Bản tin 8H: Kỷ luật Phó Giám đốc Sở sờ đùi nữ tạp vụ

Hình ảnh ông Tấn choàng tay vào vùng nhạy cảm của nữ nhân viên. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh ông Tấn choàng tay vào vùng nhạy cảm của nữ nhân viên. Ảnh: Cắt từ clip.
TPO - Chiều 20/10, nguồn tin từ cơ quan chức năng ở Cà Mau cho biết Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh này đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hồ Ngọc Tấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND xã khai man tài chính. Ngày 20/10, Công an huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết đã có kết quả điều tra sai phạm trong việc thu chi tài chính của ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Mang Yang, với tổng số tiền hơn 190 triệu đồng. Điều tra ban đầu cho thấy, trong hai năm 2013 – 2014, ông Lộc chỉ đạo kế toán Thùy Liêm lập khống các chứng từ về hoạt động của Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã hơn 118,8 triệu đồng. Ông Lộc còn chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách hơn 45,9 triệu đồng quỹ an ninh quốc phòng; 17,4 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; lập khống chứng từ quyết toán hơn 8 triệu đồng tiền mở lớp tập huấn nuôi heo trên đệm lót sinh học.


Lễ truy điệu cho 3 phi công vụ máy bay rơi ở Vũng Tàu sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM từ lúc 7h ngày 21/10. Sau gần hai ngày tìm kiếm, trưa 19/10, thi thể của 3 phi công bay trên trực thăng EC-130T2, số hiệu 8632, đã được tìm thấy ở hẻm núi Bao Quan thuộc xã Châu Pha, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Vào lúc 7h40 ngày 18/10, máy bay trực thăng trên thực hiện bay huấn luyện từ sân bay Vũng Tàu. Đến 8h03 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. 


Chiều 20/10, nguồn tin từ cơ quan chức năng ở Cà Mau cho biết Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh này đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hồ Ngọc Tấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Hơn hai tháng trước, nhiều người ở Cà Mau chia sẻ với nhau clip ông Tấn choàng tay vào vùng nhạy cảm của nữ nhân viên. Vụ việc xảy ra khoảng nửa năm, tại khu vực để bàn ghế và một số vật dụng làm việc thường xuyên của chị tạp vụ tại Sở này.


Chiều 20/10, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phan Hoàng Thái (sinh năm 1998, quê Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn giả danh là nhà sư, Thái đã lừa số tiền gần 600 triệu đồng của một phụ nữ. Ngày 19/10, khi Thái đang nhận tiền của bà B. tại một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (quận 1), các trinh sát hình sự đã ập vào bắt giữ. Khám xét nhà của Thái ở Long An, Công an thu giữ hàng chục con giấu giả, máy tính, máy in và các thiết bị đồ nghề dùng để thực hiện hành vi phạm tội.


Một nhà ngoại giao giấu tên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Nga đã điều tất cả các tàu của Hạm đội Biển Bắc và một phần Hạm đội Baltic tới tăng cường cho hoạt động ở Syria. Nhà ngoại giao này nhận định: "Đây là một hoạt động triển khai quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh".Cũng theo nguồn tin, cùng với động thái này, Nga sẽ tăng số lượng máy bay ở Syria và trong vòng hai tuần bắt đầu chiến dịch không kích hạ màn ở Aleppo.


Ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva đã quyết định kéo dài "lệnh ngừng bắn nhân đạo" tại thành phố Aleppo ở Syria thêm 24 giờ. Lệnh ngừng bắn ban đầu dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 16 giờ (giờ GMT). Theo ông Shoigu, quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn trên được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông Shoigu không nêu rõ khi nào lệnh ngừng bắn được kéo dài này sẽ kết thúc.


Hãng RIA Novosti ngày 21/10 dẫn tuyên bố của chỉ huy quân đội Syria cho biết: “Quân đội Syria và các lực lượng vũ trang sẵn sàng bắn hạ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara vi phạm không phận Syria”. Tư lệnh quân đội Syria cũng cáo buộc Ankara tham gia vụ đánh bom một số ngôi làng ở phía bắc Aleppo, trong đó có Hassadzhek. “Ankara phải chịu trách nhiệm về cái chết của 150 thường dân Syria tại các làng ở phía bắc Aleppo những ngày qua. Đây là hậu quả của các cuộc không”, tuyên bố nêu rõ. Trước đó, người Kurd Syria cho biết những chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã 26 lần đột kích vào khu vực miền bắc Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ đáp trả một cách "áp đảo" nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo, ông Carter nhấn mạnh: "Chúng tôi kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho dù nó đã thất bại nhưng vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc". Ông Carter một lần nữa khẳng định "bất cứ một vụ tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc đồng minh sẽ không chỉ bị đánh bại, mà mọi hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ còn bị đáp trả một cách áp đảo và hiệu quả".

MỚI - NÓNG