Bản tin 8H: Miền đông Ukraine lại giao tranh ác liệt

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AP)
Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 28/10, các báo cáo cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay (29/10), miền Bắc trở lạnh, có mưa rải rác. Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh Bắc bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi từ 16-19 độ C. Hà Nội từ đêm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp từ 20-21 độ C. Đến ngày 1/11, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm xuống, phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi trời rét, từ 15-18 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 28/10, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, đã đến thủ đô Bangkok của Thái Lan viếng Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa viếng Nhà vua Thái Lan và ghi sổ tang. Nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà ngày 13/10, hưởng thọ 88 tuổi. Đối với người dân Thái Lan, Nhà vua Bhumibol Abdulyadej là biểu tượng của sự đoàn kết đất nước; sinh nhật Nhà vua là quốc lễ, ngày của Cha và là ngày Quốc khánh Thái Lan. (Xem chi tiết)


Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra dự thảo kế hoạch nghỉ lễ, tết năm 2017, lập tức dự thảo này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi doanh nghiệp (DN) kêu nghỉ quá nhiều, thì người lao động và cơ quan quản lý lại bảo là hợp lý. Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho rằng, Tết Nguyên đán là dịp gia đình sum họp, trong khi lao động tại các khu công nghiệp phần lớn là người ngoài tỉnh, nên tạo điều kiện để lao động có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Theo ông Diệp, tổng số ngày nghỉ trong năm của Việt Nam hiện không nhiều hơn so với các nước khu vực ASEAN. (Xem chi tiết)


Ngày 28/10, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, khu trưng bày cổ vật Chàm (hay còn gọi là “kho Chàm”) thuộc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, thành phố Huế) sẽ được mở cửa phục vụ du khách, công chúng sau 71 năm đóng cửa. Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, “kho Chàm” hiện còn lưu giữ 88 cổ vật Chăm-pa rất quý hiếm, gắn liền với việc hình thành Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Những cổ vật Chăm-pa này được sưu tầm tại vùng châu Ô, châu Lý ngày xưa và mang từ Trà Kiệu ra trong những cuộc khai quật khảo cổ học. 


Ngày 28/10, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49), công an tỉnh Nghệ An: Đơn vị vừa triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khoảng 14h, ngày 27/10, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và tin báo của quần chúng, tại gia đình bà Nguyễn Thị Quế (48 tuổi, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang cất giấu một số lượng lớn hổ đông lạnh; lực lượng PC 49 tiến hành kiểm tra và phát hiện tại tủ lạnh nhà bà Quế đang cất giấu 1 cá thể hổ nặng 37kg và một phần cá thể hổ khác nặng 27 kg. Tổng trọng lượng 2 cả thể hổ nặng 64 kg.


Ngày 28/10, các báo cáo cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Đây là ngày có số thương vong cao nhất kể từ khi Nhóm Bộ tứ Normandy nhất trí lộ trình hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine hôm 19/10 tại thủ đô Berlin (Đức). Theo số liệu thống kê, kể từ khi xung đột bùng phát ở miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014 đến nay, có khoảng 10.000 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.


Điện Kremlin ngày 28/10 thông báo Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hiện chưa phải là thời điểm nối lại chiến dịch không kích ở thành phố Aleppo của Syria sau khi Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đề nghị này. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết quá trình xác thực những hình ảnh về vụ tấn công nhằm vào trường học ở tỉnh Idlib của Syria cho thấy đây là những bức ảnh giả mạo. Trước đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết các vụ không kích nhằm vào trường học ở làng Hass tại tỉnh Idlib đã làm 22 trẻ em và 6 giáo viên thiệt mạng. 


Nga đã điều tàu khu trục Smetlivy tới Syria để gia nhập lực lượng của nước này tại quốc gia Trung Đông trong vài tháng. Tàu Smetlivy được trang bị vũ khí hạng nặng đã rời cảng Sevastopol ở Crimea. Trong khi đó, hãng tin Ruptly cho biết tàu Smetlivy trước tiên sẽ hướng tới cảng Piraeus của Hy Lạp để tham dự một sự kiện liên quan tới năm văn hóa Nga-Hy Lạp. Sau đó, tàu này sẽ rời cảng Piraeus vào ngày 2/11.


Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton - ứng cử viên đảng Dân chủ cho cuộc đua tổng thống Mỹ sắp tới - về việc sử dụng hệ thống thư điện tử cá nhân khi giữ cương vị Ngoại trưởng. Trong khi đó, sau khi thông tin trên được công bố, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã đánh giá cao quyết định mở lại cuộc điều tra của FBI, đồng thời tuyên bố bà Clinton không đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Tổng thống khi sử dụng hệ thống thư điện tử cá nhân trong thời gian giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ.


Phi cơ Boeing 767 của American Airlines, khởi hành từ sân bay O'Hare, Chicago, bang Illinois, đến Miami, bang Florida, bốc cháy trên đường băng ngày 28/10. Phi cơ chở 161 hành khách và tổ bay 9 người. 7 hành khách và một tiếp viên bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến phi cơ bốc cháy. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cho biết chiếc Boeing 767 bị nổ lốp nhưng người phát ngôn American Airlines Tony Molinaro nói thông tin này chỉ là ban đầu và dựa theo lời phi công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG