Bản tin 8H: Lệnh ngừng bắn tại Syria là cơ hội để đối phó IS

Cuộc xung đột ở Syria đã kéo dài khiến hơn 400.000 người thiệt mạng. Ảnh: Journal.
Cuộc xung đột ở Syria đã kéo dài khiến hơn 400.000 người thiệt mạng. Ảnh: Journal.
TPO - Hôm 15/5, Đặc phái viên Mỹ trong liên quân quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Brett McGurk cho biết, việc dừng các hoạt động giao tranh tại Syria sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối lập hỗ trợ đối phó với IS. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng sớm hôm nay (16/5) lên đường sang Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Nga từ ngày 16 đến 20/5, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhiệm kỳ mới. (Xem chi tiết)


Từ ngày 13 - 15/5, cá nuôi trên sông Bưởi của các hộ dân ở các xã Thạch Cẩm, Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chết bất thường, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Cụ thể, tính đến cuối ngày 15/5, đã có 1,1 tấn cá nuôi lồng trên sông Bưởi bị chết. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết để gửi đi kiểm nghiệm. Hiện các hộ dân đang thực hiện phương thức tiêu hủy cá chết bằng cách phun hóa chất, đào hố chôn lấp. Được biết, tình trạng cá chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. (Xem chi tiết)


Một lò giết mổ lợn ở Bình Dương đã “táo tợn” đánh tráo số lợn bị nhiễm chất cấm để đưa vào giết mổ, bán ra thị trường. Theo đó, ngày 11/5, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Phan Văn Chiến (ở khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), lấy mẫu nước tiểu 9 con lợn đang tập kết trong chuồng chuẩn bị đưa vào giết mổ. Kết quả cho thấy, toàn bộ 9 con lợn này dương tính với chất cấm Salbutamol. Ngày 14/5, làm việc với cơ sở giết mổ của ông Chiến, cơ quan chức năng nhận định 5/9 con lợn đã bị ông Chiến đánh tráo để đưa vào giết mổ và bán ra thị trường. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h15 ngày 15/5, anh Thân Văn Ngọ (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 38C1 – 146.53 lưu thông trên đường song hành với quốc lộ 1 hướng từ trạm thu phí An Sương - An Lạc về miền Tây. Khi đến trước hầm chui Tân Tạo (thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM), xe anh Ngọ va chạm với xe máy do 2 thanh niên điều khiển. Sau va chạm, anh Ngọ xuống xe xin lỗi 2 người thanh niên nhưng 2 người này không chịu, bất ngờ một trong hai thanh niên rút ra con dao bấm và đâm liên tiếp vào vùng ngực của anh Ngọ khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, 2 thanh niên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h30 ngày 15/5, tài xế Lân (31 tuổi, trú TP Huế) lái ôtô 4 chỗ biển Thừa Thiên - Huế chạy trên quốc lộ 49D hướng đi thị trấn Thuận An (Phú Vang). Khi đến gần trụ sở UBND xã Phú Thượng, chiếc ôtô này bất ngờ đâm vào xe đạp điện do một nữ sinh cầm lái. Cú đâm mạnh khiến đầu nữ sinh va đập mạnh vào kính trước ôtô; xe đạp điện văng xa và va chạm với xe máy do một người đàn ông chừng 50 tuổi chạy phía sau. Hốt hoảng sau tai nạn, tài xế tiếp tục nhấn ga, tông rồi kéo lê gần 50 m một xe máy khác trước khi dừng lại. Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. (Xem chi tiết)


Hôm 15/5, Đặc phái viên Mỹ trong liên quân quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Brett McGurk cho biết, việc dừng các hoạt động giao tranh tại Syria sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối lập hỗ trợ đối phó với IS. Phát biểu khi đang ở thăm Giordani, ông McGurk nói: “Một trong những lợi ích và quan trọng để có lệnh ngừng bắn tại Syria đó là không chỉ giúp làm hạ nhiệt cuộc nội chiến tại quốc gia này, giúp nhiều người có cơ hội sống sót và cuộc sống quay trở lại bình thường tại một số khu vực, mà còn giúp cho lực lượng đối lập ôn hòa có thể hỗ trợ hữu ích cho cuộc chiến chống IS. Lực lượng này rất muốn đối phó với IS nhưng họ không thể tham gia vì xung đột và giao tranh thường xuyên xảy ra với quân đội chính phủ”.


Truyền thông khu vực Bắc Phi ngày 15/5 cho biết, Chính phủ Mỹ sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Libya. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giúp chính phủ đoàn kết dân tộc của quốc gia Bắc Phi này chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ nói: "Nếu Chính phủ Libya chuẩn bị một danh sách chi tiết và rõ ràng những loại vũ khí họ cần có để chống IS và danh sách này đáp ứng được tất cả các yêu cầu để được nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí, tôi nghĩ rằng các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ xem xét vấn đề này một cách ngiêm túc. Libya hiện rất muốn đánh bật IS ra khỏi đất nước. Tôi cho rằng đây là điều mà chúng ta nên hỗ trợ."

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Seyed Abbas Araqchi ngày 15/5 đã lên án Israel, Saudi Arabia và các tổ chức vận động hành lang cực đoan ở Mỹ vì những âm mưu gây cản trở việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với Nhóm P5+1 hồi năm 2015. Ông Araqchi cũng lưu ý rằng các động thái như vậy cùng với các biện pháp bao vây của Mỹ đã cản trở các giao dịch của các ngân hàng lớn tại châu Âu với Iran. Tuy nhiên, ông Arqchi bày tỏ tin tưởng rằng các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng sẽ từng bước được giải quyết.


Ngày 15/5, Phó Tổng thống Venezuela Aristóbulo Istúriz khẳng định nước này sẽ không tiến hành trưng cầu dân ý bất tín nhiệm đối với Tổng thống Nicolas Maduro bởi thủ tục liên quan tới cuộc bỏ phiếu này “có lỗi." Phát biểu tại một hoạt động bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống bị đình chỉ của Brazil Dilma Rousseff tại bang miền Đông Bắc Anzoátegui, ông Istúriz tuyên bố phe đối lập đã có hành vi gian lận trong quá trình thu thập chữ ký khởi động tiến trình bỏ phiếu, thủ tục đầu tiên để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với ông Maduro. Phó Tổng thống Istúriz loại trừ mọi khả năng ông Maduro bị bãi nhiệm bằng một cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời tố cáo hành động “lừa dối vô trách nhiệm” của phe đối lập.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng việc Nga quay trở lại G-8 có thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Phương Tây và Moscow, song Điện Kremlin cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận Minsk. Ông Steinmeier nhận xét: "Cô lập Nga không phải là chính sách". Theo ông, một mặt Nga "thôn tính" Crimea và "gây bất ổn" ở miền Đông Ukraine, song Moscow cũng đóng góp vào cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. 

MỚI - NÓNG