Bản tin 8H: Ly khai Ukraine bao vây chặt Debaltsevo

Quân ly khai. Nguồn: AFP
Quân ly khai. Nguồn: AFP
TPO - Ngày 9/2. người đứng đầu lực lượng quân cảnh Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Victor Anosov cho biết dân quân ly khai đã hoàn toàn khép vòng vây quanh nhóm binh sỹ Ukraine tại Debaltsevo khi chặn con đường tiếp vận Debaltsevo-Artemovsk tại khu vực làng Logvinova.

Tối 9/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi diễn tập “Phương án cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn do chen lấn, xô đẩy trong đám đông”. Theo Công an thành phố Hà Nội, buổi diễn tập là hết sức cần thiết, khi đã có rất nhiều vụi nạn thương tâm xảy ra trên thế giới mà tiêu biểu là vụ giẫm đạp xảy ra ở Thượng Hải vào ngày 1/1/2015 mới đây, làm 35 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.


 Đêm ngày 8 và rạng sáng 9/2, kẻ trộm đột nhập vào kho quỹ của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, phá khóa cửa và két sắt, lấy trộm khoảng 1 tỷ đồng. Vụ việc được nhân viên Chi cục Kiểm lâm phát hiện lúc 8h cùng ngày, két sắt bị đục, phá được đặt tại phòng Kho quỹ. Nhận định ban đầu, kẻ trộm đột nhập lúc khoảng 1-2h sáng, dùng chìa khóa đa năng bẻ khóa 2 cánh cửa sắt, đột nhập vào bên trong. Thời điểm xảy ra vụ việc, một bảo vệ và một cán bộ kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động số 2 đang trực qua đêm tại Chi cục Kiểm lâm. (Xem chi tiết)


 Khoảng 17 giờ ngày 9/2, tại khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh (thuộc khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bà Nguyễn Thị Giáp, 57 tuổi chở cháu bằng xe máy, khi đi đến giữa đường sắt thì loay hoay không vượt qua được trong khi đoàn tàu lửa đã đến gần. Cháu bé hơn 10 tuổi ngồi sau xe đã nhảy xuống trước, còn bà Giáp do loay hoay với xe máy thì bị đoàn tàu SPT 1 chạy theo hướng Bắc - Nam lao tới kéo cả người và xe văng xa gần 20m. Bà Giáp bị chấn thương rất nặng ở đầu và chân, được người nhà ở gần đó đưa vào bệnh viện cấp cứu.


 Sáng 9/2, tàu của anh Nguyên đang đánh bắt hải sản ở khu vực gần đảo Hòn Nội (Cam Hải Đông, Cam Lâm), phát hiện một ca nô trôi dạt gần các ghềnh đá, trên ca nô có hai người đã ngất xỉu. Tại đồn Biên phòng Cam Hải Đông, hai người khai tên là Klav Vitor Vaxileta (sinh năm 1959) và Bageski Denis Alexandvitr (sinh năm 1983), cùng quốc tịch Nga, đang làm cho một công ty du lịch tại Nha Trang. Tối 8/2, họ uống rượu rồi lên chiếc ca nô của công ty đi ra biển. Được một lúc, ca nô hết xăng, họ đành cho ca nô trôi dạt tự do trên biển. (Xem chi tiết)


 Ngày 9/2. người đứng đầu lực lượng quân cảnh Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Victor Anosov cho biết dân quân ly khai đã hoàn toàn khép vòng vây quanh nhóm binh sỹ Ukraine tại Debaltsevo khi chặn con đường tiếp vận Debaltsevo-Artemovsk tại khu vực làng Logvinova. Đây là một thắng lợi nữa của lực lượng ly khai sau khi họ kiểm soát thị trấn Uglegorsk.


 Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách láng giềng Johannes Hahn ngày 9/2 cho biết các nhà tài trợ quốc tế gồm có Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị tại Kiev vào tháng Tư tới nhằm huy động nguồn tài trợ ít nhất là 15 tỷ USD để giúp cứu Ukraine thoát khỏi tình trạng phá sản và tái thiết đất nước. Thời gian và các chi tiết của hội nghị trên trước hết phụ thuộc vào việc Chính phủ Ukraine đệ trình một bản danh sách đầy đủ về nhu cầu đầu tư.


 Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/2 tuyên bố Mỹ không muốn làm “suy yếu” Nga nhưng Phương Tây phải áp đặt một cái giá cho khủng hoảng tại Ukraine. Ông Obama cho rằng Nga "đã vi phạm nhiều cam kết trong Thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 9/2014" và các lực lượng Nga vẫn "tiếp tục hoạt động" tại Ukraine.


Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 8 người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm tập thể và hành hạ một phụ nữ thiểu năng đến chết bằng cách đưa nhiều đá, dao, que vào trong cơ thể nạn nhân. Một du khách Nhật Bản mới đây cũng bị cưỡng hiếp ở miền bắc Ấn Độ. Người phụ nữ thiểu năng 28 tuổi bị “nhiều vết thương nghiêm trọng”, “tim và phổi đã biến mất". Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị bạo lực tình dục nhiều lần. (Xem chi tiết)


 Nguồn tin của các lực lượng cứu hộ trên biển và Hải quân Italy ngày 9/2 cho biết 29 người nhập cư trái phép bằng đường biển đã chết trên một con tàu lênh đênh ngoài khơi đảo Lampedusa, nơi gần châu Phi nhất của Italy. Theo lực lượng cứu hộ, thi thể của những người này được tìm thấy khi họ cứu con tàu đêm ngày 8, rạng sáng 9/2, khi trên đó vẫn còn 125 người sống sót. Người ta cho rằng những người này đã chết do tình trạng giảm thân nhiệt đột ngột vì trời quá lạnh.


 Ngày 9/2, Mỹ đã một lần nữa hối thúc Triều Tiên có những bước đi hướng tới việc phi hạt nhân hóa nhằm nối lại các cuộc thương lượng “đáng tin cậy”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki đã nhắc lại lập trường của Mỹ khi Bình Nhưỡng một ngày trước đó đã bắn 5 quả tên lửa tầm ngắn, được cho là những tên lửa chiến thuật.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG