentina. Cả 2 đội đều thi đấu chặt chẽ và kỷ luật khiến các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn từ đầu trận. Thể lực suy giảm khiến Argentina  không thể đưa trận đấu về chấm 11 mét và phải chịu thua trong hiệp phụ thứ 2 với bàn thắng duy nhất của Mario Gotze. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG