Bản tin 8H: Miền đông Ukraine quyết đối đầu

Một nhóm khoảng 40 người mang theo gậy gỗ đã cố giành quyền kiểm soát văn phòng công tố tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine nhưng bất thành
Một nhóm khoảng 40 người mang theo gậy gỗ đã cố giành quyền kiểm soát văn phòng công tố tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine nhưng bất thành
TPO - Người nổi dậy miền Đông Ukraine phớt lờ tối hậu thư; Mỹ giúp Đài Loan chết tạo tàu ngầm tấn công; Xác định được siêu thị làm nhục nữ sinh; Nga thử tên lửa đạn đạo Yars;... là những tin đáng chú ý sáng 15/4.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 14/ 4 tại khu xử lý chất thải rắn Gò Cát thuộc công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TPHCM trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM. Hơn 100 chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy của quận 12, Tân Phú, Bình Tân... được huy động chữa cháy. Hiện chưa có thống kê thiệt hại.


Ngày 14/4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, quản lý siêu thị Vĩ Yên, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, hình ảnh nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” gây xôn xao dư luận những ngày qua xảy ra tại siêu thị này.

Ông Vỹ thừa nhận có khoảng 4-5 nhân viên làm việc trong thời gian này nhưng hiện chưa xác định ai là người trực tiếp treo biển làm nhục nữ sinh.


Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cty Cho thuê tài chính II (ALCII) và Cty TNHH Vận tải biển Thanh Hải. Đặc biệt, có 4 người hiện là bị án của vụ án tham nhũng, gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng xảy ra tại Cty ALCII đã xét xử trước đó. (Xem chi tiết)


Sau khi 'tối hậu thư' buộc người biểu tình bỏ vũ khí trôi qua, ngày 14/4, Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchynov tuyên bố “cuộc chiến chống khủng bố” tại miền Đông đã bắt đầu. Ông còn mời Liên Hiệp Quốc tham gia chiến dịch này. Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo, quyết định sử dụng vũ lực là cực kỳ nguy hiểm và sẽ phá hỏng triển vọng hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Yen Ming ngày 14/4 cho biết, Mỹ đã đồng ý giúp hòn đảo này chế tạo tàu ngầm tấn công. Đài Loan hiện có 2 tàu ngầm diesel do Hà Lan đóng, được mua từ những năm 1980. Ngoài ra còn có ít nhất 2 tàu ngầm từ thời thế chiến thứ hai để dành tập luyện. 

Khoảng 10h40 hôm qua (giờ Moscow), Nga tiến hành thử tên lửa đạn đạo Yars trong lúc tình hình tại Ukraine đang rất căng thẳng. Tên lửa đạn đạo Yars RS-24 có thể trang bị đầu đạn hạt nhân được phóng đi từ bãi thử Plesetsk ở miền Bắc nước Nga và bắn trúng các mục tiêu giả định đặt tại bán đảo Kamchatka thuộc miền Viễn Đông của nước này. (Xem chi tiết)


Ít nhất 71 người đã thiệt mạng và 124 người bị thương trong vụ nổ tại một trạm xe bus ở miền trung nước Nigeria hôm 14/4. Hiện các nhà chức trách đang nghi ngờ nhóm khủng bố Boko Haram có liên quan đến vụ này bởi trước đó nhóm có đe dọa sẽ tấn công thủ đô Nigeria. (Xem chi tiết)


Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ngày 14/4 cho biết, sẽ lên phương án thay đổi lịch thi đấu V.League 2014 giai đoạn lượt về sau khi The Vissai Ninh Bình rút lui khỏi giải. Theo phương án mới, V.League sẽ vẫn có đội xuống hạng. Trao đổi với PV chiều qua, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, công ty đã nhận được đơn xin tạm rút khỏi giải của Ninh Bình. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.