Bản tin 8H: Lại khủng bố bằng dao tại Tân Cương

Hiện trường vụ nổ ở Tân Cương hôm 22/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ ở Tân Cương hôm 22/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Sáng 28/7, tại huyện Shache, địa khu Kashgar ở phía Tây Bắc của Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, một vụ tấn công khủng bố làm hàng chục dân thường thương vong.

Ngày 29/7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam bị can Phạm Công Danh, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh và bị can Phan Thành Mai, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. (Xem chi tiết)


Sáng 28/7, tại huyện Shache, địa khu Kashgar ở phía Tây Bắc của Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, xảy ra một vụ tấn công khủng bố làm hàng chục dân thường thương vong. Một nhóm người đã dùng dao tấn công các văn phòng chính phủ và một đồn cảnh sát tại thị trấn Elixku, một số tên đã tràn vào thị trấn Huangdi ở gần đó, tấn công dân thường và đập phá các phương tiện đi qua.

Vụ tấn công khiến hàng chục thường dân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán chết và bị thương.


Tình hình an ninh Syria, Iraq xấu đi gây ra mối lo ngại an ninh lớn đối với Trung Quốc, khi hai quốc gia này trở thành nơi huấn luyện của không ít “phần tử khủng bố” Tân Cương, phái viên đặc biệt của Trung Quốc ở Trung Đông cảnh báo. Ông Wu không đưa ra số lượng “phần tử khủng bố” Trung Quốc đang có mặt ở Trung Đông, chỉ nói rằng báo chí phương Tây ước tính 100 người. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên Malaysia tuyên bố nước này tin rằng chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm về tấn thảm kịch chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ. Bộ trưởng GTVT Malaysia Liow Tiong Lai tuyên bố, chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm về thảm kịch, vì chính các kiểm soát viên không lưu Ukraine đã cho phép MH17 bay qua không phận nước này để rồi bị bắn hạ hôm 17/7. (Xem chi tiết)


Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, ngày 29/7 tuyên bố bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào với Israel cũng đều phải bao gồm việc nước này chấm dứt hành động “xâm lược” và dỡ bỏ phong tỏa đối với Dải Gaza. Sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn nếu Israel không chấm dứt xâm lược và ngừng phong tỏa.


NATO sẽ tiến hành cuộc tập trận mang tên “Rapid Trident” (Đinh ba thần tốc) từ ngày 11 - 28/9 tới ở khu vực miền Tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận thông tin về cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 1.300 binh sĩ đến từ 14 nước và diễn ra bất chấp những căng thẳng leo thang ở miền Đông Ukraine.

Cuộc tập trận “Đinh ba thần tốc 14” do Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu khởi xướng và được duy trì theo chương trình “Đối tác vì hòa bình“ của NATO.


Trong một bước đi được dự báo chắc chắn sẽ phải đón nhận các đòn trả đũa của Moskva, ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo tiếp tục áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Liên bang Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Obama cảnh báo Nga sẽ bị cô lập hơn và nếu tiếp tục can thiệp vào Ukraine sẽ phải hứng chịu thêm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.


Ngày 29/7, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC) của Chính phủ Canada vừa phải tắt toàn bộ hệ thống máy tính để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc. Do tin tặc Trung Quốc tìm cách xâm nhập các hệ thống của NRC trong suốt tháng qua, nên ngày 28/7, hội đồng này đã quyết định tắt toàn bộ hệ thống máy tính để ngăn chặn tin tặc đánh cắp các thông tin nhạy cảm.


Triều Tiên hiện đứng đầu thế giới về số lượng tàu ngầm mà nước này sở hữu với 78 chiếc, nhiều hơn Mỹ với 72 chiếc. Thông tin trên được "Business Insider" đưa ra sau khi phân tích lại các tài liệu của cơ quan chuyên đánh giá sức mạnh quân sự các nước trên thế giới Global Firepower.

Đứng sau Triều Tiên và Mỹ về số lượng tàu ngầm lần lượt là Trung Quốc, Nga và Iran. Theo trang web này, Hàn Quốc hiện sở hữu 14 tàu ngầm, còn Nhật Bản có 16 tàu.


Ngày 29/7, Phó Thị trưởng thành phố Moskva (Liên bang Nga), người đứng đầu Sở Vận tải và Phát triển cơ sở hạ tầng vận tải - đường xá, ông Maxim Liksutov cho biết, giả thuyết chính về nguyên nhân dẫn tới tai nạn tàu điện ngầm thảm khốc ở thủ đô Moskva trước tiên vẫn là do lắp đặt không đúng quy cách ghi định hướng tàu trong hệ thống đường ray tàu điện ngầm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.