Bản tin 8H: Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Một hệ thống vũ khí phòng không có dẫn đường của Học viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên được bắn thử tại một địa điểm bí mật. Nguồn: EPA/TTXVN.
Một hệ thống vũ khí phòng không có dẫn đường của Học viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên được bắn thử tại một địa điểm bí mật. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 1/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, đưa vào danh sách đen cơ quan cao nhất của chính quyền nước này là Ủy ban Các vấn đề nhà nước, cùng các tổ chức, cá nhân khác trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (2/6) đến ngày 5/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay đến ngày 5/6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ; riêng ngày 3-4/6 có nơi 40 độ.


Chiều 1/6, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) xác nhận đã dùng bản đồ minh họa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông lấy từ internet, không xin phép tác giả. Cụ thể, đại diện Ban này cho biết, để mô tả trực quan cho người dân dễ hiểu, trong số các pano tuyên truyền, hướng dẫn đặt tại nhà ga La Khê có sử dụng hình ảnh bản đồ duỗi thẳng 8 tuyến đường sắt đô thị mô phỏng theo bản đồ quy hoạch giao thông đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. Hình ảnh này rõ ràng, trực quan nhưng được khai thác trên internet, không xin phép. Ban mong muốn trao đổi, làm việc trực tiếp với tác giả. Nếu tác giả không đồng ý, Ban sẽ dỡ bỏ và thay thế bằng bản đồ minh họa khác. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, tại cuộc họp thường kỳ của UBND TP Đà Nẵng với các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các đơn vị liên quan trong thời gian 20 ngày cần nhanh chóng phối hợp, rà soát và làm việc với các nhà đầu tư tại Sơn Trà. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, tại khu vực bán đảo Sơn Trà có 25 dự án, trong đó có 18 dự án đầu tư phát triển du lịch có lưu trú cho nhà đầu tư trong nước được Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ trước năm 2012. Việc tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ ảnh hưởng đến các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà, do vậy, Đà Nẵng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Thành phố tổ chức rà soát và làm việc với các nhà đầu tư, có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8 tới. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (36 tuổi, quê Châu Thành, Bến Tre) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Rạng sáng cùng ngày, Hiệp gọi taxi đến đón tại quán karaoke ở TP Bến Tre. Chạy được một đoạn, anh ta bảo không có tiền nên tài xế yêu cầu xuống. Người này tiếp tục đi bộ và gọi nhiều taxi đón, nhưng do không nói rõ điểm đến nên đều bị tài xế từ chối. Khi đi bộ ngang qua bến xe TP Bến Tre, thấy tài xế Lư Sanh Quốc đỗ taxi ven đường đi vệ sinh, Hiệp lên xe lái đi. Anh Quốc gọi báo công an đồng thời nhờ 7 taxi khác truy đuổi. Khi đến TP Bến Tre, ôtô kẻ cướp tông vào cột mốc ven đường. Xe bị bể bánh, nhưng Hiệp vẫn cố chạy thêm một đoạn và bị cảnh sát cùng nhóm tài xế bắt giữ tại huyện Châu Thành, cách hiện trường gây án 17 km.


Tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết Khoảng 11h ngày 1/6, một nam thanh niên đã tự ý leo lên nóc trụ sở công an và "cố thủ". Sau đó, thanh niên này đã nhảy xuống đất tử vong. Qua xác minh, thanh niên tên Doãn Hoàng Giang (38 tuổi, thường trú  157 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam). Trước khi leo lên tầng thượng, Giang chạy xe máy, chỉ mặc quần đùi, vào trụ sở Công an TP Bảo Lộc. Dù trực gác yêu cầu rời đi nhưng Giang vẫn bỏ xe máy lại và chạy sâu vào bên trong khuôn viên và la hét. Sau đó, Giang chạy ra phía sau leo nóc nhà ba tầng trụ sở Công an TP Bảo Lộc.


Ngày 1/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, đưa vào danh sách đen cơ quan cao nhất của chính quyền nước này là Ủy ban Các vấn đề nhà nước, cùng các tổ chức, cá nhân khác trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Cơ quan truyền thông của quân đội Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa miền Bắc Syria, tiêu diệt hơn 300 phần tử IS. Theo nguồn tin trên, các chiến đấu cơ Nga đã tấn công các vị trí của IS tại khu vực Rasafeh phía Tây Nam Raqqa - thủ đô trên thực tế của IS - và phá hủy một đoàn xe chở nhiên liệu tại khu vực này.

Tổng thống Donald Trump hôm 1/6 chính thức tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, đúng như những gì ông Trump từng cam kết trong chiến dịch tranh cử.
Phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhận định: "Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, khiến nhiều người mất việc làm, làm suy yếu chủ quyền quốc gia và đặt Mỹ vào thế bất lợi so với các nước khác trên thế giới." "Tôi không muốn bị các nhà lãnh đạo khác, các nước khác chê cười. Và điều ấy sẽ không tiếp diễn", ông Trump nói. (Xem chi tiết)

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald dela Rosa thông báo cảnh sát nước này đã tiêu diệt một đối tượng tấn công có vũ trang tại tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila. Trước đó, ông Rosa khẳng định vụ tấn công không phải là hành động khủng bố mà chỉ là vụ cướp do một tay súng đơn lẻ gây ra. Theo truyền thông Philippines, nhiều tiếng súng đã vang lên kèm theo những vụ nổ tại Resorts World Manila - một tổ hợp nghỉ dưỡng gồm trung tâm thương mại, khách sạn và sòng bài ở thủ đô Manila của Philippines - trong sáng sớm 2/6. 
6 máy bay chiến đấu F-16 của Hàn Quốc ngày 1/6 buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ tại Tokyo, Nhật Bản sau khi gặp sự cố kỹ thuật. Stripes dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản, Trung tá Kenneth Hoffman, cho biết 6 máy bay chiến đấu F-16 của Hàn Quốc đã hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Yokota tại Nhật Bản sau sự cố của một máy bay tiếp nhiên liệu. Vụ việc xảy ra khi các máy bay F-16 đang trong hành trình tới Alaska để tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên Red Flag.
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.