Bản tin 8H: Không xử phạt đội mũ bảo hiểm rởm?

Bản tin 8H: Không xử phạt đội mũ bảo hiểm rởm?
TPO - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị Chính phủ thống nhất quy định chỉ xử phạt người đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy định.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị Chính phủ thống nhất quy định chỉ xử phạt người đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy định. Bộ trưởng Nên cũng bác lập luận đội mũ bảo hiểm rởm hay là mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng thì coi như không đội mũ và phải phạt theo quy định không đội mũ.


Hàng loạt công nhân của Công ty chuyên may mặc Shin Dong trên đường Lê Văn Khương (quận 12, TP HCM) nôn thốc tháo, đau bụng quằn quại sau khi dùng khẩu phần tối 1/7. Đến 23h, Bệnh viện Đa khoa quận 12 đã tiếp nhận gần 200 công nhân của Công ty Shin Dong trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, đau bụng... Cả nam và nữ nằm la liệt dưới sàn để truyền dịch.


Cùng với việc đưa giàn khoan Hải Dương 9 đến cửa vịnh Bắc bộ, Trung Quốc cũng tăng tàu kiểm soát ở khu vực này, khiến ngư trường của Việt Nam bị ảnh hưởng. Lực lượng kiểm ngư sẽ được tăng cường ở vực vịnh Bắc bộ, Tây Nam để bảo vệ ngư dân và chủ quyền biển đảo. (Xem chi tiết)


Việc Trung Quốc công bố bản đồ mới không chỉ bao chiếm gần như toàn bộ biển Đông mà còn gộp luôn cả bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ vào lãnh thổ Trung Quốc. Ấn Độ coi đây là hành động khiêu khích. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra thông cáo phản đối tấm bản đồ dọc Trung Quốc mới xuất bản, khẳng định “bản đồ không thay đổi được thực tế trên thực địa”, đồng thời nhấn mạnh bang Arunachal Pradesh là vùng lãnh thổ không thể chối cãi do Ấn Độ kiểm soát. (Xem chi tiết)


Chiều 1/7, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Gari Her, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhân dịp Thiếu tướng sang Việt Nam dự tham vấn Lục quân song phương Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3. Ông Gari Her thông báo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


Chính phủ Nhật Bản ngày 1/7 chính thức bãi bỏ luật cấm quân đội tham chiến ở nước ngoài có hiệu lực từ năm 1945. Chiến thắng lịch sử này của Thủ tướng Shinzo Abe khiến Washington hoan nghênh nhưng Bắc Kinh giận dữ. Thay đổi lớn nhất trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản từ khi nước này thành lập lực lượng vũ trang thời hậu chiến cách đây đúng 60 năm sẽ khiến Tokyo có nhiều lựa chọn quân sự hơn, đặc biệt là trợ giúp nước đồng minh bị tấn công. (Xem chi tiết)


Ít giờ đồng hồ sau khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn, chính quyền Kiev tái triển khai chiến dịch quân sự quy mô cực lớn nhằm vào lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine. Các loại pháo hạng nặng và pháo tự hành được Kiev sử dụng trong các cuộc tấn công. Thương vong không ngừng gia tăng cho cả hai phía. (Xem chi tiết)


Israel hôm qua không kích Dải Gaza để trả đũa lực lượng Hamas, sau khi tìm thấy thi thể của 3 nam sinh Do Thái mất tích. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố Hamas sẽ phải trả giá, sau khi 3 thi thể được tìm thấy dưới những tảng đá gần thành phố bờ Tây Hebron. Quân đội Israel thông báo, máy bay của họ đã tấn công 34 địa điểm, đa số thuộc về lực lượng Hamas. Phía Israel không nói vụ không kích liên quan hành động bắt cóc và giết hại 3 nam sinh. (Xem chi tiết)


Khoảng 5 đến 10 chiến đấu cơ Su-25 sẽ được chuyển cho quân đội Iraq vào tháng 9 tới theo hợp đồng mua sắm thiết bị quân sự, được Iraq ký với Nga hồi năm 2013. Trước đó, hôm 29/6, Iraq đã nhận được lô máy bay chiến đấu đã qua sử dụng Su-25 từ Nga trong bối cảnh chính quyền Baghdad đang dồn dập tấn công chống lại các phần tử Hồi giáo dòng Sunni - lực lượng đang đe dọa chia cắt đất nước này. (Xem chi tiết)


Binh đoàn Tên lửa Irkutsk năm 2015 sẽ được trang bị các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới RS-26, được chế tạo trên cơ sở RS-24 Yars. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, việc thử nghiệm sẽ hoàn thành vào tháng 12/2014. RS-26 là dòng tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn với trang bị chiến đấu cải tiến và phần chiến đấu kiểu tách mang nhiều đầu đạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG