Bản tin 8H: Long An lần đầu tiên có tỷ phú Vietlott

 Kết quả kỳ quay thứ 251 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 ngày 12/3. Ảnh: Vietlott
Kết quả kỳ quay thứ 251 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 ngày 12/3. Ảnh: Vietlott
TPO - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, tỉnh Long An lần đầu tiên có tỷ phú Vietlott, trúng thưởng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng là 3,29 tỷ đồng.

Long An lần đầu tiên có tỷ phú Vietlott. Tại kỳ Quay số mở thưởng thứ 251 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 ngày 12/3/2019, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có 1 vé trúng thưởng Jackpot 2 trị giá 3.293.307.650 đồng (chưa thuế). Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số 09 – 16 – 26 – 34 – 44 – 49 và số đặc biệt là 19. Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số Số 24 Lý Công Uẩn, Phường 1, TP Tân An, Long An, (thuộc đại lý VINALOTT - Long An). Đây cũng là giải Jackpot đầu tiên của Long An.


Tàu hỏa đâm nát ô tô ở Hải Dương, 5 người thương vong. Khoảng 16h chiều 13/3, xe ô tô màu ghi BKS 34A.066xx bị đoàn tàu D12E-623 tông trúng khi lưu thông qua nút giao đường dân sinh với đường sắt trên quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Ái Quốc (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Vụ tại nạn khiến xe ô tô bị kéo lê 300m trên đường sắt, hai người (một nam, một nữ) tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương nặng. Được biết, nhóm người trong ô tô gặp nạn đang đi ăn cưới. (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay (14/3), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa xuất hiện ở một vài nơi, tuy nhiên khoảng từ chiều trở đi thì mưa có xu hướng tăng lên rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến khoảng 23-26 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Thời tiết ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không có biến động đáng chú ý. (XEM CHI TIẾT)


Con rể nổ súng khiến bố tử vong vì... nghe nhầm. Khoảng 8h ngày 12/3, tại khu rừng xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), anh L.A.M cùng bố vợ là H.A.L (53 tuổi, cùng trú xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đi săn trong rừng giáp địa bàn tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, trong lúc săn bắt người con rể nghe tiếng ho bố vợ tưởng là thú rừng nên bắn trúng vào người, khiến ông L., tử vong tại chỗ. Được biết, khẩu dúng mà M. sử dụng là súng kíp tự chế. (XEM CHI TIẾT)


Hãi hùng phát hiện gần 300 kg nội tạng bẩn sắp lên bàn nhậu. Ngày 13/3, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến sản phẩm nội tạng động vật (tại tổ 68, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) do bà Phùng Thị Thủy (1971) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 300kg nội tạng động vật (bò) bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhiều bao nội tạng động vật khác đã chuyển màu, ruồi nhặng bu đen. Bà Thủy khai nhận, số nội tạng này được mua về rồi chế biến thành phẩm để bán cho các quán nhậu có nhu cầu. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Mặt trận tổ quốc nhiều lần vi phạm xin thôi các chức vụ. Chiều 13/3, ông Hà Văn Ca, phó bí thư Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Lang Chánh Vì Văn Hà đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong Đảng và chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc. Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của công dân trên địa bàn thị trấn Lang Chánh và phản ánh của cơ quan báo chí về việc ông Vì Văn Hà bị kỷ luật (năm 2006 và 2018) nhưng vẫn được bầu làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Lang Chánh. (XEM CHI TIẾT)


Cột điện ngã đổ khiến 2 người thương vong. Khoảng 14h ngày 13/3, trên tuyến đường hành lang ven biển phía nam đoạn gần Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang), anh Trần Thanh Sơn (sinh năm 1967, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) và anh Dương Minh Bình, (SN 1983, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) trèo lên cột điện lắp 3 bình hạ thế, sức nặng mỗi bình hơn 300kg. Bất ngờ cột điện ngã đổ, khiến anh Sơn bị đè trúng tử vong, anh Bình bị thương nặng. Theo quan sát, mỗi cây cột điện cao 14m nhưng hố chôn chỉ sâu 1,4m, xung quanh lấp đất, chưa đổ bê tông để giữ trụ điện lại.


Dịch tả heo châu Phi lan rộng ra 15 tỉnh, thành. Ngày 13/3, lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 19 con heo sau khi đàn heo của gia đình ông Hoàng Văn Đức (ở thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Như vậy đến thời điểm này, đã có 15 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi, gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định và Bắc Kạn, Sơn La.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...