Bản tin 8H: Máy bay Nga và Syria tiêu diệt 20 tay súng IS

Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. Nguồn: independent.co.uk.
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. Nguồn: independent.co.uk.
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 20 chiến binh thuộc IS đã bị tiêu diệt trong một loạt cuộc không kích của Nga và chính phủ Damascus nhằm vào các mục tiêu thánh chiến tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria.

Hôm nay (11/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến khu vực có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp có nơi dưới 12 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý Dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc, tư vấn giám sát và nhà thầu phụ giải trình về việc thiếu an toàn, sai phạm trong quá trình thi công Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Yêu cầu này được đưa ra chiều nay (10/3), sau khi Ban Quản lý Dự án đường sắt tiếp nhận phản ánh về tình trạng thiếu an toàn, nhiều sai phạm. (Xem chi tiết)


Trước việc người dân thường xuyên lập rào chắn cản xe ben chở đá gây ô nhiễm, tỉnh Đồng Nai đã cho xây dựng tuyến đường riêng dành cho phương tiện này. Theo đó, ngày 10/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng tuyến đường chuyên dùng chở vật liệu xây dựng từ khu mỏ đá Tân Cang (TP Biên Hòa). Tuyến đường dài gần 7,5 km nối các mỏ đá với quốc lộ 51. Mặt đường rộng 7,5 m, được xây dựng bằng bêtông cốt thép đảm bảo cho xe có tải trọng 12 tấn. Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 250 tỷ đồng, được xây dựng trong vòng 12 tháng, theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao). (Xem chi tiết)


Chiều 10/3, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) phát hiện đối tượng rao bán vé giá rẻ bằng tài khoản facebook mang tên “Dịch vụ Hàng không – Airserco”.
Theo đó, đối tượng đặt vé cho khách qua website của VNA theo hình thức giữ mã đặt chỗ trên hệ thống và trả tiền sau (mã này chỉ có hiệu lực khi được thanh toán trực tuyến). Sau đó, đối tượng gửi mã đặt chỗ cho khách; khách lên hệ thống của VNA kiểm tra đúng thông tin sẽ tin tưởng chuyển khoản. Đối tượng cung cấp số tài khoản của một công ty bán thẻ game tại Tokyo (Nhật Bản) cho khách. Sau khi khách chuyển tiền, đối tượng không xuất vé cho khách mà gọi điện cho công ty bán thẻ game để lấy thẻ và sẽ tìm cách đổi thẻ này ra tiền mặt. (Xem chi tiết)

Chiều 10/3, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 14h cùng ngày, đơn vị này đã tiếp gần 90 công nhân của công ty TNHH DEACHANG VINA (chuyên may túi xách) ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo một số công nhân kể lại, khoảng 11h30 các công nhân ăn trưa tại nhà ăn của công ty với các thức ăn gồm cơm, canh bí đao và rau sống, thịt kho trứng. Khoảng 1 giờ sau bữa ăn thì trong người có triệu chứng choáng váng, buồn nôn và tiêu chảy,  đau đầu, mệt và sốt nhẹ. (Xem chi tiết)
BS Lê Đình Nhân- Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi- Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều 9/3, khoa đã tiếp nhận, điều trị tích cực bé trai L.A.P (5 tháng tuổi), trú tại xã Cư San, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) nghi bị nhiễm não mô cầu. Theo đó, bé P. được người nhà cho nhập viện vào lúc 9 giờ ngày 8/3 trong tình trạng sốt và hôn mê, toàn thân xuất hiện nhiều vết xuất huyết, co giật, phổi bị tổn thương, khó thở. Sau khi nhập viện, bé trai được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu, được cho thở oxy, dùng kháng sinh đặc trị, cách ly, những người liên quan phải uống thuốc kháng sinh dự phòng. (Xem chi tiết)
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 20 chiến binh thuộc IS đã bị tiêu diệt trong một loạt cuộc không kích của Nga và chính phủ Damascus nhằm vào các mục tiêu thánh chiến tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria. SOHR cho biết thêm cũng có hơn 50 tay súng khác bị thương "trong ít nhất 35 cuộc không kích của máy bay Nga và Syria nhằm vào các khu vực của thành phố Palmyra".
Báo Pháp Le Nouvel Observateur ngày 10/3 dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết, đã phát hiện tàu ngầm hạt nhân Nga ngoài khơi bờ biển Pháp. Đây là lần đầu tiên phát hiện tàu ngầm hạt nhân Nga bên ngoài Bắc Đại Tây Dương kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Theo báo trên, tàu ngầm của Nga có thể mang tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân, bị hạm đội Pháp phát hiện trong vịnh Biscay hồi đầu tháng 1. 

Sau khi được nâng cấp, máy bay ném bom chiến lược B-52 sẽ tiếp tục phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ tới năm 2040. Theo hợp đồng được ký giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và nhà thầu Quốc phòng Harris Corp (trụ sở ở bang Florida, Mỹ), từ tháng 1/2016, Harris Corp sẽ thực hiện việc nâng cấp toàn bộ thiết bị tác chiến điện tử trang bị trang bị cho máy bay ném bom B-52, trong đó có hệ thống đối kháng điện tử chống lại radar mặt đất và trên không. B-52 lần đầu tiên được Quân đội Mỹ đưa vào biên chế vào năm 1954, từng được coi là một trong “bộ ba vũ khí chiến lược” bên cạnh tên lửa tầm xa và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã ra lệnh tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân có sử dụng đầu đạn mà các nhà khoa học Triều Tiên đã thu nhỏ thành công, đồng thời yêu cầu tất cả phương án tấn công hạt nhân phải sẵn sàng. Ông Kim Jong-Un nhấn mạnh Triều Tiên cần tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân để xác định sức công phá của loại đầu đạn hạt nhân mới được thu nhỏ thành công và tăng cường khả năng tấn công hạt nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG