Bản tin 8H: Máy bay do thám Mỹ áp sát không phận Nga

Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ. Ảnh: EPA.
Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ. Ảnh: EPA.
TPO - Quân đội Nga ngày 24/10 cho biết các máy bay do thám và máy bay không người lái của Mỹ đã di chuyển cách biên giới Nga chỉ 10 km ở khu vực biển Đen.
Theo quy định, mặt bằng và hạ tầng bệnh viện (BV) là tài sản nhà nước, do vậy đơn vị quản lý muốn cho thuê, mượn làm dịch vụ phải được hình thành trên nguyên tắc đấu thầu công khai. Các hoạt động và giá dịch vụ tại BV cũng phải hướng đến cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều BV tại Hà Nội đang chấp thuận cho một số hãng taxi vào khai thác sảnh theo hình thức độc quyền. Hậu quả là người dân đến BV không có sự lựa chọn, đành phải dùng dịch vụ taxi giá cao, chất lượng phục vụ thấp. (Xem chi tiết)

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa nội dung Bộ GD&ĐT dự định tăng học phí vào năm học 2020 - 2021 đối với các cơ sở giáo dục ĐH. Theo thông tin báo chí phản ánh, nội dung này được đưa ra tại dự thảo Nghị định tự chủ ĐH đang trình Chính phủ. Để dư luận hiểu cụ thể thông tin này, chiều 24/10,  ông  Trần Tú Khánh- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngày 8/6/2017, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định lần 2. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong dự thảo mới nhất này không có nội dung về khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập như một số báo đã đưa tin trong những ngày qua. Dự thảo Nghị định đang được Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Sau khi Chính phủ ban hành, Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h chiều ngày 24/10, căn nhà 2 tầng kinh doanh phụ tùng xe máy trên đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TPHCM bất ngờ bốc cháy ở tầng hai. Nhiều người đang buôn bán phía dưới phải hô hoán, tháo chạy ra ngoài. Nhiều nhà xung quanh đã nhanh chóng dùng bình chữa, kéo ống nước để dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 8 đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Gần 1 tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà bị thiêu rụi nhiều vật dụng bên trong, rất may không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngày 24/10, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa thi hành kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Thế Hệ (Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền) vì lợi dụng chức vụ quyền hạn, khai man tuổi mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp người cao tuổi. Theo nhà chức trách, năm 2011, xã có đợt làm hồ sơ cho người già trên 80 tuổi để hưởng trợ cấp. Ông Hệ có mẹ ruột 72 tuổi, song với chức vụ là Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách, ông này đã sửa năm sinh của mẹ trong hộ khẩu từ 1939 thành 1930, khai lên thành 81 tuổi. Sau khi hoàn thành hồ sơ, mẹ ông Hệ được hưởng chế độ bảo trợ từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2017, với số tiền 270.000 đồng/tháng. Ông Hệ trực tiếp cầm sổ của mẹ đi nhận tiền thay trong thời gian này. Sự việc được một nhân viên bưu điện phát hiện khi chế độ bảo trợ xã hội được chuyển cho bưu điện chi trả vào năm 2017. Sợ bị truy thu số tiền trợ cấp hơn 14 triệu đồng đã nhận trong 6 năm, ông Hệ lúc này là Phó chủ tịch HĐND xã đã chỉ đạo kế toán làm giấy khai tử cho mẹ, đề nghị thôi trả chế độ bảo trợ từ tháng 4/2017.

Tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Giàng A Sếnh (sinh năm 1997), quê ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát, khoảng 21h ngày 19/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đã mật phục, bắt giữ đối tượng Giàng A Sếnh đang vận chuyển heroin tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin có trọng lượng 7.061,12 gam cùng 2 điện thoại di động và 630.000 đồng. Bước đầu, đối tượng Giàng A Sếnh khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội. Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra mở rộng.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thiếu tướng Viktor Sevostyanov, Chỉ huy Đơn vị Phòng không và Không quân số 4 thuộc Quân khu phía Nam Nga, ngày 24/10 cho biết phi đội máy bay do thám P-8A Poseidon và RS-135 cùng các máy bay không người lái chiến lược Global Hawk của Mỹ đã tiến gần khu vực không phận phía nam của Nga. Theo tướng Sevostyanov, các máy bay Mỹ ở cách biên giới phía nam của Nga chỉ khoảng 10-15 km trong quá trình bay trên biển Đen. Ông Sevostyanov cho biết các máy bay do thám và máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay đặc biệt trong khu vực thuộc diện theo dõi thường xuyên của quân đội Nga.

Moscow đã bác nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn thêm thời gian điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Theo RT, nhiệm vụ hiện tại của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại Syria sẽ hết hạn vào 17/11 tới. Trước tình hình đó, Washington đã chuẩn bị văn kiện đề nghị kéo dài thời gian điều tra việc sử dụng vũ khí ở Syria, và nhận được 11 phiếu bầu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC). Nga và Bolivia đã bỏ phiếu chống lại đề xuất trên, trong khi Trung Quốc và Kazakhstan bỏ phiếu trắng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Donald Trump hôm 24/10 ra sắc lệnh mới chỉ đạo các cơ quan chính phủ liên quan nối lại hoạt động xem xét nhận người tị nạn. Ông Trump từng cho rằng Mỹ cần làm tốt hơn nhằm quyết định ai được phép vào đất nước do lo ngại mối đe doạ khủng bố.Theo sắc lệnh ông Trump ký đầu năm nay, Mỹ tạm dừng tiếp nhận người tị nạn từ tất cả các nước, với một số ngoại lệ. Sắc lệnh kéo dài 120 ngày hết hạn hôm 24/10, nay được thay bằng sắc lệnh mới. Sắc lệnh mới thiết lập quy trình xét duyệt kéo dài 90 ngày với 11 nước chính quyền Mỹ trước đó cho là "có nguy cơ cao". Với biện pháp an ninh tăng cường, Mỹ sẽ xem xét dữ liệu tiểu sử của người xin tị nạn, cũng như phân tích hiện diện trên mạng xã hội của họ. 


Ngày 24/10, với 415 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời tôn vinh Otto Warmbier - công dân Mỹ qua đời sau khi bị Triều Tiên bắt giữ. Dự luật trên mang tên “Đạo luật Otto Warmbier về trừng phạt chương trình hạt nhân Triều Tiên” nhằm mục đích cắt đứt những mối liên hệ của Bình Nhưỡng với hệ thống tài chính quốc tế. 


Tư tưởng chính trị của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đưa vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xác lập vị trí của ông ngang hàng hai người tiền nhiệm gần nhất và chỉ đứng sau hai nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Sách lược “giấu mình chờ thời” đã chấm dứt, các chuyên gia nhận định. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.