Bản tin 8H: Máy bay Ai Cập có thể bị tấn công bằng tên lửa

Một máy bay của EgyptAir. (Ảnh minh họa. Nguồn: punchng.com)
Một máy bay của EgyptAir. (Ảnh minh họa. Nguồn: punchng.com)
TPO - Hãng phân tích tình báo Stratfor của Mỹ nhận định rằng không loại trừ khả năng máy bay Ai Cập rơi xuống biển do bị tấn công khủng bố bởi một tên lửa đất đối không.

Do vùng áp thấp phía Tây mở rộng kết hợp với độ ẩm cao, nên hôm nay 20/5 và những ngày cuối tuần thời tiết ở Thủ đô Hà Nội và các tình miền Bắc tình trạng thời tiết vẫn oi nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34- 36 độ C. Nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung tăng lên từng ngày, tại Nghệ An nhiệt độ 38 độ C, vùng núi đến Thưa Thiên-Huế, nhiệt độ phổ biến 36-37 độ C. Đến chiều tối và đêm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


Trước thông báo của cơ quan chuyên môn Hà Nội về việc trong thiết kế và xây tại các công trình, khu đô thị, trung tâm thương mại phải bố trí tối thiểu 3 tầng hầm để xe, nhiều ý kiến cho rằng, quy định này thiếu tính thực tế, thậm chí trái quy định hiện hành. Đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, nếu theo quy định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu tư xây dựng dự án, làm tăng chi phí giá thành sản phẩm và đương nhiên không phải chủ đầu tư nào, dự án cao tầng nào cũng có thể đáp ứng được 3 tầng hầm. (Xem chi tiết)


Liên quan việc phá dỡ diện tích vi phạm nhà 8B Lê Trực chậm tiến độ, ngoài lý do một số người xưng là khách hàng cản trở, đơn vị nhận thầu phá dỡ còn viện dẫn yếu tố kỹ thuật không đảm bảo để giải thích cho việc chậm trễ. Tuy nhiên, trong văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng khẳng định, yếu tố kỹ thuật không ảnh hưởng tốc độ phá dỡ. Cụ thể, ở giai đoạn 1(tầng 19), hệ kết cấu công trình trong và sau khi áp dụng phương án phá dỡ vẫn làm việc ổn định và đảm bảo an toàn theo điều kiện kiểm tra. (Xem chi tiết)


Chiều 19/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ và tiến hành điều tra làm rõ vụ tàu vận chuyển 2,1 triệu lít xăng A92 thiếu chứng từ, hóa đơn tại vùng biển tiếp giáp giữa tỉnh Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Phương tiện Kim Minh 04 thuộc Công ty Văn Khoa, chỉ xuất trình cho lực lượng chức năng một phiếu xuất kho hàng gửi và các giấy tờ khác có liên quan đến việc giao nhận hàng hóa, nhưng không xuất trình được các loại chứng từ khác để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng ký gửi hàng hóa.


Khoảng 16h ngày 19/5, anh Phạm Đức Huy (SN 1985, trú tại P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trong lúc hàn thùng xe ô tô tải mang BKS: 47C-114.26, không may bị điện giật tử vong. Trước đó khoảng 1 tiếng, anh Huy đến nhà của ông Trần Hữu Trung (SN 1982) tại số nhà 93 Giải Phóng, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột để bốc lốp xe cũ lên ô tô tải. Phát hiện thùng xe bị hư nên anh Huy kéo điện ra để hàn lại. Trong quá trình làm việc, không may anh Huy bị điện giật đến tử vong. (Xem chi tiết)


Hãng phân tích tình báo Stratfor của Mỹ nhận định, máy bay chở 66 người của EgyptAir rơi xuống biển hôm qua, có thể đã bị tấn công bởi một tên lửa đất đối không. “Đây vẫn có thể là một vụ tấn công bằng tên lửa đất đối không mặc dù các phiến quân ở Ai Cập và các khu vực xung quanh khó có khả năng tấn công máy bay ở tọa độ đó”. Tuy nhiên, cơ quan này cũng đưa ra nhiều khả năng khác nhau, theo Stratfor không thể có chuyện máy bay trục trặc kỹ thuật ở độ cao 11.000m vì trục trặc này thường chỉ xảy ra lúc cất cánh hoặc hạ cánh khi trọng lực ở mức cao nhất. Tuy nhiên, không loại trừ thân máy bay bị hỏng hóc. Một giả thiết khác theo Stratfor đó là máy bay bị gài gom tự chế. Giả thiết này giống với giả thiết trong vụ máy bay chở khách của hãng Metrojet (Nga) bị rơi ở bán đảo Sinai hồi cuối tháng 10/2015


Ngày 19/5, Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết, cơ quan này đã triệt phá một nhóm đối tượng chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công tại các thành phố lớn của Nga với hình thức như các cuộc tấn công tại Paris (Pháp). Theo ông Bortnikov, FSB đã phối hợp với cơ quan an ninh Kazakhstan triệt phá nhóm hoạt động trên hồi tháng 2 vừa qua. Các thành viên của nhóm này đang chuẩn bị đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi chỉ đạo các vụ tấn công khủng bố theo hình thức như các cuộc tấn công tại Pháp.


Ngày 19/5, Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Kozhin cho biết nước này sẽ hoàn tất chuyển giao cho Iran các hệ thống tên lửa S-300 vào cuối năm nay. Theo ông Kozhin, Nga và Iran đã đạt được một thỏa thuận về việc cung cấp hệ thống S-300 và cho đến nay gói hàng đầu tiên, ước tính tương đương một tiểu đoàn tên lửa, đã được tháo dỡ. Các đợt chuyển giao tiếp theo sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2016.


Ngày 19/5, Ủy ban Bầu cử Philippines đã công bố 12 ứng cử viên trúng cử vào thượng viện nước này, trong đó có nhà vô địch quyền ​Anh thế giới Manny Pacquiao. 12 thượng nghị sỹ mới này sẽ thế chỗ của 12 thượng nghị sỹ sắp mãn nhiệm vào ngày 30/6 tới. Manny Pacquiao tiết lộ sẽ tham gia tranh cử vị trí Tổng thống Philippines trong tương lai sau khi treo găng. Võ sỹ 34 tuổi đã hoạt động trên chính trường trong nhiều năm qua kể từ khi được bầu vào Hạ viện Philippines vào năm 2007.

MỚI - NÓNG