Bản tin 8H: Liên quân Mỹ phá hủy 83 xe chở dầu của IS

Xe chở dầu của IS bị phá hủy. Ảnh tư liệu. (Nguồn: presstv.ir)
Xe chở dầu của IS bị phá hủy. Ảnh tư liệu. (Nguồn: presstv.ir)
TPO - Ngày 8/8, truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chiến dịch không kích của liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã phá hủy 83 xe chở dầu của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria hồi cuối tuần qua.

Sự cố sập nhà tại 43 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội là hồi chuông cảnh báo đối với an toàn xây dựng tại Thủ đô. Hiện còn hàng trăm căn nhà được xây dựng từ những năm 70, 80 thế kỷ trước có thể đổ sập bất thình lình nhưng vẫn không được tu sửa vì nhiều lý do. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp diễn, một số nơi ở Trung Bộ nhiệt cao nhất trên 39 độ C. Bắc Bộ tiếp tục có một ngày chủ yếu là nắng và nóng. Cường độ nóng tăng nhanh từng giờ, nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ từ Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn là 35-36 độ C. 


Trận lũ quét ngày 5/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương của tỉnh với tổng thiệt hại ước tính lên đến 210 tỷ đồng. Không chỉ gây thiệt hại về người, nhà ở và hoa màu, mưa lũ còn phá hủy nhiều công trình thủy lợi, thủy điện, hệ thống viễn thông… làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất sinh hoạt của đa số cư dân thành phố Lào Cai và khu vực lân cận. 


Vào khoảng 20 giờ ngày 8/8, tại khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau, một vụ cháy nổ đã thiêu rụi hoàn toàn 1 căn hộ và ảnh hưởng nghiêm trọng 1 căn hộ khác. Căn hộ xảy ra vụ cháy nổ, thuộc sở hữu của ông Lê Quang Tân, nằm trong khu tập thể dành cho cán bộ, vận động viên của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Cà Mau. Vụ cháy rất có thể là do nổ bình gas hoặc do chập điện gây nên. Khi xảy ra vụ nổ, căn hộ đang được khóa cửa bên ngoài, tất cả các thành viên trong gia đình đều đi vắng.


Ngày 8/8, truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chiến dịch không kích của liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã phá hủy 83 xe chở dầu của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria hồi cuối tuần qua. Vụ không kích diễn ra vào tối 7/8,  gần khu vực Albu Kamal, thuộc tỉnh giàu dầu mỏ Deir Ezzor dọc biên giới với Iraq, với mục tiêu phá hủy mạng lưới phân phối dầu của IS, qua đó làm giảm khả năng tài chính của tổ chức khủng bố này.


Sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 ngày 8/8 đã cất cánh từ một căn cứ không quân trên lãnh thổ Liên bang Nga để tới Syria nhằm thực hiện các cuộc ném bom vào cứ điểm của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Các cuộc ném bom được thực hiện nhằm vào mục tiêu IS ở phía Đông và phía Tây Bắc của thành phố Palmyra ở Syria. Một số kho đạn dược, vũ khí, ba xe chiến đấu bộ binh, 12 xe bán tải, súng máy hạng nặng cùng một số chiến binh đã bị phá hủy trong cuộc ném bom. (Xem chi tiết)


Tổng Công tố Ukraine đã triệu tập Tổng thống Petro Poroshenko để thẩm vấn như là một nhân chứng trong vụ tội phạm chống lại các nhà hoạt động “evromaidan”, xảy ra hồi đầu năm 2014. Cuộc thẩm vấn Tổng thống Petro Poroshenko sẽ tiến hành  trong tháng 8/2016. Trước đó, Tổng Công tố Ukraine Yury Lutsenko cho biết vào những thời điểm khác nhau đã triệu tập để thẩm vấn cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Alexandr Turchinov. (Xem chi tiết)


Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos hôm qua bay sang Hong Kong để thực hiện nhiệm vụ hàn gắn quan hệ Philippines-Trung Quốc, sau khi Tòa Trọng tài quốc tế bác bỏ các đòi hỏi quyền lịch sử của Trung Quốc trên biển Đông. Nhưng ông Fidel Ramos, với tư cách phái viên đặc biệt của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhấn mạnh, ông sẽ không đàm phán về tranh chấp trên biển với giới chức Trung Quốc trong dịp này vì ông không có quyền thực hiện điều đó. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 8/8 cho biết, Tokyo đang xúc tiến các cuộc thảo luận cấp cao với Bắc Kinh liên quan tới việc tàu Trung Quốc tiếp tục đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo nguồn tin trên, Tokyo đang xem xét sắp xếp cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Fumio Kishida với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong vài ngày tới để thảo luận vấn đề trên.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.