Bản tin 8H: Libya đối mặt nguy cơ bùng phát nội chiến

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya trong chiến dịch giành lại thành phố Sirte từ tay IS ngày 3/8. Nguồn: AFP/TTXVN.
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya trong chiến dịch giành lại thành phố Sirte từ tay IS ngày 3/8. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ông Abdulrazak al-Nazhuri, Tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, các lực lượng vũ trang trung thành với chính phủ ở miền Đông Libya sẽ tiến tới kiểm soát các mỏ và cảng dầu chủ chốt của nước này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (16/8), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, đi vào phía Tây Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và tan dần. Trong ngày hôm nay (17/8), ở Vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông và gió giật mạnh cấp 7-8. Trong khi đó, vào hồi 4 giờ ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông đang ngay trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất 60km/giờ (cấp 6-7), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.


Ước tính tổng thiệt hại tài sản do đợt mưa lũ (từ ngày 11 đến 15/8) ở các huyện miền núi Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước… là gần 80 tỷ đồng. Cụ thể, gần 200 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; nhiều tuyến đường bị sạt, lở; hơn 1.000 lồng cá bị trôi; nhiều diện tích hoa màu, cây trồng, công trình công cộng hư, hỏng… Ngoài ra, cháu Giàng A Cám (SN 2011) ở bản Trung Thắng, xã Mường Lý (huyện Mường Lát) bị đất vùi lấp, đã tìm thấy thi thể. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h15 ngày 16/8, tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt, gây thiệt hàng chục tỷ đồng. Thời điểm trên, hàng chục công nhân đang làm trong xưởng dệt của công ty TNHH một thành viên Nam Trung phát hiện một đám cháy lớn. Lúc sau, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lan qua kho nguyên liệu bột cưa. Công nhân, người dân phát hiện đã gọi báo cho lãnh đạo công ty và Công an PCCC Quảng Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an PCCC Quảng Nam, TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm chiến sĩ, hơn 10 chiếc xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến 20 giờ cùng ngày, đám cháy trên cơ bản được dập tắt. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 20h30 ngày 16/8, tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn 3 xe máy đâm nhau làm 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 38H1-5585 và xe máy 38H - X1 051.91 cùng đi từ hướng TX Kỳ Anh về huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trên QL1A. Khi đến cây xăng Kỳ Đồng bất ngờ 1 chiếc xe máy khác vừa đổ xăng chạy ra, do không tránh kịp, khiến cả 3 xe đâm vào nhau. Được biết, nạn nhân tử vong là công nhân Formosa quê ở huyện Cẩm Xuyên, hai người còn lại vẫn chưa rõ danh tính.


Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã truy bắt được nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu. Trước đó, đêm 15 rạng sáng ngày 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Do mâu thuẫn gia đình nên nghi can là Phàn Mùi Mấy, sinh 1991, dân tộc Dao đã giết chết 3 con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất sinh năm 2011, cháu thứ hai sinh năm 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi. Sau đó, Mấy bỏ trốn vào rừng sâu. 


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã điện đàm thảo luận về cách thức thực thi một thỏa thuận Nga-Mỹ về phối hợp hành động ở Syria cũng như củng cố lệnh ngừng bắn. Cuộc điện đàm được thực hiện theo sáng kiến của Washington, tập trung vào tình hình Aleppo cũng như thảo luận về cách tốt nhất để thực thi thỏa thuận mà Moscow nói rằng đạt được trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Kerry hồi tháng Bảy.


Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị áp dụng hình phạt 2 án tù chung thân và thêm 1.900 năm tù giam đối với giáo sĩ Hồi giáo đang lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen. Theo hãng thông tấn Anadolu, trong bản cáo trạng dài 2.527 trang đã được các công tố viên ở vùng Usak, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, ông Gulen bị cáo buộc phạm nhiều tội danh, trong đó có “âm mưu phá hoại trật tự hiến pháp bằng vũ lực” và “thành lập và điều hành một nhóm khủng bố vũ trang”. (Xem chi tiết)


Trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo của Đức Der Standard, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết, Kiev không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow. “Chúng tôi có hàng triệu người Ukraine ở Nga mà chúng tôi cần phải quan tâm. Nếu Nga quyết định phá vỡ mối quan hệ ngoại giao, trách nhiệm sẽ thuộc về họ”, Ngoại trưởng Ukraine nói. (Xem chi tiết)


Lực lượng hải quân Ai Cập và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài nhiều ngày nhằm tăng cường khả năng tác chiến. Quân đội Ai Cập cho biết cuộc tập trận chung với lực lượng hải quân SNMG 2 của NATO là một phần của chương trình hợp tác quân sự giữa hai bên. Mục đích của cuộc tập trận là trao đổi chuyên môn huấn luyện, trau dồi các kỹ năng của các lực lượng tham gia diễn tập khi tiến hành các kỹ thuật chiến đấu tiên tiến nhất trên biển và phối hợp các nỗ lực chống các thách thức ở khu vực Địa Trung Hải.


Ông Abdulrazak al-Nazhuri, Tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, các lực lượng vũ trang trung thành với chính phủ ở miền Đông Libya sẽ tiến tới kiểm soát các mỏ và cảng dầu chủ chốt của nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy nguy cơ bùng phát xung đột giữa LNA và các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) để giành quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ ở Libya.

MỚI - NÓNG