Bản tin 8H: Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Nguồn: Sputnik.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Nguồn: Sputnik.
TPO - Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, thay vì đầu tư vào những hệ thống vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (1/8) ở khu vực Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-37 độ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 2/8 nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ từ ngày 1/8/2017. Theo đó, các cán bộ nghỉ hưu gồm: Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. (Xem chi tiết)

Hôm qua, 31/7, đa số các trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Ghi nhận cho thấy, điểm chuẩn của hầu hết các trường cả top trên lẫn top giữa đều dâng rất cao. Với các trường top trên, liên tục các kỷ lục được thiết lập, nhiều ngành tuyển mức 29-30 điểm mà vẫn vượt chỉ tiêu. (Xem chi tiết)


Trong kế hoạch triển khai Đề án Quản lý xe cá nhân từ nay đến năm 2020, Sở GTVT Hà Nội vừa trình UBND thành phố lộ trình dừng hoạt động xe ba, bốn bánh tự chế, giả danh thương binh. Để xử lý triệt để các loại xe này hoạt động trên đường, khác với các lần xử lý trước đây, lần này Hà Nội sẽ thu hồi toàn bộ xe vi phạm từ 30/6/2018. (Xem chi tiết)


Từ hôm nay (1/8), 38 bệnh viện trung ương sẽ chính thức liên thông kết quả xét nghiệm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, với việc liên thông kết quả xét nghiệm sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát lạm dụng xét nghiệm, giảm chi phí và phiền hà cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh. (Xem chi tiết)


Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ 2 của Triều Tiên hôm 28/7 thu hút sự chú ý của cả thế giới. Trước đó, đúng ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh Triều Tiên 27/7, việc khánh thành toà nhà Ryugyoung cao 105 tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng diễn ra âm thầm. Ryugyoung có thể được coi là tòa nhà xây dựng lâu nhất thế giới và là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Triều Tiên đã mất 30 năm để xây dựng toà nhà này. (Xem chi tiết)


Ngày 31/7, New York Times dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sa thải Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, chỉ vài ngày sau khi ông này chỉ trích gay gắt một số quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Trump. Quyết định bất ngờ trên được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi ông Trump bổ nhiệm ông Scaramucci làm giám đốc phụ trách truyền thông của Nhà Trắng, một động thái làm rúng động văn phòng của Tổng thống Mỹ và dẫn đến sự ra đi của 2 quan chức cấp cao, gồm cựu Thư ký báo chí Sean Spicer và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus. Theo các nguồn tin trên, quyết định sa thải ông Scaramucci được thực hiện theo yêu cầu của tân Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.


Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, thay vì đầu tư vào những hệ thống vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại úy Jeff Davis cho hay Mỹ quan ngại trước việc Thổ Nhĩ Kỳ mua sắm công nghệ của Nga, bởi những công nghệ này có thể không tương thích với các thiết bị của liên minh gồm 29 nước thành viên này. Ông Davis khẳng định Mỹ mong muốn các nước đồng minh mua sắm và đầu tư vào những gì có lợi cho công cuộc phát triển của NATO.


Theo hãng tin Yonhap, ngày 31/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “sẽ xử lý” vấn đề Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành thêm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nữa. Phát biểu với báo giới trước một phiên họp nội các, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ xử lý Triều Tiên. Chúng tôi có khả năng xử lý Triều Tiên. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Chúng tôi sẽ xử lý mọi thứ." Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp chi tiết.

Giới chức Ấn Độ ngày 31/7 cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do sét đánh tại miền Đông Ấn Độ, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia Nam Á này đang hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán. Theo thống kê, 18 người đã thiệt mạng tại bang Odisha, trong khi 3 nạn nhân còn lại ở bang Jharkhand. Đa số các nạn nhân đều bị sét đánh khi đang làm việc ngoài đồng. Cơ quan khí tượng quốc gia Ấn Độ cảnh báo sẽ có thêm các cơn bão mang theo sét trong ngày 1/8.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".