Bản tin 8H: Leo thang chiến sự, người Việt tại Mariupol sơ tán

Quang cảnh đổ nát tại thành phố Mariupol. (Nguồn: Reuters)
Quang cảnh đổ nát tại thành phố Mariupol. (Nguồn: Reuters)
TPO - Cộng đồng người Việt tại thành phố cảng Mariupol (Ukraine) ngày 26/1 đã được yêu cầu sơ tán trong bối cảnh chính quyền trung ương Ukraine đã ra lệnh áp đặt tình trạng báo động cao trên toàn bộ lãnh thổ nước này.

UBND quận Hoàn Kiếm vừa cho biết, những trường hợp phải di dời đến nhà ở mới dành cho dự án giãn dân tại đô thị Việt Hưng sẽ không được nhập hộ khẩu trở lại. Trong thời điểm giải phóng mặt bằng, sẽ không chấp thuận tách hoặc nhập hộ khẩu. Các trường hợp sau khi di dời mà quay trở lại sẽ bị xử lý hành chính và không được chấp nhận nhập hộ khẩu. Tức là người dân không có quyền nhập hộ khẩu vào khu vực phố cổ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Thứ trưởng Bộ Công thương. Trước đó, ông Hoàng Quốc Vượng đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau đó, theo Quyết định 1280/QĐ-TTg ngày 14/9/2012 của Thủ tướng, từ tháng 9/2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và chuyển sang làm việc Tập đoàn điện lực Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn này. (Xem chi tiết)


Ngày 26/1, UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho hay, hai chủ của các biệt thự ở rừng Hải Vân, Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (chủ một Cty khai thác vàng ở Phước Sơn), đã đến UBND quận làm việc về những hành vi xây dựng trái pháp luật thời gian qua. Cả hai ông đều nhận lỗi, xin được nộp phạt để các biệt thự được tồn tại. Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, sẽ xử lý đúng với pháp luật, không vị nể. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tại Công ty WANEK, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã xuất hiện ổ dịch bệnh rubella với 29 trường hợp xét nghiệm dương tính. Báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ ngày 2-23/1, tại Công ty WANEK đã ghi nhận 138 trường hợp nghi mắc bệnh rubella, trong đó đã có 29 trường hợp xét nghiệm dương tính với rubella.


Chiều 26/1, Tập đoàn hàng không Boeing (Mỹ) đã ký thỏa thuận hợp tác, cam kết hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam đạt được Phê chuẩn mức 1 về an toàn hàng không của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) – tạo tiền đề cho các hãng hàng không Việt Nam bay thẳng đến Mỹ. Cũng theo thỏa thuận hợp tác này, Boeing sẽ hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam trong việc hoàn thiện Kế hoạch hành động khắc phục (Corrective Action Plan) và hỗ trợ công tác đào tạo cho cán bộ của cục. (Xem chi tiết)


Cộng đồng người Việt tại thành phố cảng Mariupol (Ukraine) ngày 26/1 đã được yêu cầu sơ tán trong bối cảnh chính quyền trung ương Ukraine đã ra lệnh áp đặt tình trạng báo động cao trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã đề nghị bà con Việt kiều tại thành phố này chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thuốc men, quần áo…. Những cá nhân, gia đình có nhu cầu, điều kiện thì tự túc sơ tán trước khi chiến sự xảy ra.


Hôm 26/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Ukraine đã bị NATO điều khiển làm vũ khí để chống lại Nga. Hãng tin dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trước các sinh viên đại học tại St. Petersburg cho biết, đây không phải một đội quân quốc gia mà là một binh đoàn nước ngoài do NATO điều khiển và không còn phục vụ bảo vệ quyền lợi của Ukraine. Họ đang theo đuổi những mục đích khác liên quan đến các yếu tố địa chính trị nhằm chống lại Nga và đi ngược lại với quyền lợi của người dân Ukraine.


Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power ngày 26/1 cho biết các vụ tấn công hồi tuần trước của lực lượng ly khai ở thành phố cảng Mariupol thuộc miền Đông Ukraine cho thấy mục tiêu của Moskva là tăng thêm phần lãnh thổ Ukraine mà Nga muốn kiểm soát. Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jeffrey Feltman ngày 26/1 cho hay vụ tấn công bằng rocket vào thành phố Mariupol làm 30 người thiệt mạng cuối tuần qua là nhằm vào dân thường và những kẻ gây tội ác phải được đưa ra xét xử.


Ngày 26/1, Máy bay F-16 của Hy Lạp gặp sự cố khi cất cánh và rơi tại căn cứ Tây Ban Nha trong một cuộc tập trận của NATO, khiến 10 người chết và 21 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại một trung tâm huấn luyện ở Albacete, cách thủ đô Madrid 260 km về phía đông nam. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha xác nhận chiếc máy bay đã bị rơi và phát nổ ngay tại nơi các máy bay khác đang đỗ. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân sự cố cũng như diễn biến vụ việc này. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Philippines hôm qua cho biết, 49 cảnh sát đặc nhiệm của nước này mới đây thiệt mạng khi đụng độ những phần tử nổi dậy ở miền nam, đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 3 năm ngoái. Trận đọ súng suốt 11 giờ nổ ra hôm Chủ nhật, khi lực lượng biệt kích thâm nhập thị trấn Mamasapano nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) mà không phối hợp với phe nổi dậy như quy định trong thỏa thuận ngừng bắn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG