Bản tin 8H: Lao xe chứa chất nổ vào đám đông ở Syria, 12 người chết

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP.
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP.
TPO - Ngày 12/7, một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe chứa đầy chất nổ đâm vào một đám đông phần tử thánh chiến nổi dậy ở gần thành phố Idlib, miền Tây Bắc Syria do phe nổi dậy kiểm soát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 13-16/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi nhưng giảm dần về lượng và vẫn tập trung mưa vào đêm và sáng sớm. Trong vòng 6 giờ (tính đến 1h ngày 13/7), các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to như Tam Đường (Lai Châu) 46mm, Chi Nê (Hòa Bình) 42mm, Lào Cai 47mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 49mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 54mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 48mm... Ngày và đêm 13/7, mưa giảm dần về cường độ và diện, số điểm mưa lượng khá chỉ còn cục bộ. Tuy nhiên, do mưa kéo dài nên ở vùng núi cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương vận động, thuyết phục để các công dân đang khiếu kiện tại Hà Nội trở về địa phương; Xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân, đảm bảo quyền, lợi hợp pháp và chính đáng của công dân; Xem xét việc chuyển đổi mô hình chợ và thực hiện dự án theo nguyên tắc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1/8/2017. Trước đó, có rất nhiều cuộc đối thoại giữa các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn với bà con tiểu thương chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung để giải quyết dứt điểm việc nhân dân yêu cầu không xây công viên cây xanh trên nền đất chợ truyền thống. Thực tế này dẫn đến người dân ở Đồng Đăng kéo về Ban tiếp dân Trung ương khiếu nại, kiến nghị đông người, dài ngày. (Xem chi tiết)

Liên quan sự cố y khoa khiến 8 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, ngày 12/7, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình Trần Nguyên Khánh cho biết, Giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương đã hết thời hạn đình chỉ lần thứ hai và đã đi làm trở lại. Theo quy định, mỗi lần đình chỉ không quá 15 ngày, và đình chỉ tối đa không quá 2 lần, đến nay đã hết hạn đình chỉ lần hai. Cũng theo ông Khánh, Sở đang yêu cầu ông Dương viết bản kiểm điểm, sau đó sẽ họp thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông này. (Xem chi tiết)

Ngày 12/7, người dân đến giao dịch tại trụ sở xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) bất ngờ trước tình trạng hầu hết các phòng, ban thuộc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã này đều “cửa đóng then cài”, dù đang trong ngày làm việc giữa tuần theo quy định.
Qua tìm hiểu được biết, hơn một nửa số cán bộ, nhân viên thuộc bộ máy chính quyền, người đứng đầu các đoàn thể đã đi tham quan tại Đà Nẵng từ sáng sớm, mặc dù 2 ngày thứ Tư và thứ Năm là khoảng thời gian làm việc hành chính theo quy định. Điều đáng nói, lãnh đạo UBND xã gồm chủ tịch và 1 phó chủ tịch cũng đều đi tham quan đợt này. Trong 2 ngày liền đi tham quan, xã này không có lãnh đạo UBND xã trực giải quyết những công việc theo nhu cầu của dân, cũng như xử lý yêu cầu của cấp trên. (Xem chi tiết)

Khoảng 23h30 ngày 12/7 trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) xảy ra va chạm giữa 2 ô tô nhãn hiệu Lexus, Hyundai và chiếc xe máy hiệu Honda.
Vụ va chạm khiến 3 người trên xe máy (gồm 2 nam, 1 nữ) bị hất văng, nằm bất tỉnh trên cầu. Sự cố khiến ít nhất 1 người đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 12/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Đó là: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đáng chú ý là việc sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Theo đó, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng giới hạn trong 28 tội danh cụ thể; chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với 2 tội danh là tội giết người và tội cướp tài sản... (Xem chi tiết)

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyên bố cộng đồng tình báo nước này có bằng chứng đanh thép cho thấy quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ngày 4/4 ở Idlib khiến 280 người thương vong.
Tuyên bố trên được ông Mike Pompeo – Giám đốc CIA đưa ra hôm 11/7 tại dạ tiệc do Liên minh Tình báo An ninh Quốc gia tổ chức. (Xem chi tiết)

Trong cuộc họp Hội đồng Nga-NATO dự kiến diễn ra vào ngày 13/7, đại sứ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga sẽ gây áp lực yêu cầu phía bên kia thực hiện các chuyến bay quân sự an toàn hơn trên biển Baltic sau những sự cố được đánh giá là nguy hiểm xảy ra mới đây tại khu vực.
Ngày 12/7, các phương tiện truyền thông khu vực Birmingham, bang Alabama (Mỹ) đưa tin 3 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một khu nhà gần khu vực này. Trên mạng xã hội Facebook, cảnh sát cho biết họ đang truy lùng đối tượng tình nghi gây ra vụ việc, tên là Kenneth Dion Lever, 52 tuổi, đến từ bang Florida, đồng thời mô tả hắn là kẻ "có vũ trang và nguy hiểm." Nhà chức trách nói rằng tên này đã chạy trốn vào rừng ngay sau vụ xả súng.

Ngày 12/7, một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe chứa đầy chất nổ đâm vào một đám đông phần tử thánh chiến nổi dậy ở gần thành phố Idlib, miền Tây Bắc Syria do phe nổi dậy kiểm soát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các nguồn tin phiến quân cho biết vụ nổ xảy ra ở một nhà máy dệt, nơi các thành viên của nhóm Hayat Tahrir al Sham sử dụng làm nơi đóng quân. Hayat Tahrir al Sham là một liên minh các nhóm phiến quân với nòng cốt là Mặt trận Nusra, một nhánh của al-Qaeda. 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.