Bản tin 8H: Mỹ bất ngờ điều máy bay tiêm kích F-35 tới gần cửa ngõ Nga

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN.
Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN.
TPO - Không quân Mỹ ngày 25/4 sẽ triển khai một số lượng chưa xác định các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại F-35 tới Estonia, qua đó đưa loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất này của Mỹ tới gần hơn cửa ngõ nước Nga.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dịp nghỉ lễ từ 29/4 - 2/5, cả 3 miền Bắc, Trung, Nam duy trì thời tiết phổ biến ngày nắng, có mưa vài nơi về đêm và sáng. Tại khu vực Hà Nội từ ngày 26 - 28/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ chiều tối và đêm ngày 26 - 27/4; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 29/4 - 4/5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.


Trước việc giá cước xe khách dịp 30/4 tại TP.HCM tăng đến 40%, chiều 24/4, trao đổi với Tiền Phong về việc này, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Cty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ này giá vé xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sẽ giữ nguyên và không có biến động. Dẫn chứng cho nhận định này, ông Toàn cho biết, theo quy định nếu doanh nghiệp vận tải muốn tăng giá vé vận tải phải gửi hồ sơ cho cơ quan chức năng trong đó có Cty Cổ phần bến xe Hà Nội (đại diện là các bến xe) ít nhất 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 chỉ còn 3 ngày nhưng đến hết ngày 24/4 các bến xe gồm Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản làm thủ tục tăng giá vé này. “Điều này đồng nghĩa với việc giá cước xe khách tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ giữ ở mức ổn định như hiện nay”, ông Toàn nói. (Xem chi tiết)


Chiều 24/4, Sở TN&MT tỉnh An Giang vừa có báo cáo về kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở đất bờ sông trên địa bàn. Theo đó, hiện tại toàn tỉnh có 51 đoạn sông cần cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức nhẹ đến mức rất nguy hiểm, với tổng chiều dài trên 162 km. Trong đó, có 5 đoạn được cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm, 32 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 11 đoạn ở mức độ trung bình và 3 đoạn ở mức độ nhẹ. Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 22/4, tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện chợ Mới, tỉnh An Giang đã nhấn chìm 14 căn nhà và 2 nền nhà xuống sông có chiều dài đoạn sạt lở 70m, ăn sâu vào 35m làm đứt đoạn đường giao thông liên xã. Bên cạnh đó, 90 hộ nằm tiếp theo cũng có nguy cơ sẽ bị nhấn chìm đã được di dời đến nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 9 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí về việc bổ nhiệm thần tốc cán bộ thuộc bộ này và báo cáo kết quả trước ngày 10/5.
Trước đó, báo chí phản ánh một nữ cán bộ thuộc Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) có quá trình thăng chức, tăng lương “thần tốc”, bất thường. Đó là  bà Nguyễn Thị Mai Phương, hiện giữ chức Phó giám đốc- Bí thư Chi bộ Cung Triển lãm Quốc gia. Bà Phương làm cán bộ văn thư, lưu trữ, sau đó lần lượt là phó trưởng phòng tổng hợp, phó giám đốc trong 17 tháng. Đại diện Bộ Xây dựng xác nhận đã yêu cầu Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia báo cáo đầy đủ về quy trình bổ nhiệm cán bộ nói trên thuộc đơn vị này.

Ngày 24/4, Cục Quản lý cạnh tranh đã có văn bản gửi Bộ Công Thương báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy). Theo đó, với những vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, cơ quan quản lý đã đề xuất thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty nhiều tai tiếng này. Dự kiến, quyết định chính thức của Bộ Công Thương sẽ được công bố trong ngày hôm nay. (Xem chi tiết)


