Bản tin 8H: Mâu thuẫn vợ chồng, người đàn ông ôm mìn tự sát

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ mìn tự chế tự sát. Ảnh CTTĐT Uông Bí.
Ngôi nhà xảy ra vụ nổ mìn tự chế tự sát. Ảnh CTTĐT Uông Bí.
TPO - Mâu thuẫn vợ chồng kéo dài không giải quyết được, con trai lại đang ở trong trại nên người đàn ông sinh chán nản, tiêu cực đã tìm đến cái chết bằng cách ôm mìn tự chế rồi kích nổ, tử vong tại chỗ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông, riêng khu vực Trung Bộ có mưa về chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.


Tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, sắp tới Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ thông qua kế hoạch thực hiện kiểm tra việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đây được coi là biện pháp quan trọng để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn vợ chồng kéo dài không giải quyết được, con trai lại đang ở trong trại nên anh Lưu Văn Thưởng (SN 1971, ở khu Tân Lập 1, Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh) sinh chán nản, tiêu cực đã tìm đến cái chết bằng cách ôm mìn tự chế rồi kích nổ, tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 15h ngày 6/7. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước việc năm nay số điểm 10 tăng vọt khoảng 3.700 điểm, gấp 37 lần năm ngoái, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng điểm 10 tăng cao không có nghĩa là coi thi không nghiêm túc hoặc đề thi quá dễ mà cần đánh giá trên tổng thể phổ điểm thi của thí sinh. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h15 ngày 6/7, tại khu vực biên giới thuộc vùng rừng ráp ranh giữa xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) và nước Lào, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang đối tượng Thò Bá Nái (SN 1990), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật 10 bánh heroin, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn đã lên nòng. (Xem chi tiết)

Nga đã phản đối Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố kêu gọi áp dụng "những biện pháp đáng kể" để đáp trả vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 4/7. Theo các nhà ngoại giao Mỹ, Washington đã lưu hành tuyên bố nêu trên sau khi thông báo kế hoạch về một nghị quyết trừng phạt mới, song Nga đã phản đối dự thảo này của Mỹ. Lý do Moskva đưa ra là chưa xác định được liệu tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm 4/7 có phải là tên lửa đạn đạo hay không.


Ngày 7/7, bốn quốc gia Arab dẫn đầu cuộc tẩy chay chống lại Qatar tuyên bố việc Doha từ chối thực hiện các yêu cầu của họ là bằng chứng cho thấy nước này có mối liên hệ với các nhóm khủng bố, đồng thời cho biết các nước Arab và vùng Vịnh sẽ đưa ra những biện pháp mới chống Qatar.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, tên lửa Kh-101 được quân đội Nga sử dụng ở Syria cho thấy mức độ tin cậy cao của vũ khí Nga. “Các loại vũ khí thuộc cấp độ này, thuộc lớp này phải là trọng tâm chú ý của chúng ta, trọng tâm chú ý của cơ quan quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng”, Tổng thống Putin nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố thủ ở thành phố Mosul tại dải đất dọc sông Tigris đang tăng cường việc sử dụng những kẻ đánh bom liều chết một cách tuyệt vọng nhằm làm chậm đà tiến quân của các lực lượng Iraq. Hiện các lực lượng Iraq đang tiến quân vào các quận al-Maydan và al-Shareen, và đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của IS. 
Ngày 6/7, Cơ quan công tố bang Guerero, miền Trung Mexico, thông báo một vụ bạo loạn đã xảy ra vào hồi 4 giờ sáng tại nhà tù Las Cruces, thành phố Acapulco của bang trên, khiến 28 tù nhân thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo kết quả điều tra, đây là vụ đụng độ giữa hai băng nhóm tội phạm trong tù. Lực lượng chức năng đã hoàn toàn kiểm soát tình hình.
MỚI - NÓNG