Bản tin 8H: Lao xe máy xuống mương nước, anh rể và em vợ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT
TPO - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe máy mất lái lao xuống mương nước, anh rể và em vợ tử vong thương tâm

Tối 15/7, ông Lương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Nguyễn Đình Quý (30 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) điều khiển xe máy chở theo một bé gái 5 tuổi (là em vợ của anh Quý) chạy hướng ngã 3 Phú Phương – cửa khẩu Thông Thụ trên QL48. Khi đi đến địa bàn bản Mường Phú (thuộc xã Thông Thụ), bất ngờ chiếc xe mất lái, lao xuống mương nước ven đường khiến 2 người trên xe ngã xuống, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không thể qua khỏi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/7, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 16/7, 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 28 người đang điều trị, trong đó 23 người dương tính. Như vậy, 24 giờ qua thêm 8 ca nhiễm mới, một người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm lên 381, trong đó 353 người khỏi. 28 bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Trong số bệnh nhân, ba người âm tính lần một, hai người âm tính lần hai, còn 23 người dương tính. Hơn 10.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly.


Ngày 16 và 17/7, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM chính thức diễn ra, mở đầu với môn Văn, tiếp đó là tiếng Anh và Toán. Năm nay, TP HCM có 96.000 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó có 82.300 đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Chỉ tiêu của hơn 110 trường THPT công lập là 66.500, đồng nghĩa với việc 16.000 thí sinh sẽ rớt. Những thí sinh này cùng các em không đăng ký dự thi sẽ học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường đào tạo nghề.


Ngày 15/7, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, hồi 6h31 ngày 15/7, xảy ra một trận động đất 4 độ richter ngoài khơi biển Bình Thuận, cách bờ Phan Thiết khoảng 60km (tại vị trí có tọa độ 10.398 độ vĩ Bắc, 108.295 độ kinh Đông). Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, độ rủi ro thiên tai cấp 0. Hiện Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo các chuyên gia, thang đo động đất gồm 12 cấp độ, từ cấp 4 trở lên, người ta có thể cảm nhận rõ bởi các chấn động.


Khoảng 22h30 ngày 15/7, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) nhận tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Á Đông (đường Ngô Quyền, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại điểm cháy, 2 xe máy cùng nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi. May mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy khách sạn 7 tầng trên đang được điều tra làm rõ.


Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ có các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đối với Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô Đốc Phạm Hoài Nam và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Trước khi có các quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng, Trung tướng Vũ Hải Sản là Tư lệnh Quân khu 3; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam là Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cả 3 đồng chí trên hiện là Ủy viên T.Ư Đảng và Ủy viên Quân ủy T.Ư. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.