Bản tin 8H: Máy bay Syria bị phiến quân bắn hạ

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 4/11, các phiến quân đã dùng pháo phòng không bắn rơi một máy bay của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Hama, miền Tây nước này.

Trưa nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói rằng, chuyến thăm này sẽ định hướng cho sự phát triển quan hệ Việt - Trung trong thời gian tới. (Xem chi tiết)


Ngày 4/11, Công ty giải pháp công nghệ FPT kết hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Hà Nội-Phú Thọ. Dự án sẽ lắp đặt 60 camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, trong đó 44 camera lắp đặt tại 22 vị trí trên tuyến cao tốc có chức năng tự động giám sát, phát hiện, ghi lại hình ảnh các hành vi vi phạm quy định về  tự ATGT; 16 camera lắp đặt tại 6 trạm thu phí có chức năng kiểm soát toàn bộ các phương tiện ra vào đường cao tốc, tự động cảnh báo phương tiện vi phạm, phương tiện hết hạn đăng kiểm.


Theo Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), qua xác minh đối với ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó Giám đốc) Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An, số tiền bị “ăn bớt” hơn 783,95 triệu đồng tiền chế độ cho người tâm thần, người già neo đơn. Trong đó, hơn 538,8 triệu đồng ăn bớt từ chế độ trang cấp quần áo, chăn, màn, chiếu, dép, khăn của các đối tượng ở trung tâm trong giai đoạn 2013-2014. Từ năm 2012 đến tháng 8/2015, các đối tượng đã bớt xén hơn 231,1 triệu đồng tiền ăn của các đối tượng bảo trợ. (Xem chi tiết)


Chiều 4/11, 51 học sinh trường tiểu học Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đưa đến bệnh viện Bạch Mai do bị ong ruồi đốt. Theo lời một em học sinh, trong giờ ra chơi lúc 15 giờ ở phía sau sân trường, một vài em học sinh đã dùng gạch đá ném vào tổ ong làm tổ rơi xuống. Ong từ trong tổ bay ra đốt rất nhiều em khác đang chơi đùa xung quanh. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ và Anh ngày 4/11 đều nói rằng, các thông tin tình báo cho thấy nhiều khả năng chiếc máy bay chở 224 người của Nga bị rơi tại Ai Cập hôm 31/10 đã bị gài bom. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cũng nêu rõ căn cứ vào những thông tin trong quá trình điều tra, London nghi ngờ nguyên nhân máy bay rơi có thể liên quan đến một thiết bị nổ. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên kết luận rằng một nhóm phiến quân tại bán đảo Sinai liên minh với phiến quân IS đã đặt một thiết bị nổ lên máy bay. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 4/11, các phiến quân đã dùng pháo phòng không bắn rơi một máy bay của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Hama, miền Tây nước này. Theo SOHR, máy bay trên của Không quân Syria bị bắn rơi gần thị trấn Kafr Nabuda ở Tây Bắc tỉnh Hama - nơi đang diễn ra giao tranh giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ được yểm trợ từ trên không. Tối 3/11, phiến quân đã chiếm đồi Tel Othman ở gần đó.


Ngày 4/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry cùng ngày đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi những cách thức mà cộng đồng quốc tế cần hướng tới nhằm ủng hộ những nỗ lực để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Kerry đã tập trung vào những cách thức để thành lập một phái đoàn của phe đối lập Syria thống nhất nhằm nhanh chóng cải thiện việc đối thoại chính trị quốc gia giữa Chính phủ Syria với phe đối lập.


Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau khi một nhà máy tại khu công nghiệp Sundar, ngoại ô thành phố Lahore của Pakistan bất ngờ đổ sập tối 4/11. Giới chức địa phương cho biết, hiện vẫn còn khoảng 150 người vẫn đang còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để đưa những người bị thương đến các cơ sở y tế gần nhất và tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích.


Trang mạng Mirror ngày 4/11 trích dẫn một báo cáo quốc phòng của Mỹ cho hay Triều Tiên đã chế tạo tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xuyên lục địa có thể vươn đến Mỹ. Tên lửa KN-08 của Triều Tiên có tầm bắn đạt 9.000km, có thể đặt nước Anh và một số vùng của Mỹ trong tầm bắn của nó. Đô đốc Bill Gortney, Tư lệnh Cơ quan chỉ huy quốc phòng Bắc Mỹ, cho rằng tên lửa KN-08 hiện đã được đưa vào sử dụng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG