Bản tin 8H: Mỹ bắt công dân Trung Quốc nghi làm gián điệp

TPO - Nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ Ji Chaoqun (27 tuổi), công dân Trung Quốc tới nước này bằng thị thực dành cho sinh viên, với cáo buộc hỗ trợ tuyển dụng các nhà khoa học và kỹ sư ưu tú cho chính quyền Trung Quốc.

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội giảm còn 23 độ C, vùng núi 20 độ C. Chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông phía trước khối không khí lạnh vì thế trong ngày hôm nay (27/9) ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa trước khi có không khí lạnh sẽ làm nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm còn 28-31 độ C. Đến đêm nay, khi không khí lạnh thực sự tràn về, nền nhiệt đêm ở vùng đồng bằng và Hà Nội giảm còn 23-24 độ C, vùng núi nhiệt độ giảm còn 20-22 độ C, trời chuyển lạnh. (XEM CHI TIẾT)


Một thanh niên bị sóng cuốn trôi tại biển Hồ Cốc. Nạn nhân là anh Nguyễn M.T. (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Khoảng 15h30 ngày 25/9, anh T. đang đi dọc bờ biển Hồ Cốc (thuộc xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) để đánh bắt cá ven bờ. Tuy nhiên do bất cẩn nên anh bị sóng biển đánh và cuốn trôi. Trong ngày, thi thể anh T. đã được tìm thấy cách vị trí ban đầu khoảng 400m.


Nữ cán bộ xã mất liên lạc nhiều ngày bất ngờ gọi điện về cơ quan. Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), chị Nguyễn Thị N.T. (22 tuổi) bất ngờ gọi điện thoại về cơ quan vào trưa ngày 25/9 sau nhiều ngày mất tích, báo sức khỏe bình thường nhưng không còn ở Phú Quốc, ngoài ra không nói gì thêm. Chị T. (cán bộ văn thư lưu trữ xã Hàm Ninh) mất liên lạc từ chiều 19/9. Xe máy của chị T. vẫn để tại trụ sở UBND xã Hàm Ninh từ đó đến nay.


Việt Nam sẽ lần đầu tiên cử bệnh viện dã chiến tới Nam Sudan. Ngày 26/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đại sứ Đặng Đình Quý và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Atul Khare đã ký kết bản ghi nhớ về việc Việt Nam cử bệnh viện dã chiến tới Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Dự kiến, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào ngày 1/10 tới tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.


Mỹ bắt công dân Trung Quốc nghi làm gián điệp. Theo New York Times, tại thành phố Chicago, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ Ji Chaoqun (27 tuổi), công dân Trung Quốc tới nước này bằng thị thực dành cho sinh viên, với cáo buộc hỗ trợ tuyển dụng các nhà khoa học và kỹ sư ưu tú cho chính quyền Trung Quốc. Theo đó, Ji Chaoqun lần đầu tới Chicago vào năm 2013, bị tình nghi có hành động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài mà không khai báo trước với Bộ Tư pháp Mỹ. Mục tiêu tuyển dụng của Ji Chaoqun là những người nhập tịch Mỹ gốc Đài Loan hoặc Trung Quốc, không làm hoặc vừa mới thôi việc trong các ngành công nghiệp khoa học và kỹ thuật. Nếu bị kết tội, Ji Chaoqun có thể bị mức án 10 năm tù.

Bản tin 8H: Mỹ bắt công dân Trung Quốc nghi làm gián điệp ảnh 1  

Chơi dù lượn, cặp đôi bị điện giật nguy kịch. Đoạn video xôn xao cộng đồng mạng cho thấy, một cặp đôi chơi dù lượng kéo bằng thuyền cao tốc trên bãi biển không may bị vướng dây cáp hở trên cao, bị điện giật nghiêm trọng. Theo Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra ở khu nghỉ dưỡng Dzhubga, Nga. Cô gái 21 tuổi bị sốc điện, xây xát nghiêm trọng; trong khi bạn trai cô trong tình trạng nguy kịch do gãy nhiều xương. Người lái thuyền đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi sự cố xảy ra.

Bản tin 8H: Mỹ bắt công dân Trung Quốc nghi làm gián điệp ảnh 2  

Đang ngồi trong ô tô, đạn lạc từ đâu bay tới xuyên vào đầu. New York Post đưa tin, cậu bé Zackary Kempke (14 tuổi) bị bắn vào đầu tử vong khi đang ngồi ở ghế sau ô tô cùng gia đình vào hôm 23/9 tại khu vực hoang vắng ở dãy núi Monte Cristo, hạt Rich, bang Utah, Mỹ. Theo cảnh sát, Kempke bị giết bởi viên đạn lạc từ một nhóm người tập bắn súng cách đó vài chục mét. Gia đình Kempke có mặt ở hiện trường để chụp ảnh gửi cho người con trai xa nhà.

MỚI - NÓNG