Bản tin 8H: LHQ thông qua nghị quyết tăng trừng phạt Triều Tiên

Phiên họp của HĐBA LHQ ngày 2/6 đã thông qua dự thảo nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Phiên họp của HĐBA LHQ ngày 2/6 đã thông qua dự thảo nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
TPO - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/6 đã bỏ phiếu công khai về nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên để phản ứng trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của nước này.

Ngày 2/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Hòa Bình 40.7 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40.8 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.6 độ, Láng 40.7 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41.5 độ, Chí Linh (Hải Dương) 40.8 độ,… Dự báo từ 3-5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Từ ngày 06/06 nắng nóng sẽ dịu dần.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép, gây sạt lở sông, sạt lở đất làm ô nhiễm môi trường v.v.. Nếu đúng như nội dung phản ánh thì kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2017. (Xem chi tiết)

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa trình Quốc hội quyết định chất vấn đối với 4 bộ trưởng là: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 Theo đó, nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế là thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh... Phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến hết ngày 15/6. (Xem chi tiết)

Tối 2/6, ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng Công an xã Ia Sao (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 cháu nhỏ tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, các em Nguyễn Lê Hải Yến (lớp 5, trường tiểu học Võ Thị Sáu), Tống Thị Quỳnh Hương (lớp 3 tiểu học Trần Quốc Toản), Nguyễn Thị Hảo (lớp 4 tiểu học Võ Thị Sáu), Đỗ Ngọc Thuận (mầm non 19/5) và Tống Thị Anh Thư (em ruột của Hương) rủ nhau đi xe đạp đến khu vực hồ C3 do Công ty cà phê Ia Sao 2 quản lý để tắm. Thấy chị và các bạn bị đuối nước, Thư chạy về gọi người đến cứu nhưng không kịp. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Trọng (48 tuổi), ngụ xã Ninh Hòa, huyện Di Linh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi trồng cây cần sa ngay tại nhà. Trong khuôn viên của gia đình Hoàng Văn Trọng, lực lượng Công an phát hiện có 849 cây cần sa được trồng trên diện tích khoảng 150m2, tổng trọng lượng 27kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2kg cần sa khô mà đối tượng chưa kịp đưa đi tiêu thụ, cùng với đó là 2 khẩu súng tự chế. Đặc biệt, để bảo vệ cần sa, đối tượng đã đấu điện vào hàng rào kẽm, cắm chông quanh vườn không cho bất cứ người nào vào quanh khu vực này. Vụ việc đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục điều, làm rõ.


Ngày 2/6, hơn 73.000 thí sinh TPHCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trong đó 5.862 thí sinh đăng ký vào các trường, lớp chuyên. Kỳ thi diễn ra trong ngày 2 và 3/6 với ba môn lần lượt là: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút). Các bài thi chuyên sẽ thi chiều ngày 3/6, trong đó, môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút. Công tác chấm thi bắt đầu từ ngày 6/6. Dự kiến ngày 7/6 Sở sẽ công bố đáp án các môn thi. Nếu không có gì thay đổi, ngày 12/6 sẽ công bố điểm thi đến phụ huynh học sinh.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/6 đã bỏ phiếu công khai về nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên để phản ứng trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của nước này. Kết quả là toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nhất trí mở rộng các lệnh trừng phạt để bổ sung 18 cá nhân và thực thể của Triều Tiên vào "danh sách đen" của Liên hợp quốc. 


Là diễn giả chính trong phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tối qua kêu gọi các quốc gia châu Á hỗ trợ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực; cảnh báo hậu quả của việc Trung Quốc bắt nạt các nước nhỏ. (Xem chi tiết)


USS Gerald R. Ford, siêu tàu sân bay đầu tiên thuộc hạm đội hàng không mẫu hạm thế hệ mới đã được chính thức chuyển giao cho Hải quân Mỹ sau hơn một năm trì hoãn và kinh phí đội giá lên tới 12,9 tỉ USD (giá dự kiến ban đầu là 10,5 tỷ USD). Theo Hiệp hội Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, chiếc USS Gerald R. Ford giờ đây còn phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra kỹ thuật trên biển trước khi trở thành quân số chính thức của Hải quân Mỹ và đi vào hoạt động từ  năm 2020. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất cường độ 6,8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bang Alaska của Mỹ vào lúc 22 giờ 24 phút ngày 2/6 (giờ GMT). Theo các nhà địa chất học, trận động đất xảy ra khá nông với tâm chấn chỉ 10 km. Động đất xảy ra cách mũi Attu, khu vực cực Tây và lớn nhất trên quần đảo hay xảy ra núi lửa phun Aleutian của bang Alaska - gần 200 km về phía Tây Bắc. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong từ trận động đất này.
MỚI - NÓNG