Bản tin 8H: Mưa dông bao trùm cả nước

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Hôm nay (16/4), trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trong cơn dông đề phòng lốc sét và mưa đá.

Mưa dông bao trùm cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (16/4), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ khu vực Tây Bắc Bộ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất từ 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C. Nhiệt độ ở Đông Bắc Bộ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C. Trung Bộ cũng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23-35 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.


Đâm vào cống bê tông, 3 học sinh trên xe máy tử vong. Khoảng 0h30 ngày 15/4, ba học sinh chở nhau trên chiếc xe máy BKS 36E1-177.xx đi trên tỉnh lộ 516A, đoạn qua xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) thì bất ngờ đâm vào cống bê tông. Hậu quả, ba người tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Văn L. (16 tuổi), Nguyễn Văn N. (14 tuổi) và Nguyễn Trung Ng. (13 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Cẩm), cả 3 đang là học sinh các trường THCS, THPT thuộc huyện Thạch Thành. Theo một số nhân chứng, chiếc xe máy chạy với tốc độ khá cao trước khi xảy ra tai nạn. (XEM CHI TIẾT)


Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 13-15/4), cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết và 60 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm 65 người chết và 59 người bị thương; đường sắt xảy ra hai vụ, làm một người chết, một người bị thương. Riêng trong ngày 15/4, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết và 18 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Sở NNPTNN tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 15/4, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 4.000 ha cây trồng bị khô hạn nặng. Trong đó, khoảng 440 ha lúa và 3.600 ha cà phê, hồ tiêu, tập trung chủ yếu tại các huyện như Ea Súp, Krông Pắc, Krông Búk, Buôn Đôn, Lắk, Krông Năng, Ea H’leo, không có nước. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra cục bộ ở một số địa phương do giếng đào bị cạn kiệt, tập trung chủ yếu ở địa bàn các huyện Ea Súp, Cư M’gar, có 2.265 hộ (huyện Cư M’gar có 1.031 hộ, huyện Ea Súp có 1.234 hộ). Hiện, Sở NNPTNT yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết để có những giải pháp cụ thể.


Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/4, giông lốc kèm theo mưa đá lớn đã xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu. Theo thống kê ban đầu, các huyện Định Hóa, Phú Lương và Đại Từ là 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó phải kể đến huyện Định Hóa với 24/24 xã, thị trấn bị thiệt hại. Tính đến thời điểm chiều 15/4, toàn huyện có 517 ngôi nhà thủng, tốc mái; 3 nhà văn hóa xóm, 3 công trình nhà lớp học bị hư hỏng; trên 100ha lúa, hoa màu, gần 200ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại… Ước tính tổng thiệt hại khoảng trên 30 tỷ đồng. Tiếp đến là huyện Phú Lương với thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng.


Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 đuối nước khi đi tập bơi. Khoảng 17h chiều 15/4, em Đậu Văn Toàn (SN 2001, học sinh lớp 12 Trường THPT Đô Lương 1, trú tại đội 3 xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng nhóm bạn 8 người xuống đập nước Bà Đạo ở xóm Thống Nhất tập bơi. Không may, Toàn xỉa chân vào chỗ nước sâu, chìm nghỉm. Khoảng 20 nhân viên cứu hộ sau đó được huy động lặn tìm nạn nhân. Đến 19h42 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách điểm bị xỉa chân khoảng 20m. Dự kiến, ngày 16/4, gia đình sẽ tổ chức lễ mai táng Toàn theo phong tục địa phương.


Thi thể người bảo vệ dưới lớp bèo tây sau 10 ngày mất tích. Ngày 16/4, Công an xã Hùng Sơn (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết, đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông dưới đám bèo tây trên sông Cửu An, đoạn qua thôn Phù Nội, xã Hùng Sơn là ông Phạm Văn Mậm (SN 1965, ở thôn Thống Lĩnh, xã Hợp Đức, Thanh Hà). Ông Mậm được xác định đã mất tích 10 ngày nay. Gia đình đã thông báo tới cơ quan chức năng và đưa tin tìm kiếm nhưng không được. Trước đó, người dân phát hiện thi thể vào khoảng 17h ngày 14/4.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.