Bản tin 8H: Máy bay Vietjet hỏng lốp khi đáp xuống Tân Sơn Nhất

TPO - Đại diện Vietjet đã xác nhận thông tin máy bay của hãng bị hỏng lốp khi vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Máy bay Vietjet bị hỏng lốp khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảng 7h33 ngày 12/2, một máy bay của hãng hàng không Vietjet Air bị bục lốp tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi kết thúc chuyến bay từ Phú Quốc về Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện VietJet Air cho biết, sau khi hành khách đã vào nhà ga, tàu bay được đưa vào bãi đỗ, nhân viên kỹ thuật của hãng đã kiểm tra và phát hiện có một lốp có dấu hiệu hỏng. Theo người này, máy bay đã được thay lốp và các chuyến bay tiếp theo được khai thác bình thường.


Thời tiết 13/2: Hà Nội mưa phùn và sương mù. Chịu tác động của không khí lạnh suy yếu, hôm nay (13/2), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn là 22-25 độ; Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ mây mỏng, trưa chiều có nắng nên nhiệt độ tăng lên khá cao từ 26-29 độ. (XEM CHI TIẾT)


Xe máy đâm vào đầu xe tải trên đèo Bảo Lộc, phượt thủ 9X nguy kịch. Khoảng 16h ngày 12/2, xe máy BKS 59X3 - 082.xx, do Trần Minh Ch. (21 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, lấn trái và tông thẳng vào xe tải BKS 60C - 191.xx, do tài xế Vũ Văn Anh Đ. (37 tuổi, trú Đồng Nai) điều khiển, tại khúc cua trên đèo Bảo Lộc (Km 101, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Vụ tai nạn khiến Ch. gãy 2 chân, 1 tay, chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê sâu. Tại hiện trường xe máy bể nát, biến dạng hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)


Hai nữ gác chắn cứu cụ bà thoát chết trên đường ray trong gang tấc. Khoảng 8h20 ngày 12/2, bất chấp gác tàu đã chắn, một cụ bà vẫn cố lách qua rào chắn, băng qua đường ngang Hãng Dầu trên đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai). Không may, cụ bà bị ngã. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan, thuộc Cung chắn Biên Hòa 2, Cty CP Đường sắt Sài Gòn lao ra cứu cụ bà chỉ vài giây trước khi tàu 7502 hướng Sài Gòn – Hà Nội lướt qua. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 12/2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã “bác” đề xuất của VEC E - đơn vị quản lý và vận hành tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây về việc từ chối vĩnh viễn đối với 2 ô tô lưu thông trên cao tốc do VEC quản lý và khai thác. VEC cũng thừa nhận việc “cấm cửa” vô thời hạn là không đủ cơ sở pháp lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng xác nhận, đã nhận được báo cáo bằng văn bản của VEC. Trước đó, vào 18h ngày 10/2, hai xe ô tô BKS 51A-558.50 và 51G-772.56 đi từ hướng Long Thành (tỉnh Đồng Nai) về TPHCM, khi đến cabin thu phí đã không trả tiền phí, còn có hành động gây rối.


Chiều 12/2, nhân viên nhà nghỉ A.P (thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện người đàn ông thuê phòng đã chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là anh Cao Hồng Q. (22 tuổi, trú xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu). Anh Q. thuê phòng ở tầng 2 nhà nghỉ A.P vào chiều ngày 11/2. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh viết, anh Q. bị ung thư không sống được lâu, gia đình dồn tiền chạy chữa nhưng không hiệu quả nên muốn “ra đi” thanh thản. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng.


Ngày 12/2, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.