Hàng chục hộ dân ở thôn Tân Phú (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) hoang mang trước tình trạng cá nuôi trên sông Tam Kỳ chết hàng loạt. Theo phản ánh của người dân, tình trạng cá chết xảy ra từ ngày 10/4 đến nay hàng vạn con cá chết phải vớt đổ đi, bè bỏ không vì chưa biết nguyên nhân. Chủ tịch UBND xã Tam Phú – ông Nguyễn Đức Vương cho hay Toàn xã có 33 hộ dân nuôi cá lồng (60 lồng nuôi) tập trung chủ yếu ở thôn Tam Phú. Địa phương đã nhận phản ánh của người dân về tình trạng cá chết bất thường, chính quyền cũng đã báo cáo cấp trên. “Cuối tuần vừa rồi đoàn chức năng đến lấy mẫu nước, cá chết nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, bất thường” – ông Vương nói. (Xem chi tiết)

Ngày 24/4, trang mạng “defencenews” đưa tin Không quân Mỹ ngày 25/4 sẽ triển khai một số lượng chưa xác định các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại F-35 tới Estonia, qua đó đưa loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất này của Mỹ tới gần hơn cửa ngõ nước Nga. Theo nguồn tin trên, Không quân Mỹ sẽ đưa các máy bay F-35 tới căn cứ Không quân Ämari ở Estonia, nơi chỉ cách biên giới Nga 3 giờ lái ôtô. Các máy bay F-35 sẽ lưu lại quốc gia Đông Âu này trong “vài tuần” để tiến hành các hoạt động bay huấn luyện với quân đội các nước đồng minh. Một phát ngôn viên Không quân Mỹ từ chối xác nhận việc triển khai nói trên, đồng thời nhấn mạnh mọi thông tin về việc điều động các máy bay chiến đấu F-35 sẽ chỉ được công bố sau khi máy bay tới điểm tập kết.

Toàn bộ 100 thượng nghị sĩ Mỹ sẽ đến Nhà Trắng ngày 26/4 để dự họp cùng Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và tướng Joseph Dunford, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Reuters dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết. Các thượng nghị sĩ sẽ được thông báo về tình hình bán đảo Triều Tiên. Sự kiện dự kiến diễn ra vào 15h giờ Miền Đông (19h GMT). Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện sẽ diễn ra trong một phòng bảo mật tại quốc hội Mỹ. Tổng thống Donald Trump sau đó đề nghị chuyển địa điểm về Nhà Trắng, các trợ lý quốc hội cho biết. Đây được cho là điều bất thường bởi quan chức chính quyền Mỹ luôn tới quốc hội để trình bày về chính sách đối ngoại với các nghị sĩ.

Ngày 24/4, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc thảo luận với các sinh viên Đại học Chicago, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi ông rời nhiệm sở. Thay vì thách thức các cáo buộc của Tổng thống Donald Trump liên quan đến các hoạt động nghe trộm hay tấn công các chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa, ông Obama chỉ tập trung thảo luận cách thức thúc đẩy thế hệ trẻ tham gia đóng góp nhiều hơn cho đời sống chính trị. Ông Obama đã tránh đề cập đến Tổng thống Donald Trump cũng như việc chính quyền mới phủ nhận các di sản mà ông đã xây dựng trong thời gian tại vị.

Ngày 24/4, Cơ quan bảo vệ dân sự thuộc Bộ Nội vụ Mexico đã đưa ra báo động tại chín bang sau khi một nguồn phóng xạ Iridio-192 bị đánh cắp tại bang miền Trung Jalisco. Trước đó, Cơ quan bảo vệ dân sự đã nhận được thông báo của Ủy ban quốc gia về an toàn hạt nhân về vụ trộm xe ôtô chở nguồn phóng xạ nguy hiểm trên vào hồi 3h ngày 23/4 (theo giờ địa phương) tại một công ty công nghệ ở quận San Pedro Tlaquepaque. Cơ quan này cảnh báo người dân trong trường hợp phát hiện nguồn phóng xạ trên không được mở bình bảo vệ, giữ khoảng cách bán kính an toàn 30m và thông báo ngay cho lực lượng chức năng. Đây là vụ đánh cắp nguồn phóng xạ thứ 9 tại Mexico trong vòng ba năm qua. Cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ nguồn phóng xạ bị đánh cắp trước đó.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...