Bản tin 8H: Ly khai tố Ukraine chuẩn bị tấn công bằng tên lửa Scud

Xe bọc thép của quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: AP)
Xe bọc thép của quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: AP)
TPO - Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, quân đội Ukraine đang tăng cường tới khu vực xung đột các giàn tên lửa nhiều nòng Grad, Uragan, cũng như các tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud. 

Tỉnh Quảng Nam và Hội An vừa “cầu cứu” Bộ Xây dựng và các bộ, ngành trung ương nghiên cứu tình hình biến đổi khí hậu, đặc biệt là thực trạng biển xâm thực tại khu vực ven biển miền Trung cũng như Quảng Nam – Hội An. Đồng thời nghiên cứu tiêu chí về khu du lịch sinh thái, xem xét ban hành bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng để các địa phương nghiên cứu áp dụng. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8/11, trên Quốc lộ 2, đoạn km12+970 thuộc xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, một chiếc xe ôtô trộn bêtông đã va quệt với một xe môtô đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Bùi Quốc Phượng chết tại chỗ, anh Cao Đức Anh (người ngồi sau xe môtô) bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.


Ngày 8/1 chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Alexander Bednov cho biết, quân đội Ukraine đang tăng cường tới khu vực xung đột các giàn tên lửa nhiều nòng Grad, Uragan, cũng như các tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud. LPR cho rằng Kiev đang chuẩn bị tên lửa Scud cho các vụ bắn phá mới vào các thành phố của họ. 


Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử các cơ quan chính quyền tại 2 nước Cộng hoà tự phong Donetsk và Lugansk, Nga chỉ tuyên bố tôn trọng ý nguyện của nhân dân miền Đông - Nam Ukraine mà không có một lời nào công nhận 2 nước cộng hòa tự phong trên. Nga không muốn bùng phát một cuộc chiến mới và đang chờ đợi kết quả cuộc gặp các nhà lãnh đạo khối EC sắp diễn ra bàn về các lệnh trừng phạt chống Nga cũng như chờ kết quả Hội nghị Thượng đỉnh khối APEC sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tại Bắc Kinh. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin giấu tên trong cơ quan thực thi luật pháp Ukraine cho biết, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Yuri Prodan có thể bị bắt vào ngày 10/11 tới. Tin cho biết từ ngày 4/11, các điều tra viên đã nhận được lệnh tiến hành điều tra hình sự ông Prodan sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine. Nguyên nhân thẩm vấn liên quan tới các hoạt động của Bộ này trong việc mua than của Nam Phi và tuyên bố giá mua mặt hàng này là "bí mật". 


Ngày 9/11, Ngoại trưởng Hà Lan cho biết, cơ quan chức năng có thể sẽ không thu hồi được hết toàn bộ các mảnh thi thể của những nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuyên bố được đưa ra khi có thêm 5 quan tài nữa được đưa đi khỏi Ukraine. Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 đã bị bắn nổ trên trời vào ngày 17/7 khi nó bay qua phía Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.


Ngày 8/11, đài truyền hình Al-Hadath đưa tin các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu đã nhắm vào một cuộc họp của giới thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, có thể bao gồm cả nhân vật số 1 của nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi. Cùng ngày, Baghdad hoan nghênh các huấn luyện viên quân sự nước ngoài đang đến Iraq song nói rằng bước đi này diễn ra "hơi muộn". 


Ngày 8/11, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tuyên bố Jerusalem "nên là thủ đô của 2 nhà nước", trong bối cảnh bạo lực giữa Israel và Palestine làm căng thẳng gia tăng tại thành phố thánh này. Lời kêu gọi của bà Mogherini được đưa ra vài giờ sau khi vụ cảnh sát giết chết một người Israel gốc Arập đã khiến căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine.


Giới chức Ấn Độ ngày 8/11 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ một phụ nữ 36 tuổi bị tình nghi tham gia vào kế hoạch ám sát Thủ tướng Bangladesh và thực hiện một cuộc đảo chính ở nước này. Nghi phạm bị bắt giữ sau khi lực lượng an ninh Ấn Độ phát hiện các thành viên của nhóm Jamaat-ul-Mujahideen đang sản xuất vũ khí và lên kế hoạch tấn công nhiều địa điểm ở Bangladesh, đồng thời ám sát nữ Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh. (Xem chi tiết)


Cảnh sát New York trong một năm đã thu giữ được hơn 1.200 đơn vị vũ khí của học sinh các trường phổ thông. Phần lớn số vũ khí đó là dao nhưng cũng có những loại vũ khí nguy hiểm hơn như súng lục cùng khá nhiều lưỡi dao các loại, kể cả dao cạo, dao văn phòng… “Thủ phạm” nhỏ nhất mới chỉ lên 7 tuổi. Đa số học sinh bị thu giữ vũ khí cho biết, các em đem theo vũ khí đến trường để phòng thân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.