Bản tin 8H: Máy bay chiến đấu Syria bị bắn hạ

Một máy bay chiến đấu của Syria.
Một máy bay chiến đấu của Syria.
TPO - Các phe cánh nổi dậy và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các nhóm nổi dậy ngày 11/7 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Chính phủ Syria ở gần khu vực giảm căng thẳng thuộc miền Nam nước này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm qua ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Phố Ràng (Lào Cai) 49mm, Yên Bái 168mm,… Dự báo từ ngày 12-15/7, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.


Bộ NN&PTNT vừa có hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân đóng 400 tàu cá, công suất 90 đến 400 CV ở 4 tỉnh miền Trung bị sự cố môi trường do Formosa xả thải. Đây là một trong những nội dung triển khai Quyết định 12 (ngày 6/1/2017) của Thủ tướng về phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế”. (Xem chi tiết)


Sau một thời gian “làm mưa làm gió”, bóp méo hình ảnh thị trường du lịch, dịch vụ “tour 0 đồng” nhanh chóng bị chiến dịch “bàn tay sắt” của Quảng Ninh bóp nghẹt. Nhưng chỉ được vài tháng, gần đây, hiện tượng dẫn khách theo hình thức “tour 0 đồng” lại tái xuất. Lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái tăng nhẹ. Đặc biệt một số cửa hàng được cho là “bầu sữa” nuôi sống dịch vụ “tour 0 đồng” đang dần mở cửa và cung cách hoạt động hoàn toàn mới. (Xem chi tiết)

Ngày 11/7, đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc chính thức có đơn kiến nghị lên UBND tỉnh TT-Huế, bày tỏ nguyện vọng tha thiết muốn xây dựng lại ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức, ngay tại vị trí huyệt mộ vừa được tìm thấy hôm 6/7, sau khi khu vực này bị san phẳng để phục vụ dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh. Văn bản kiến nghị do ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc, đứng tên. Trong đơn kiến nghị, con cháu dòng họ Nguyễn Phước tha thiết mong UBND tỉnh TT-Huế, các ban ngành liên quan tạo điều kiện để con cháu dòng tộc này tổ chức xây dựng lại ngôi lăng vợ vua Tự Đức, ngay tại vị trí cũ...(Xem chi tiết)

Chiều ngày 11/7, ông Văn Võ Thăng (61 tuổi, quê Đồng Nai) là bảo vệ của chung cư Thủ Đức House – Phước Long (đường 672, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) dẫn nhân viên bảo trì đi kiểm tra vì thang máy gặp sự cố mắc kẹt trên tầng 2. Khi lên tầng 1, ông Thăng mở khóa thang máy thì không may bị trượt chân rơi xuống tầng hầm ở độ cao gần 5m, tử vong tại chỗ. Theo người dân, ông Thăng mới đến chung cư này làm việc được 3 ngày thì xảy ra vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

Bà Phạm Thị Thúy Diễm, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Bay, TP Kon Tum vừa xác nhận - bị chồng chém bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 10/7 tại nhà riêng của bà Diễm, thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay, ông Trần Quốc Tuấn (36 tuổi), chồng bà Diễm dùng dao chém gây thương tích ở phần vai bà. Khi thấy con gái bị bạo hành, bà Thống vào can ngăn liền bị Tuấn chém gây thương tích ở vùng mặt. Sau khi chém vợ và mẹ vợ bị thương, Tuấn đã dùng dao tự tử nhưng không thành. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết)


Các phe cánh nổi dậy và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các nhóm nổi dậy ngày 11/7 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Chính phủ Syria ở gần khu vực giảm căng thẳng thuộc miền Nam nước này. Ông Fares al-Munjed - phụ trách thông tin liên lạc của lực lượng tử vì đạo Ahmad al-Abdo hoạt động ở Đông Nam Syria - xác nhận: "Máy bay đã bị bắn hạ và rơi xuống vùng lãnh thổ do chính quyền kiểm soát. Chúng tôi không có thông tin về phi công". Trong khi đó, SOHR cũng khẳng định rằng máy bay đã bị bắn rơi gần một ngôi làng trên ranh giới hành chính giữa các tỉnh Rural Damascus và Sweida.

Sáu đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào vùng Musabayli, tỉnh Kilis của nước này, giáp biên giới với Syria. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik từng tuyên bố không loại trừ tiến hành chiến dịch quân sự ở Afrin trong trường hợp nhận thấy những mối đe dọa an ninh quốc gia. (Xem chi tiết)

Cố vấn quân sự Nga, Đại úy Nikolay Afanasov đã thiệt mạng bởi cuộc tập kích bất ngờ của nhóm vũ trang đối lập bằng súng cối nhằm vào quân chính phủ Syria hôm 11/7. Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang cho sĩ quan trên. (Xem chi tiết)

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 11/7 cho biết đã bắt giữ một sĩ quan quân đội Mỹ với cáo buộc ủng hộ và hỗ trợ khủng bố sau khi đối tượng này thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang âm mưu cung cấp những tài liệu huấn luyện quân sự cho IS.
MỚI - NÓNG