Bản tin 8H: Làm rõ việc bé gái 8 tuổi bị sàm sỡ rồi quăng xuống sông

Khu vực vườn tràm nơi bé gái bị sàm sỡ. Ảnh: CA huyện Hải Lăng cung cấp.
Khu vực vườn tràm nơi bé gái bị sàm sỡ. Ảnh: CA huyện Hải Lăng cung cấp.
TPO - Chiều tối 13/6, Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay đang tiến hành điều tra, làm rõ về việc một gia đình trên địa bàn huyện trình báo có con gái 8 tuổi bị hàng xóm sàm sỡ rồi quăng xuống sông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (13/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 23-25 độ vĩ Bắc nên ở Bắc Bộ đã có mưa diện rộng, khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như Phù Liễn (Hải Phòng) 59 mm, Hà Đông (Hà Nội) 57 mm… Dự báo, ngày 14/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, Trung Bộ từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có nơi nắng nóng 37 độ C. 


Sáng nay (14/6), Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục đăng đàn trả lời câu hỏi của đại biểu. Mở đầu phiên chất vấn, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục thông tin về quy hoạch du lịch tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Theo Phó thủ tướng, Chính phủ không để cho Đà Nẵng muốn quyết Sơn Trà thế nào cũng được, nếu vậy thì không có câu chuyện quy hoạch quốc gia hay bàn với nhau con số 5.000 phòng hay 1.600 phòng. "Chính phủ muốn Đà Nẵng chủ động hơn trong việc tiếp thu ý kiến về Sơn Trà, cuối cùng là do Thủ tướng quyết định sau khi lắng nghe ý kiến các bên liên quan", ông Đam nói.


Khoảng 4h sáng ngày 14/6, xen ben BKS 51C – 507.24 lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ ngã tư An Sương về trung tâm TP Hồ Chí Minh. Khi di chuyển qua cầu Tham Lương, xe ben đã đâm vào xe máy BKS 59E1 – 612.58 do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển chạy cùng chiều phía trước trong làn xe ô tô. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe ben và tử vong tại chỗ. Còn chiếc xe ben tiếp tục kéo lê chiếc xe máy khoảng 20 mét mới dừng lại.


Chiều tối 13/6, Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay đang tiến hành điều tra, làm rõ về việc một gia đình trên địa bàn huyện trình báo có con gái 8 tuổi bị hàng xóm sàm sỡ rồi quăng xuống sông. Theo trình báo của gia đình anh L.V.K (SN 1979, ở thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng), khoảng 19h ngày 10/6, cháu L.T.K.A (8 tuổi) về nhà trong tình trạng hoảng loạn, áo quần ướt sũng, cơ thể có nhiều vết xước. Theo lời cháu A, cháu qua nhà ông T.V (SN 1971) ở cùng thôn Văn Vận để hỏi con ông V (bạn học cùng lớp với cháu A.), nhưng không có ở nhà. Ông V rủ cháu A đi tìm, song trời tối nên cháu A sợ, đòi về. Lúc đến bờ sông cách nhà khoảng 1,5 km, ông V có hành vi sàm sỡ, khống chế xâm hại tình dục dù cháu A kháng cự, van xin. Sau khi thỏa mãn thú tính, V bế cháu A quăng xuống sông rồi bỏ về nhà. (Xem chi tiết)

Ngày 13/6, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Echigo mang số hiệu PLH 08 đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, đại diện tàu sẽ chào xã giao UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thăm Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2. Sau đó tiến hành các hoạt động luyện tập trên hải đồ, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật và giao lưu thể thao với các đơn vị cảnh sát biển. Chuyến  thăm sẽ kéo dài tới ngày 19/6.


Đại sứ Mỹ tại Qatar bất ngờ từ nhiệm, chưa tiết lộ lí do. “Trong tháng này, tôi sẽ kết thúc quá trình 3 năm làm Đại sứ Mỹ tại Qatar. Công việc này là vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi và tôi sẽ nhớ đất nước tuyệt vời này”, bà Dana Shell Smith – Đại sứ Mỹ tại Qatar chia sẻ hôm 13/6 trên trang Twitter cá nhân. Theo tờ Sputnik News, ngoài việc thông báo sẽ từ nhiệm, bà Smith vẫn chưa đưa bất kì lời giải thích chính thức nào về quyết định bất ngờ này. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ ngày 10/6 điều hai oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit tới Anh để tham diễn tập với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đánh dấu lần đầu tiên bộ ba oanh tạc cơ chiến lược B-2, B-1 và B-52 cùng có mặt trong một sứ mệnh tại châu Âu. (Xem chi tiết)

Ít nhất 20 tay súng đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích vào thành trì của IS trên sa mạc thuộc khu vực Miteibijah, và giao tranh với các lực lượng Iraq ở khu vực miền Trung nước này. Ông Udai al-Khadran, thị trưởng thị trấn al-Khalis, cho biết các máy bay chiến đấu Iraq đã tiến hành không kích vào vị trị cố thủ của IS trên sa mạc thuộc khu vực Miteibijah, nằm trên biên giới giữa tỉnh Diyala ở miền Đông và tỉnh Salahudin, miền Trung Iraq.

Ngày 13/6, một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis quyền điều chỉnh số lượng binh sĩ ở Afghanistan, qua đó mở cánh cửa cho việc tăng cường lực lượng ở quốc gia Nam Á này trong tương lai theo yêu cầu của ông chủ Lầu Năm Góc. Theo quan chức giấu tên trên, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến số lượng binh sĩ ở Afghanistan, đang là 8.400 người.

Sáng 13/6 xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở một tỉnh biên giới của Thái Lan khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Việt. Tai nạn xảy ra giữa xe chở khách và xe tải nhỏ vào lúc 5 giờ sáng trước một ngôi chợ địa phương của huyện Khao Chakan thuộc tỉnh Sakaew. Ông Saneh Dejasupa, cảnh sát điều tra hiện trường của huyện Khao Chakan cho biết chiếc xe chở 14 hành khách, trong đó có 12 người Lào và 2 người Việt. Họ đang trên hành trình từ Bangkok đi tỉnh Chanthaburi để “gia hạn” thị thực làm việc thì xảy ra tai nạn.

MỚI - NÓNG