Bản tin 8H: Máy bay mắc kẹt trên không chờ… đuổi chó

TPO - Máy bay từ TPHCM phải bay chờ vì một con chó trong khu vực sân đỗ của sân bay Thọ Xuân

Chiều 19/1, một con chó xuất hiện tại khu vực sân đỗ máy bay số 6 khiến mọi hoạt động cất hạ cánh phải tạm ngừng. Một chuyến bay chặng Tân Sơn Nhất - Thọ Xuân đang giảm độ cao đã phải hủy hạ cánh và bay chờ phía trên sân bay Thọ Xuân. Gần 15h cùng ngày, lực lượng an ninh mới bắt được con chó sau 10 phút vây đuổi. Đến 15h14, chuyến bay hạ cánh an toàn. Do sân bay Thọ Xuân có mật độ máy bay cất hạ cánh thấp, vụ việc chưa gây ra hiện tượng ùn tắc không lưu.


Theo Trung tâm Dự Báo KTTV Quốc gia, hôm nay 21/1, khối không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ  khu vực Bắc Bộ tăng dần, có nơi trên 24 độ C, sáng sớm xuất hiện sương mù, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Khoảng 26 và 27/1, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa nhỏ, trời chuyển rét. Đến 28/1, không khí lạnh được tăng cường, trời rét đậm, rét hại. Hà Nội có mưa vài nơi, sương mù xuất hiện vào buổi sáng. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ; thấp nhất 13-16 độ, có nơi trên 16 độ C.


Chiều 20/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng côn nhị khúc tấn công CSGT. Người này đánh liên tiếp vào người CSGT trước khi bị khống chế, bắt giữ. Báo cáo của Đội 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hải Phòng, cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 20/1, tại đường Phạm Văn Đồng. Đối tượng được xác định là Lê Hoàng Sơn (33 tuổi, trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng). Sơn vượt đèn đỏ, bị yêu cầu dừng lại nhưng không chấp hành, bỏ chạy không được thì dùng côn tấn công CSGT. Kết quả nồng độ cồn của Sơn là 0,054 mg/lít khí thở.


Chiều 20/1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã bàn giao hồ nước từng bị nhiễm dioxin từ sân bay Biên Hòa, cho Bộ Quốc phòng. Theo đó, đơn vị này đã bốc xúc gần 1.200 m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép, đưa vào khu xử lý trong sân bay Biên Hòa. USAID cũng giải phóng, phục hồi toàn bộ diện tích mặt hồ rộng hơn 5.300 m2, đáp ứng về ngưỡng dioxin của Việt Nam, bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và các công trình xung quanh. Hồ cổng 2 nằm trong dự án 500.000 m3 đất nhiễm dioxin cần xử lý giai đoạn đầu, được Bộ Quốc phòng bàn giao cho USAID xử lý từ tháng 12/2019.


Tối 20/1, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại TPHCM. Việt Nam hiện có 1544 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.168. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 20/1 có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1426, BN1449, BN1450, BN1474. Như vậy, nước ta đã có 1406 ca được chữa khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/1, UBND TPHCM đã có thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày liên tục, từ ngày 10 đến 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết). Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG