Bản tin 8H: Lugansk bị đe dọa hủy diệt bằng tên lửa Mỹ

Xe bọc thép của quân đội chính phủ bị đốt cháy ở Đông Ukraine. (Ảnh: news.yahoo.com)
Xe bọc thép của quân đội chính phủ bị đốt cháy ở Đông Ukraine. (Ảnh: news.yahoo.com)
TPO - Đêm 11/9, bộ phận báo chí của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, những kẻ lạ mặt đã dán tại các trường học Lugansk những tờ rơi đe dọa hủy diệt thành phố bằng tên lửa mới nhất của Mỹ. Ngoài ra, tờ rơi đe dọa các giáo viên đi làm hôm 1/9 sẽ bị phạt tù 8-12 năm nếu chính quyền Kiev trở lại kiểm soát Lugansk.

Ngày mai, dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với chiều dài hơn 25km, chính thức khởi côngTheo thiết kế, tuyến cao tốc gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 - 110km. Điểm đầu cao tốc tại Km 102 + 300 QL18, thuộc phường Đại Yên, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và điểm cuối tại Km 25 + 214 giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Dự kiến, tuyến cao tốc trên sẽ hoàn thành vào năm 2016.


Ngày 11/9, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, vừa cứu sống bé trai Nguyễn Tài Trung (6 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch vì vỡ lá lách. Bệnh nhi nhập viện ngày 10/9 trong tình trạng bị giãn đồng tử, chân tay lạnh, mạch và huyết áp không đo được. Bác sĩ khoa ngoại đã kịp thời phẫu thuật cắt bỏ một phần lá lách bị vỡ. (Xem chi tiết)


Ngày 11/9, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Việt (SN 1991, ở Phú Thọ) về hành vi giết người, bị hại là ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Liên quan vụ án, tháng 8/2013, nhóm bị cáo đã bị TAND Tối cao xét xử phúc thẩm, tuyên từ 17 đến 20 năm tù, riêng Việt bỏ trốn sau khi gây án. (Xem chi tiết)


Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đêm 11/9, bộ phận báo chí của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, những kẻ lạ mặt đã dán tại các trường học Lugansk tờ rơi đe dọa hủy diệt thành phố bằng tên lửa mới nhất của Mỹ. Ngoài ra, tờ rơi đe dọa các giáo viên đi làm hôm 1/9 sẽ bị phạt tù 8-12 năm nếu chính quyền Kiev trở lại kiểm soát Lugansk.
Ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ tăng cường trừng phạt trong các lĩnh vực quốc phòng, tài chính và năng lượng của Nga vì "những hành động bất hợp pháp" của Moskva tại Ukraine. Trong một tuyên bố, ông Obama nói rằng động thái này sẽ càng làm Nga bị cô lập sâu sắc về chính trị và kinh tế.
Người đứng đầu trung tâm thông tin của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko ngày 11/9 nói rằng khoảng 2.000 lính Nga đã thiệt mạng ở miền Đông nước này. Ông Lysenko cho biết, ngoài ra còn khoảng 8.000 binh sỹ bị thương. Tin cho biết những người thiệt mạng thuộc 18 đơn vị và quân chủng ở hơn 10 khu vực của Lực lượng vũ trang Nga. 
Ngày 11/9, một vụ xả súng và đánh bom nhằm vào cơ quan chính quyền tại huyện Khok Pho, tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Cùng ngày,  một vụ tấn công tương tự xảy ra tại văn phòng TAO Rata Panyung ở huyện Yaring song không ai bị thương vong. (Xem chi tiết)

Ở trận bán kết tối qua, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước U19 Myanmar. Chiến quả này không chỉ giúp các thầy trò Graechen "đòi nợ" thành công, mà còn đưa họ tiến bước vào trận chung kết để tái ngộ U19 Nhật Bản. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".