Bản tin 8H: Máy bay bị móp động cơ sau hành trình Hải Phòng – Đà Nẵng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Máy bay VN-A581 đã bị móp sau khi thực hiện chuyến bay QH2001 từ Hải Phòng và Đà Nẵng.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, thợ máy kiểm tra kỹ thuật đã phát hiện động cơ của máy bay VN-A581 đã bị móp sau khi thực hiện chuyến bay QH2001 từ Hải Phòng. Sau khi phát hiện sự việc, bộ phận chuyên môn tại sân bay Đà Nẵng đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung kiểm tra theo lộ trình hạ cánh, lăn vào vị trí đỗ của máy bay nhưng không phát hiện vật ngoại lai, hệ thống sân đường hoạt động bình thường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sự cố được nghi ngờ là do va chạm với chim.


Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 6 giờ ngày 27/10, Việt Nam đã 55 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta đến nay là 1.169 trường hợp. Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm ngoài cộng đồng; số lượng ca mắc mới  từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Trong số các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, 4 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 2 người âm tính lần 2 và 9 người âm tính lần 3. 1.061/1.169 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta được điều trị khỏi bệnh. 35 ca tử vong.


Tối 26/10, Thượng tá Dương Đệ Châu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa triển khai sơ tán hơn 50 cán bộ, chiến sĩ; di dời một số công trình, dụng cụ tại nơi làm việc và nhà ở của chiến sĩ. Theo Thượng tá Châu, mưa to kéo dài liên tục khiến quả đồi tọa lạc ngay phía sau Đồn Biên phòng A Xan bị sạt lở. Đỉnh điểm, hàng ngàn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống lấp nhiều công trình phía sau các dãy nhà ở của cán bộ, chiến sĩ và Sở Chỉ huy. Nhiều mảng tường, trụ bê tông bị nứt dài; nền đất bong tróc, sụt lún nghiêm trọng.


Sáng 26/10, cư dân tòa nhà Gemek Tower 1 ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, phát hiện một phụ nữ tử vong dưới sân chung cư. Ông Nguyễn Bá Công, Chủ tịch HĐND xã An Khánh, cho biết, người phụ nữ tên là N.T.T. (khoảng 30 tuổi), được cho là có vấn đề về tâm thần và tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (27/10), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Đến 4h ngày 28/10, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. (XEM CHI TIẾT)


Vào 20h ngày 26/10, hàng chục người dân 2 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ đã dỡ lều bạt ở 2 cổng của bãi rác Nam Sơn, xe rác có thể di chuyển vào bãi rác ở các cổng. Việc người dân gỡ phong tỏa bãi rác là do đã đạt được sự đồng thuận với chính quyền sau buổi họp chiều cùng ngày. Trước đó vào tối 23/10, bãi rác Nam Sơn bị một số người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn đường vào do bức xúc về tình trạng ô nhiễm trong những ngày gần đây; chậm giải phóng mặt bằng; chưa giải quyết một số chính sách đối với người dân chịu ảnh hưởng của khu liên hợp như về bảo hiểm y tế, cung cấp nước sạch... (XEM CHI TIẾT)


Tại Hội nghị lần thứ nhất vào tối 26/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Trong đó, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI và ông Lê Văn Hiệu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG