BẢN TIN 8H: Lính bắn tỉa IS sát hại phóng viên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một phóng viên Hà Lan bị một tay bắn tỉa thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại khi đang đưa tin về cuộc chiến ở Libya.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước có 49 trường hợp tử vong do bệnh dại xảy ra ở 20 tỉnh, thành phố. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng cho biết, mỗi năm trung bình khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vắc- xin dại, ước tính hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Miền núi phía Bắc được coi là khu vực trọng điểm của bệnh dại với hơn 80% số ca tử vong. Mới đây nhất, trong tháng 9/2016, tại Nghệ An đã có hai nạn nhân ở huyện Hưng Nguyên và Yên Thành (Nghệ An) bị chó dại cắn chết do chỉ tiêm phòng uốn ván, không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại và điều trị bằng thuốc nam.     


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Khu vực Hà Nội hôm nay ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Miền Trung và Nam bộ có thể có mưa, nhiẹt độ từ 24 đến 32 độ C.


Tối 2/10, nhiều người tham gia giao thông thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12, TPHCM) bị một phen hú vía khi tại giao lộ của con đường này bất ngờ xuất hiện một “hố tử thần” rộng gần 1m, sâu hơn 5m. Cơ quan chức năng huy động phương tiện và nhân lực để lấp "hố tử thần"  ngay trong đêm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bể cống nước bên cạnh, nước chảy trôi đất dẫn đến sụp lún. (Xem chi tiết)


Để chống ùn tắc, giải pháp đầu tiên các đô thị lớn trên thế giới thực hiện là phát triển mạnh vận tải công cộng, giúp từng bước hạn chế xe cá nhân. Nhưng với Hà Nội, thực tế này đang diễn ra ngược lại khi vận tải công cộng giảm lượng khách, còn phương tiện cá nhân lại gia tăng không kiểm soát. Ông Hà Quang Huy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khảo sát thêm thực trạng giao thông trên nhiều tuyến phố và hoàn thiện đề án theo hướng đã cấm xe máy để giảm ùn tắc là cấm triệt để tất cả chứ không phân biệt xe biển ở tỉnh hay biển Hà Nội. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 2/10 trong chương trình "Quyền được biết!" trên kênh truyền hình "TV Centr" đã lên tiếng cảnh báo những hậu quả đối với Syria và toàn bộ khu vực Trung Đông trong trường hợp Mỹ trực tiếp xâm lược chống Damascus và quân đội Syria. Bà nhấn mạnh rằng sự thay đổi chế độ hay tấn công vào chế độ Damascus sẽ không đơn thuần tạo ra khoảng trống quyền lực, khoảng trống chính trị mà lực lượng đối lập "ôn hòa" có thể nhanh chóng lấp đầy, mà trên thực tế là khủng bố đủ loại và sẽ không thể làm được gì chúng. 


Trong tương lai, Nga cần phải thay đổi hệ thống quản lý nhà nước theo hướng cởi mở và linh hoạt. Đó là phát biểu của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 2/9 bên lề Diễn đàn Đầu tư Quốc tế "Sochi - 2016". Ông Medvedev cho rằng hệ thống quản lý nhà nước của Nga hiện nay phần lớn mang đặc điểm của thời kỳ Xôviết và hậu Xôviết, khi đó cuộc sống, sự liên lạc, các tiêu chuẩn và nền kinh tế hoàn toàn khác. Vì vậy, Nga không chỉ cần điều chỉnh "cỗ máy nhà nước" này mà còn phải làm cho nó trở nên thích nghi với tình hình mới để giải quyết những vấn đề rất quan trọng đối với đất nước, trước hết là các vấn đề kinh tế-xã hội.


Thủ thướng Hungary Viktor Orban ngày 2/10 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không thể ép nước này tiếp nhận người di cư. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cử tri Hungary đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của EU. Theo số liệu của Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary, kết quả kiểm 94,8% số phiếu cho thấy tỷ lệ người dân nước này phản đối kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của EU chiếm áp đảo trong cuộc trưng cầu ý dân. 


Một phóng viên Hà Lan bị một tay bắn tỉa thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại khi đang đưa tin về cuộc chiến ở Libya. Jeroen Oerlemans, 45 tuổi, bị bắn chết lúc đang đi cùng một nhóm rà phá mìn ở thành phố Sirte, nơi một phần gần đây đã được giải phóng khỏi IS,BBC đưa tin. Oerlemans đang làm việc tại Libya cho nhiều tờ báo khác nhau, trong đó có tạp chí Bỉ Knack, nơi đã xác nhận anh thiệt mạng. Anh từng bị bắt cóc và bị thương tại Syria năm 2012 cùng phóng viên người Anh John Cantlie nhưng được thả một tuần sau đó. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Congo ngày 2/10 cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em và 2 binh sỹ, trong vụ tấn công do các cựu tay súng nổi loạn tiến hành nhằm vào một đoàn tàu ở phía Nam thủ đô Brazzaville. Vụ tấn công được thực hiện bởi các cựu tay súng Ninja Nsiloulou của cựu chỉ huy phiến quân Frederic Bintsamou tại thị trấn Mindouli.


Ngày 2/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi lời xin lỗi "chân thành và sâu sắc" tới cộng đồng người Do Thái sau khi ông so sánh cuộc truy quét tội phạm ma túy của mình với cuộc thảm sát người Do Thái của trùm phátxít Adolf Hitler. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Duterte thừa nhận rằng những bình luận của ông hôm 30/9 đã gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ các cộng đồng người Do Thái trên khắp thế giới, song ông khẳng định việc mình đề cập tới nạn tàn sát người Do Thái là nhằm đáp trả những người chỉ trích, so sánh ông giống Hitler.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.