Bản tin 8H: Mexico trục xuất Đại sứ Triều Tiên

Đại sứ Triều Tiên tại Mexico Kim Hyong-gil. Ảnh: Uni Ensenada.
Đại sứ Triều Tiên tại Mexico Kim Hyong-gil. Ảnh: Uni Ensenada.
TPO - Mexico thông báo trục xuất đại sứ Triều Tiên tại nước này để phản đối việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân.
Hiện tượng người dân trả tiền lẻ để phản đối các trạm thu phí BOT từ cầu Bến Thủy (Nghệ An - Hà Tĩnh), đến Cai Lậy (Tiền Giang) nay đã lan ra QL 5 (địa phận Hưng Yên). Tình hình diễn biến phức tạp, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Hiện tại, Bộ GTVT và nhà đầu tư chưa thống nhất được phương án giải quyết và phải chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. (Xem chi tiết)

Sáng 8/9, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết trong quá trình dập lửa ở một nhà kho trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM một chiến sĩ cảnh sát PCCC TP.HCM đã bị hi sinh, hai chiến sĩ khác bị thương nặng. Hai chiến sĩ bị thương hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên nhân là do trong quá trình dập lửa, tường của nhà kho đổ sập đè trúng các chiến sĩ. Trước đó, vào khuya 7/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà kho trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình  Tân, nhận được thông tin lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn và xảy ra vụ việc đau lòng.


Rạng sáng 8/9, xe tải biển số tỉnh Thái Bình lưu thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Lúc 3h30, khi đến km134+150 thuộc địa phận xã Quy Mông (huyện Trấn Yên, Yên Bái), xe này va chạm với xe khách giường nằm biển số tỉnh Lai Châu lưu thông chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có 14 người, 6 người bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu, 8 người còn lại được nhà huy động phương tiện đưa về theo đúng lộ trình. Phía xe tải có 1 lái xe và 1 phụ xe bị thương nhẹ. Tại hiện trường, hai chiếc xe đều hư hỏng nặng, kính chắn gió, các mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (8/9) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực miền Nam có mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam có diện tích 18.977 ha, trong đó có 13.42 ha khu bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trên địa bàn 2 xã Quế Lâm và Phước Ninh (thuộc huyện Nông Sơn). Vùng đệm  khu bảo tồn có diện tích 24.985 ha bao gồm 22 thôn (thuộc 9 xã, 5 huyện). Đây là khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên của Việt Nam. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi được thành lập sau khi 7 cá thể voi rừng xuất hiện tại xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn). Quần thể voi này có cấu trúc đàn khá hoàn chỉnh và hiện đang sinh trưởng tốt. Kinh phí thực hiện đề án xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi đến năm 2030 là 128 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Lực lượng phòng, phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải Quan, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang đối tượng Xồng Giổng Hả (SN 1990, nguyên quán xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Hiện nhập quốc tịch Lào và thường trú tại bản Năm Phao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay Lào) vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xồng Giổng Hả khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông ở Lào về với giá 10 triệu tiền kíp Lào (trị giá hơn 27 triệu đồng tiền Việt Nam). Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Ngày 7/9, Chính phủ Mexico đã tuyên bố không chấp thuận Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil và yêu cầu nhà ngoại giao này rời khỏi Mexico trong vòng 72 giờ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ hành động ngoại giao này thể hiện sự phản đối của Mexico đối với Chính phủ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 một lần nữa nhấn mạnh ông không muốn sử dụng biện pháp quân sự với Triều Tiên, nhưng cảnh báo nếu kịch bản đó xảy ra sẽ là “ngày vô cùng đen tối” cho giới lãnh đạo Triều Tiên.


Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ ba tại thành phố Vladivostok của Nga, ông Putin bày tỏ vấn đề Triều Tiên sẽ không tới mức trở thành một cuộc xung đột quy mô lớn, đặc biệt là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cho rằng các bên liên quan đều có đủ nhận thức chung và hiểu biết về trách nhiệm của họ, ông Putin khẳng định vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.

Ngày 7/9, trang WikiLeaks đã công bố một loạt tài liệu bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ về chương trình kiểm soát việc phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu, hay còn gọi là dự án Protego. Theo đó, dự án Protego đã được tiến hành từ năm 2014 đến năm 2015 với sự tham gia của công ty Raytheon của Mỹ. Phần mềm do công ty này phát triển cài đặt trên máy tính của máy bay được trang bị hệ thống phóng tên lửa. Hệ thống bao gồm một "bộ xử lý chính" và một "hộp khởi động" phụ thuộc lẫn nhau, cũng như một số bộ vi xử lý riêng biệt để gửi và nhận tín hiệu được mã hóa qua các kênh kín. 
MỚI - NÓNG