Bản tin 8H: Mất gần 100 triệu đồng sau tai nạn giao thông?

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Ngày 23/6, Đội CSGT Bình Tân phối hợp với Công an quận Bình Tân, TPHCM để điều tra, làm rõ vụ việc người dân khai báo mất tiền và vàng trị giá gần 100 triệu đồng sau tai nạn giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (23/6), các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 37.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38 độ,  Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.4 độ. Dự báo, ngày hôm nay (24/06), do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.


Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình vừa tiếp tục gia hạn đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. “Đến nay, vụ 8 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình trong quá trình chạy thận vẫn chưa có kết luận của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), cũng như chưa có thông báo từ cơ quan công an. Do đó, cơ quan chức năng tiếp tục đình chỉ công tác ông Dương để kiểm điểm, giải trình và phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ”, nguồn tin cho biết. (Xem chi tiết)


Sau hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý phương tiện trên địa bàn Hà Nội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) thành phố vừa tập hợp các ý kiến của đại biểu gửi lãnh đạo UBND thành phố. Sở GTVT (đơn vị soạn thảo) cũng tiếp thu điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, trong đó đến 2030 mới cấm xe máy vào nội đô. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Ban Tư vấn kỷ luật Công an TPHCM đã đề nghị xử lý kỷ luật 82 cán bộ, chiến sĩ vì không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sai phạm trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TPHCM cho biết từ tháng 12/2016 đến nay, Ban Tư vấn kỷ luật Công an TPHCM xem xét 249 trường hợp cán bộ chiến sĩ sai phạm gồm 52 cán bộ, chiến sĩ cấp phòng, 197 cán bộ, chiến sĩ cấp quận, huyện. Qua xem xét, đã có 82 cán bộ chiến sĩ bị đề nghị kỷ luật. Các vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm đạo đức của ngành, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…


Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, chiều 22/6 tại Hội đồng thi trường THPT Quốc Oai phát hiện một nữ sinh (SN 1997) có sử dụng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Theo đó, nữ sinh thi tự do này sử dụng thiết bị thu, phát tín hiệu dạng vòng cổ lắp sim gồm bộ phát có hình hộp chữ nhật (kích thước khoảng 3x5x1cm) có khe cắm sim, phím chỉnh âm lượng mic gắn với 2 đoạn dây điện lõi đồng có độ dài 60cm và hạt nam châm kích thước 2,5cm (có chức năng nhận sóng âm, làm rung màng nhĩ để truyền tải âm thanh). (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Đội CSGT Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an quận Bình Tân, TPHCM để điều tra, làm rõ vụ việc người dân khai báo mất tiền và vàng trị giá gần 100 triệu đồng sau tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, chị Phạm Thị Nhờ (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Khi đến cầu vượt tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo), chị Nhờ xảy ra va chạm với một phương tiện khác dẫn đến té ngã. Chị Nhờ bị thương khá nặng gãy xương vai, xương hàm, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng chiếc xe xảy ra va chạm với chị Nhờ đã rời khỏi hiện trường. Người nhà chị Nhờ sau khi được thông báo về vụ tai nạn đã đến hiện trường phối hợp với công an cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra. Đáng chú ý là người thân của chị Nhờ thông báo với công an là chị này vừa đi mua vàng ở quận 5 về và để toàn bộ tài sản gồm tiền, vàng trị giá gần 100 triệu đồng trong cốp xe. Tuy nhiên thời điểm công an kiểm tra cốp xe có sự chứng kiến của nhân chứng và người thân chị Nhờ nhưng không có số tài sản nói trên.

Australia đã huy động hai chiếc máy bay do thám đến giúp đỡ Philippines trong cuộc chiến chống các chiến binh Hồi giáo cực đoan tại thành phố phía nam Marawi. Reuters đưa tin, Philippines đã tiếp nhận 2 máy bay do thám AP-3C Orion của Úc để xác định vị trí của các chiến binh của nhóm Maute đang lẩn trốn bên trong thành phố Marawi, đảo Mindanao, phía nam đất nước. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết họ không có bằng chứng rõ ràng về số phận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, song đánh giá thấp khả năng Baghdadi có ảnh hưởng đáng kể đối với các trận chiến ở Iraq và Syria.

Theo Reuters, ngày 23/6, đài truyền hình nhà nước Al-Ekhbariya và Al Arabiya TV đưa tin lực lượng an ninh Saudi Arabia đã đập tan một âm mưu tấn công Đại Thánh đường ở thành phố Mecca, thánh địa của các tín đồ Hồi giáo. Theo Al Arabiya, lực lượng an ninh đã phát hiện 2 nhóm khủng bố ở Mecca và 1 nhóm ở thành phố Jeddah. Âm mưu tấn công này nhắm tới những người cầu nguyện tại thánh đường. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết một kẻ đánh bom liều chết âm mưu tấn công Đại Thánh đường đã cho nổ tung thân mình khi lực lượng an ninh bao vây ngôi nhà nơi hắn đang lẩn trốn. Cũng theo bộ, lực lượng an ninh còn bắt giữ 5 đối tượng phiến quân khác.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.