Bản tin 8H: Liên minh chống IS không thể thiếu Nga

Máy bay Su-24 của Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Su-24 của Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Ảnh: Sputnik)
TPO - Ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Italy, bà Roberta Pinotti tuyên bố liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải có sự tham gia của Nga.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 16/10, miền Bắc đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất ở phía Tây Bắc Bộ là 18 độ C, phía Đông Bắc Bộ 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Thời tiết ngày 16/10 tại các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa giông. Thời tiết Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, các tỉnh Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi.


Trong ngày làm việc thứ hai (15/10) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa X (Đại hội X), các đại biểu (ĐB) thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua, gây hệ quả tiêu cực đến đời sống người dân. ĐB Nguyễn Văn Lành (Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên & Môi trường) cho rằng quy hoạch nhiều lĩnh vực còn thiếu công khai, minh bạch. Tình trạng ngập úng nặng nề chính là hậu quả của công tác quy hoạch.  Nhiều năm có lúc chúng ta nói phát triển đô thị về hướng Đông Nam, lúc lại nói hướng Tây Bắc. Thực tế, phát triển về hướng Đông Nam đã lộ nhiều vấn đề phức tạp do thu hẹp không gian chứa nước, bóp hẹp dòng chảy, làm phát sinh sụt lún và ngập nước. (Xem chi tiết)


Tại buổi làm việc với Hiệp hội Vận tải ôtô sáng 15/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng bức xúc vì đã chỉ đạo bỏ quy định xin - cho luồng tuyến vận tải, nhưng Vụ trưởng Vận tải Trần Bảo Ngọc chưa thực hiện. Bộ trưởng GTVT khẳng định sẽ cách chức cấp dưới nếu còn chậm trễ. Trước đây, xe khách vào bến phải có sự đồng ý của sở GTVT địa phương, song nội dung này đã được Bộ trưởng Thăng chỉ đạo xóa bỏ sau khi có quy hoạch luồng tuyến vận tải. (Xem chi tiết)


Chiều 15/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, các y bác sĩ đang điều trị tích cực cho hàng chục người bị ngộ độc thức ăn. 13 bệnh nhân đầu tiên bị ngộ độc được chuyển vào bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đều là công nhân may trên địa bàn. Họ đều ăn bánh mỳ mua của một tiệm bánh ở Đồng Hới. Sau khi ăn bánh trước giờ tăng ca, các công nhân trên đều bị đau bụng, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Cuối giờ chiều 15/10, theo báo cáo nhanh của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Bình, đã có 48 người bị ngộ độc, trong đó 36 người nhập viện hoặc đến các cơ sở y tế cấp cứu với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, sốt, đau bụng, tiêu chảy.


Ngày 14/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng, Trung Quốc tôn trọng an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, nhưng “cực lực phản đối bất cứ nước nào gây tổn hại chủ quyền lãnh thổ và an ninh của nước khác nhân danh tự do hàng hải và hàng không”. Mỹ tuyên bố, luật pháp quốc tế cấm đòi hỏi chủ quyền xung quanh các đảo nhân tạo xây dựng trên các bãi đá trước đó. Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson khẳng định sẽ thực thi tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và không thấy việc này có thể được diễn giải như hành động khiêu khích. (Xem chi tiết)


Trong chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria hôm 15/10, chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã ném bom KAB-500 trúng một công sự bê tông của IS, nơi phiến quân giấu bệ phóng tên lửa 9K33 Osa. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, không quân Nga đã phá hủy hệ thống phóng tên lửa phòng không tầm ngắn 9K33 Osa của IS ở Đông Douma, gần thủ đô Damascus, Syria. Đây cũng là một trong 33 mục tiêu mà Nga không kích tại Syria trong 24 giờ đồng hồ qua. (Xem chi tiết)


Sau hai tuần Nga phát động chiến dịch quân sự tại Syria, giới tình báo và quân sự phương Tây đánh giá cao quá trình hiện đại hóa quân đội Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Chiến dịch không kích sử dụng một số loại chiến đấu cơ chưa từng được thử nghiệm trên chiến trường trước đây như Sukhoi Su-34, đặc biệt là đòn tấn công tên lửa hành trình tầm xa phóng từ tàu chiến từ biển Caspian qua gần 1.500 km đánh các mục tiêu tại Syria. Loại tên lửa này mới chỉ được thử nghiệm hồi năm 2012. Theo một số nhà phân tích, loại tên lửa này vượt trội loại vũ khí tương đương của Mỹ về khả năng công nghệ. (Xem chi tiết)


Ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Italy, bà Roberta Pinotti tuyên bố liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải có sự tham gia của Nga. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh phát thanh Radio 24, bà Pinotti cho rằng "cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ không thể giải quyết được, nếu như Phương Tây không đối thoại với Nga để cùng tìm cách giải quyết. Một liên minh chống IS không thể thiếu Nga".


Ngày 15/10, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã cảnh báo Nga về những hậu quả từ sự can thiệp của Moskva ở Syria. Ankara cho rằng chiến dịch không kích của Nga nhằm ủng hộ chính quyền Damascus là một “sai lầm lớn”. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu cho biết, hành động quân sự của Nga ở Syria sẽ không mang lại ý nghĩa hay lợi ích gì mà trái lại chỉ làm chậm trễ tiến trình chuyển tiếp chính trị nhằm giúp Syria thoát khỏi tình trạng hỗn loạn hiện nay.


Các nhân chứng cho biết ngày 15/10, hàng chục tín đồ Hồi giáo đã thiệt mạng khi những kẻ đánh bom liều chết tự làm nổ tung thân mình tại một đền thờ ở thành phố Maiduguri, phía Đông Bắc Nigeria. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều tại Molai, khu ngoại ô phía Tây của Maiduguri, nơi các tín đồ tập trung để cầu nguyện vào buổi tối. Những kẻ đánh bom đã trà trộn trong số những tín đồ để lọt vào ngôi đền này.

MỚI - NÓNG