Bản tin 8H: Máy bay ném bom Mỹ tập trận phóng tên lửa gần bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 11/10, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc gần bán đảo Triều Tiên.
Bản tin 8H: Máy bay ném bom Mỹ tập trận phóng tên lửa gần bán đảo Triều Tiên ảnh 1 Máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh. Nên trong ngày hôm nay (11/10), khắp Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. (Xem chi tiết)


Từ 23 giờ ngày 10/10, Công an Hà Nội tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm. Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, mục đích là để phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Theo đó, các tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội gồm nhiều lực lượng như: cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên toàn thành phố. Những tổ công tác này tiến hành kiểm tra trực tiếp, đột xuất tại các địa bàn công cộng thường xuyên tụ tập đông người hoặc tập trung các đối tượng hình sự, ma túy tại một số quận, huyện phức tạp về an ninh trật tự. (Xem chi tiết)


Một máy bay của Hãng hàng không Jetstar Pacific đã bị sét đánh tại sân bay Vinh khiến cho lịch bay bị chậm nhiều giờ. Theo hãng hàng không Jetstar Pacific, tối 9/10, chuyến bay BL524 của hãng từ TP.HCM theo lịch trình đã hạ cánh xuống sân bay Vinh, để chuẩn bị thực hiện chuyến bay tiếp theo từ Vinh đi TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi hành khách đã lên máy bay thì thời tiết xấu. Sau hơn 1 giờ chờ đợi để cất cánh, thời tiết tại Vinh vẫn tiếp tục diễn biến xấu nên cơ trưởng quyết định hủy chuyến bay để bảo đảm an toàn. Theo kế hoạch, sáng 10/10 chuyến bay BL525 sẽ tiếp tục cất cánh lúc 13h45 để đưa khách đi TP.HCM. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, bộ phận kỹ thuật phát hiện máy bay bị sét đánh một vệt xám ở đuôi máy bay. Theo quy định an toàn, máy bay sẽ phải nằm lại tại Vinh để tiếp tục kiểm tra và xử lý trước khi được phép cất cánh. (Xem chi tiết)


Trong lúc đang sang chiết khí amoniac (NH3) từ xe tải vào trạm tại Công ty Vĩnh Lộc nằm trên đường An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM vào khoảng 9h sáng 10/10, bất ngờ đường ống bị vỡ khiến gần 1.200 người phải sơ tán, trong đó 4 người bị thương, nhiều gia súc gia cầm bị chết. Khí độc tràn ra khiến tài xế xe bồn, 2 nhân viên Cty Vĩnh Lộc và 1 người đi đường ngất xỉu tại chỗ. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h30 ngày 10/10, chiếc xe máy do anh Bùi Minh Hải (SN 1995, trú tại tổ dân phố 10, phường Khánh Xuân) điều khiển, đang di chuyển trên quốc lộ 14 (hướng Đắk Nông-Đắk Lắk) khi đến đoạn qua phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk)  thì tông vào đuôi xe máy của anh Nguyễn Trường Nghiêm (SN 1973, ở đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân). Cú va chạm khiến anh Hải ngã xuống đường. Cùng lúc, ô tô khách di chuyển ngược chiều do tài xế Trần Thế Huy (SN 1987,  trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, lao tới cán qua khiến anh Hải tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Mới chỉ 13 tuổi, nhưng nhóm học sinh lớp 7 trường THCS Trường Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã lao vào đánh hội đồng một học sinh cùng lớp bằng cách giật tóc, lột áo, đạp lưng, ngồi lên cổ... Sự việc xảy ra ngay sau tiết sinh hoạt, vào lúc 11h45 sáng 7/10. Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ cho biết, sự việc đang được công an điều tra nhưng ban đầu được xác định có 3 học sinh đánh một nữ sinh khác do có mâu thuẫn từ trước. Theo ông Vững, ngay sau khi xảy ra sự việc, trường đã báo cáo với phòng. Phòng đã yêu cầu mời phụ huynh và các học sinh liên quan lên làm việc đồng thời yêu cầu trường THCS Trường Yên phải có báo cáo cụ thể gửi lãnh đạo phòng. (Xem chi tiết)


Ngày 11/10, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc gần bán đảo Triều Tiên. Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS), những máy bay ném bom cất cánh từ đảo Guam đã tiến hành tập trận giả định bắn tên lửa không đối đất cùng với 2 máy bay tiêm kích F-15K trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào đêm 10/10.


Thượng tướng Viktor Yesin - cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga nhận định, Triều Tiên sẽ mất 4-5 năm để có thể tấn công các thành phố trên đất liền Mỹ và chưa đến 3 năm để đạt đến các căn cứ hạt nhân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhận định trên được Thượng tướng Viktor Yesin - cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga – đưa ra tại Hội nghị kỷ niệm lần thứ 10 Diễn đàn Quốc tế Luxembourg về Ngăn chặn Thảm hoạ Hạt nhân tại Paris, Pháp, hôm thứ Ba (10/10). (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, theo đó cấm nhập khẩu các mặt hàng dệt may từ Triều Tiên và hạn chế bán dầu thô cho nước này. Liên minh 28 quốc gia thành viên đã thông qua các lệnh trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt hồi tháng trước nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng vì tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất từ trước tới nay. 


Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/10 tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, máy bay Nga đã tiến hành 182 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của khủng bố IS ở Syria. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, tổng cộng 70 tay súng IS, sau đó được xác định là công dân tới từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Algeria, đã bị tiêu diệt. Các cuộc không kích được triển khai sau khi các máy bay trinh sát không người lái của Nga phát hiện một thành trì lớn của phiến quân khủng bố ở bờ tây của sông Euphrates gần thành phố Mayadin.

MỚI - NÓNG