Bản tin 8H: Lộ lý do tiêm kích Nga vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Một trong hai máy bay SU-34 của Nga đã từng bị máy bay Hà Lan chặn ngày 8/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một trong hai máy bay SU-34 của Nga đã từng bị máy bay Hà Lan chặn ngày 8/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 thừa nhận máy bay quân sự của nước này đã đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết đã áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự. 

Hơn 43 nghìn người mắc sốt xuất huyết với 28 ca tử vong từ đầu năm đến nay lan rộng ở 53 tỉnh, thành phố cho thấy căn bệnh truyền nhiễm chưa có vắc- xin phòng tránh này đang trở nên khó lường. Theo ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng hiện sốt xuất huyết vẫn chưa vào “đỉnh dịch” như các năm trước. So với các nước trên thế giới, tình hình sốt xuất huyết ở Việt Nam không có gì khác biệt. Tuy nhiên, hiện bệnh tấn công cả người lớn với tỉ lệ ngày càng cao. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này. Lợi ích ở thị trường các nước đối tác TPP mà Việt Nam có thể tận dụng từ TPP thể hiện ở 2 hình thức chủ yếu: lợi ích thuế quan (đối với thương mại hàng hóa) và lợi ích tiếp cận thị trường (đối với thương mại dịch vụ và đầu tư). (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc đầu tư xây dựng Dự án số 8B Lê Trực, Hà Nội. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản báo cáo Thủ tướng về dự án trên. Tại cuộc Họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 1/10, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Hà Nội đã công khai một số sai phạm của chủ đầu tư và một số trách nhiệm khác, cũng như đề ra hướng xử lý. (Xem chi tiết)


Sau 3 năm tái cơ cấu ngân hàng, đến thời điểm cuối 8/2015 đã hoàn thành mục tiêu xử lý nợ xấu đề ra với 91,51% tổng số nợ xấu. Tại Hội thảo 3 năm nhìn lại tái cơ cấu và xử lý nợ xấu ngân hàng chiều 5/10, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết nợ xấu từ năm 2012 đến 8/2015 xử lý được 424 ngàn tỷ đồng nợ xấu. Do đó, mục tiêu xử lý nợ đưa về dưới 3% đến cuối tháng 9/2015  sẽ trở thành hiện thực. (Xem chi tiết)


Bệnh nhân Tạ Thị Năm (47 tuổi ở Bắc Ninh), được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Trước đó tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, người phụ nữ cảm thấy đau tức ngực, khó thở, buồn nôn, mắt mờ… được người nhà đưa đến Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh cấp cứu. Từ vết thương trên cơ thể và những triệu chứng bệnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 khẳng định máy bay quân sự của nước này xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ do điều kiện thời tiết xấu, đồng thời cho biết đã áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự. Theo giải thích của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, căn cứ này nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 30km. Trong những điều kiện thời tiết nhất định, các máy bay phải hạ cánh từ phía Bắc sân bay. Do đó, việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là sự cố do điều kiện thời tiết không thuận lợi.


Ngày 5/10, Nga đã lên tiếng phản đối việc thiết lập một vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết việc thiết lập vùng cấm bay sẽ vi phạm hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk cho biết họ đã thảo luận kế hoạch do Ankara đề xuất về việc thiết lập vùng cấm bay và vùng an toàn không có sự hiện diện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Bắc Syria.


Bộ Quốc phòng Iran ngày 5/10 cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 do Nga sản xuất đang bắt đầu được chuyển giao cho Tehran theo các điều khoản hợp đồng được ký kết giữa hai bên. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran được đưa ra nhằm bác bỏ các báo cáo hoài nghi vừa qua về khả năng Nga sẽ chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nói trên cho Iran sau khi nước này và các cường quốc đạt được một thỏa thuận cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi.


Hãng hàng không Mỹ American Airlines cho biết, ngày 5/10, một phi công của hãng này đã đổ bệnh và qua đời trên một chuyến bay từ Phoenix tới Boston, song cơ phó đã cho máy bay hạ cánh an toàn. Hãng này không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân cái chết. Chiếc Airbus A320 chở 147 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã phải chuyển hướng tới sân bay Quốc tế Syracuse Hancock ở New York.


Chính phủ Thái Lan ngày 5/10 đã kêu gọi nông dân trên toàn quốc dừng trồng lúa và chuyển sang canh tác các giống cây trồng khác sử dụng ít nước tưới hơn do lo ngại tình trạng hạn hán kéo dài. Việc Thái Lan thu hẹp diện tích trồng lúa vì hạn hán chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường gạo thế giới. Năm nay lượng mưa ở Thái Lan thấp hơn bình thường nên việc canh tác lúa, vốn sử dụng nhiều nước, sẽ ảnh hưởng đến lượng nước của các con sông và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt khác.

MỚI - NÓNG