Bản tin 8H: Máy bay rơi tại Đức, 2 người tử vong

Khói bốc lên tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: DPA)
Khói bốc lên tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: DPA)
TPO - Ngày 1/8, một máy bay thể thao đã đâm vào một nhà máy gần sân bay Bremen ở thành phố cùng tên của nước Đức. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể tại hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, chiếc máy bay chở 3-4 người đã gặp nạn sau khi cất cánh ít phút. Vụ tai nạn gây nhiều tiếng nổ khá lớn.

Ngày 1/8, Bộ Công an đã có Công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các đường nối, đường dẫn đường cao tốc; căn cứ tình hình thực tế bố trí lực lượng tại các nút giao ra, vào đường cao tốc thuộc địa bàn phụ trách để hướng dẫn, điều hòa giao thông, ngăn chặn và xử lý các phương tiện chở hàng quá trọng tải.


Trước thông tin máy xét nghiệm sinh hóa tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) thuộc gói thầu số 4 được đưa vào sử dụng trước khi được cấp phép nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đã đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ. Sở Y tế Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an. (Xem chi tiết)


Những vấn đề dư luận quan tâm như xử lý xe “dù”, bến “cóc”; chậm hủy chuyến trong hàng không...; đặc biệt câu chuyện “Ai chống lưng cho tập đoàn xe dù” được đặt ra trong cuộc thi tuyển chức danh vụ trưởng Vận tải, do Bộ GTVT tổ chức sáng 1/8. Có mặt tại lễ khai mạc, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Tiếp sau kỳ thi này, việc thi tuyển chức danh các vụ trưởng các vụ là bình thường”. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày. (Xem chi tiết)


Mỹ lên án các hành động cưỡng ép, đe dọa, hoặc sử dụng vũ lực nhằm cản trở sự tự do hoạt động trên không phận quốc tế, thay đổi hiện trạng hoặc gây bất ổn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương (TBD). Sáng 1/8, hạ nghị sỹ Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban Sức mạnh biển và triển khai lực lượng, và hạ nghị sỹ Colleen Hanabusa, thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện, giới thiệu dự thảo nghị quyết lưỡng đảng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải ở châu Á-TBD. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/8 đã điện đàm với người đồng cấp Vladimir Putin của Nga, trong đó ông Obama bày tỏ “quan ngại sâu sắc về việc Moskva tăng cường hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở Ukraine". Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm Tổng thống Mỹ “đã tái khẳng định ưu tiên của ông về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì các kênh liên lạc giữa họ”.


Ngày 1/8, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Chính phủ Nhật Bản đặt tên cho các đảo thuộc quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), Người phát ngôn bộ trên Tần Cương khẳng định Điếu Ngư và các đảo thuộc đảo này là "lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc". Trước đó cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã đặt tên cho 158 đảo không người ở biển Hoa Đông, trong đó có 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Ngày 1/8, một máy bay thể thao đã đâm vào một nhà máy gần sân bay Bremen ở thành phố cùng tên của nước Đức. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể tại hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, chiếc máy bay chở 3-4 người đã gặp nạn sau khi cất cánh ít phút. Vụ tai nạn gây nhiều tiếng nổ khá lớn. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, sân bay Bremen cũng đã được lệnh đóng cửa tạm thời sau khi vụ tai nạn xảy ra. (Xem chi tiết)


Đêm 1/8 đã xảy ra một vụ tàu chở khách đâm một tàu chở hàng ở thành phố Mannheim, miền Nam nước Đức. Hai tàu trên chở khoảng 110 người, đã đâm nhau và lật ngược ngay tại sân ga của thành phố Mannheim. Vụ tai nạn xảy ra lúc 22 giờ (giờ địa phương - 20h GMT). Truyền thông Đức cho biết rất nhiều hành khách đã bị thương, song không có ai thiệt mạng. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.


Với 7.000 điệp viên nằm vùng, Vienna, thủ đô của nước Áo xứng đáng là thành phố có hoạt động gián điệp sôi động nhất thế giới. Kể từ năm 2009, Vienna luôn nắm giữ vị trí hàng đầu về số lượng gián điệp. Là một quốc gia trung lập, Vienna từng là trung tâm gián điệp thời Chiến tranh Lạnh, nơi cả 2 bên đều có thể trao đổi, mua bán thông tin mật với nhau. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.