Bản tin 8H: Miền Đông Ukraine vẫn nổ ra chiến sự

Lính Ukraine canh gác tại một chốt kiểm soát ở ngoại ô Mariupol. (Nguồn: AFP )
Lính Ukraine canh gác tại một chốt kiểm soát ở ngoại ô Mariupol. (Nguồn: AFP )
TPO - Rạng sáng 7/9, những tiếng đạn pháo vẫn vang lên ầm ầm ở ngoại ô thành phố Mariupol thuộc miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và quân ly khai.

Chiều tối 6/9, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng, hàng loạt phương tiện bị chết máy, rối loạn ở nhiều nút giao thông.

Các tuyến đường thuộc quận Bình Thạnh, Thủ Đức đều ngập nặng như tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường D1, D2, Nguyễn Xí, QL13, Kha Vạn Cân... Đặc biệt trên tuyến QL13 (đoạn qua quận Thủ Đức) bị ngập sâu vì tuyến đường này không có hệ thống thoát nước. (Xem chi tiết)


Ngày 7/9, Bộ giao thông vân tải phối hợp với hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) dài hơn 40 km và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 3 đoạn Km 75 – Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án do liên danh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc Việt Nam làm chủ đầu tư, khi hoàn thành sẽ được tiến hành thu phí trong vòng 20 năm để hoàn vốn.


Chiều 6/9, một vụ đuối nước thương tâm làm chết 3 học sinh xảy ra tại Thác Chó, thượng nguồn sông Bằng, thuộc địa phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ông Lê Văn Tính, Trưởng Công an xã Nam Tuấn cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6/9. Khi công an xã nhận được tin báo của nhân dân và đến hiện trường thì gia đình của 3 học sinh nói trên đã đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà, nên công an xã không xác định được danh tính.


Rạng sáng 7/9, những tiếng đạn pháo vẫn vang lên ầm ầm ở ngoại ô thành phố Mariupol thuộc miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và quân ly khai. 

Các nhân chứng cho biết hàng chục tiếng nổ  lớn đã vang lên tại ngoại ô Mariupol, một trạm kiểm soát của quân đội Ukraine chìm trong biển lửa. Một xe tải, một trạm xăng và một cơ sở công nghiệp cũng bốc cháy dữ dội.


Trong một cuộc điện đàm ngày 6/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí rằng, lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine nói chung đang được duy trì nhưng khẳng định rằng cần phải thực hiện thêm các bước để khiến cho lệnh ngừng bắn này trở nên lâu bền hơn. 


Đài phát thanh Ba Lan ngày 6/9 cho biết, lực lượng NATO đóng tại Szczecin (Ba Lan) đã nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu. Quyết định này được thông qua ngày 5/9 tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Newport, xứ Wales.  

Hội nghị thượng đỉnh NATO cũng đã thông qua quyết định đặt trên lãnh thổ Ba Lan sở chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh đầu tiên của NATO. 


NATO sẽ không trực tiếp can dự quân sự vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay, trừ phi Ukraine gia nhập khối này, một chuyên gia quốc phòng Anh công tác tại cơ quan tư vấn hàng đầu nhận định.

Ngày 5/9 tại xứ Wales, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói NATO sẽ bảo vệ mọi đồng minh, đồng thời tái khẳng định rằng, cánh cửa đi vào NATO vẫn rộng mở với những quốc gia đáp ứng “tiêu chuẩn cao” của khối. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ và Ukraine ngày 6/9 bất ngờ thông báo về cuộc tập trận chung mang mật danh "Sea Breeze 2014" diễn ra từ ngày 8 đến 10/9 ở Biển Đen. Tham gia tập trận còn có Tây Ban Nha, Canada, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 12 tàu chiến, tàu hỗ trợ và nhiều chiến đấu cơ. (Xem chi tiết)


Ông Chris Inglis, cựu phó giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) vừa cảnh báo rằng, chính những thông tin rò rỉ của cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden đã tiếp tay cho bọn khủng bố của nhà nước Hồi Giáo (IS) chống lại nước Mỹ.

Ông cho biết, bọn chúng đã khai thác được khối lượng thông tin an ninh bị rò rỉ để “chơi” lại Mỹ. Chúng đã chọn lựa được những chiến lược tối ưu nhất cho phép chúng hoạt động ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.  (Xem chi tiết)


Ngày 6/9, trong cuộc gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott tại thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Hajib Tun Razak cho biết, Malaysia yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về vụ tai nạn máy bay MH17 xảy ra vào ngày 17/7 vừa qua khiến 298 người thiệt mạng.

Thủ tướng Razak cho biết, kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới, kẻ phạm tội phải chịu hình phạt thích đáng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.