Bản tin 8H: Miền đông Ukraine chỉ có vũ khí lỗi thời

Quân đội chính phủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình tại thành phố Kramatorsk hôm 4/5
Quân đội chính phủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình tại thành phố Kramatorsk hôm 4/5
TPO - Chiều tối ngày 4/5, quân đội Ukraine bất ngờ rút ra khỏi Kramatorsk. Kiev sẽ tiến hành các hoạt động “chống khủng bố” ở các địa phương khác của Ukraine. Lực lượng tự vệ tại thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine đang sử dụng các loại vũ khí lỗi thời vốn tịch thu từ quân đội chính phủ và họ đều là công dân Ukraine.

Là ngày cuối cùng của 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên ngày hôm qua 4/5 tất các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn ứ trong giờ cao điểm. Một số nhà xe đã tăng giá vé gấp đôi, nhồi nhét khách. Còn tại TPHCM tình hình giao thông không còn căng thẳng như mọi năm nhờ có các tuyến đường cao tốc “chia lửa”. (Xem chi tiết)


Trong vụ tai nạn khiến 3 CSGT tử nạn, thông tin từ camera giám sát trên tuyến đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình cho thấy chiếc xe có thể đã chạy với tốc độ lên tới 160 km/h. Chỉ trong vòng 13 phút, camera ghi lai chiếc xe của lực lượng CSGT đã chạy được khoảng 35km. Trung úy Tuấn là người điều khiển chiếc xe xảy ra vụ tai nạn và bị gãy chân. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 19 giờ ngày 4/5 tại khu công nghiệp Phong Khê thuộc TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại Công ty cổ phần giấy Thành Đạt, khiến hàng ngàn m2 nhà xưởng, kho chứa hàng và nhiều máy móc thiết bị để sản xuất bị thiêu rụi. Hiện chưa thống kê được số thiệt hại về tài sản trong vụ cháy nhà máy giấy song rất may không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Trưa 4/5, nhiều người dân xã Phước Thái (huyện Long Thành, Đồng Nai) vây giữ chiếc xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát trật tự Công an huyện, yêu cầu làm rõ việc một thanh niên địa phương này bị ngã nứt sọ. Người dân nói cảnh sát đánh người, công an huyện Long Thành phủ nhận và cho rằng do anh Hạnh thấy công an nên hoảng và tự ngã. (Xem chi tiết)


Sau 2 ngày phát động tấn công, chiều tối ngày 4/5, quân đội Ukraine bất ngờ rút ra khỏi Kramatorsk, trở về căn cứ cách trung tâm thành phố khoảng 15km. Trước khi rút lui, trong 2 ngày phát động chiến dịch “chống khủng bố”, quân đội Ukraine đã huy động hàng ngàn binh sĩ cùng sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu, xe tăng đã mở các cuộc tập kích vào lực lượng ly khai tại thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk. (Xem chi tiết)


Chiến dịch tấn công của Ukraine nhằm vào người biểu tình sẽ còn tiếp diễn. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Andrey Parubiy cho biết, Kiev sẽ tiến hành các hoạt động “chống khủng bố” ở các địa phương khác của Ukraine sau khi “bình định” các lực lượng ly khai tại hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk thuộc tỉnh miền Đông Donetsk. (Xem chi tiết)


Theo New York Times của Mỹ, lực lượng tự vệ tại thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine đang sử dụng các loại vũ khí lỗi thời vốn tịch thu từ quân đội chính phủ và họ đều là công dân Ukraine. Các thủ lĩnh tự vệ cũng khẳng định quân đội Nga không tham gia lực lượng bảo vệ thành phố. Người dân thành phố Slavyansk cũng đang ủng hộ thức ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tự vệ.


Ngày 4/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter dự kiến sẽ thảo luận về việc thiết lập một "cuộc đối thoại quốc gia" ở Ukraine trước thềm cuộc bầu cử, khi 2 người gặp mặt tại Moscow vào ngày 7/5 tới. Nga cũng kêu gọi OSCE và Hội đồng châu Âu ngay lập tức đánh giá tình hình ở Ukraine một cách khách quan.


Hôm qua 4/5, một đoàn tàu hỏa bị trật bánh ở miền tây Ấn Độ, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 123 người bị thương. Đầu tàu cùng 4 trong 20 toa trượt ra khỏi đường ray gần ga Roha, cách thành phố Mumbai 110km về phía nam, cảnh sát địa phương cho biết. Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và số người tử vong được dự báo sẽ tăng. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Tân Cương (Trung Quốc) đang truy tìm 10 thành viên gia đình của đối tượng bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công bằng bom và dao tại một nhà ga xe lửa ở khu tự trị này tối 30/4, khiến 3 người (kể cả 2 nghi phạm) thiệt mạng, 79 người bị thương. Cảnh sát treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho ai cung cấp thông tin về những người liên quan vụ tấn công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.