Bản tin 8H: Mỹ công bố video bắn hạ cường kích của Syria

Bản tin 8H: Mỹ công bố video bắn hạ cường kích của Syria
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ công khai video cho thấy khoảnh khắc cường kích Su-22 và máy bay không người lái của Syria bị tiêm kích Mỹ bắn rơi.

Chiều 20/9, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn 400 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, trong sáng nay (21/9), ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trong khi đó dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối. 


Khoảng 18h30 ngày 20/9, nhiều người dân sống tại tòa C – chung cư HH2 Xuân Mai (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) hốt hoảng nghe thấy tiếng động lớn. Khi ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện một phụ nữ nằm chết dưới đất. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo một số người dân, nhiều khả năng người phụ nữ rơi từ tầng 19 chung cư kể trên xuống đất. (Xem chi tiết)


Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố từ năm 2006 đến nay. Theo đó, Cơ quan ANĐT đang thực hiện điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cơ quan ANĐT đề nghị ông Thơ cũng như UBND TP Đà Nẵng phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt thực hiện dự án xây dựng, giao nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho tổ chức, cá nhân của UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay; Cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua-thuê 31 nhà công sản tại TP Đà Nẵng; Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc: Văn phòng UBND, Sở KH-ĐT, Sở TNMT, Cơ quan thuế,… phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan. (Xem chi tiết)


Theo thông báo từ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, ông Lê Tùng Lâm, đội trưởng thanh tra giao thông (TTGT) Thanh Xuân không đến trụ sở cơ quan làm việc và không liên lạc được từ ngày 13/9. Căn cứ kết quả làm việc của đoàn kiểm tra công vụ, Chánh Thanh tra Sở đã tạm đình chỉ công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của ông Lê Tùng Lâm tại Đội TTGT Thanh Xuân; thời gian thực hiện từ ngày 15/9. Trong thời gian này, giao ông Lưu Minh Hưng, Phó đội trưởng Đội TTGT Thanh Xuân tạm thời điều hành mọi hoạt động công tác của đội. Thông tin với phóng viên hôm qua, đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, đang giao cho đoàn kiểm tra công vụ tiếp tục xác minh, làm rõ lý do ông Lê Tùng Lâm không đến cơ quan. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ công khai video cho thấy khoảnh khắc cường kích Su-22 và máy bay không người lái của Syria bị tiêm kích Mỹ bắn rơi. Video được lấy từ hệ thống cảm biến trên tiêm kích F/A-18E và F-15E, ghi lại vụ tấn công cường kích Su-22 hôm 18/6 và máy bay không người lái (UAV) của Syria sau đó hai ngày. Cả hai máy bay Syria đều bị bắn rơi, phi công Su-22 nhảy dù nhưng vẫn mất tích, Southfront đưa tin.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã có 3 binh sỹ Nga thiệt mạng ở Syria trong những cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria với các phần tử thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. SOHR cho hay các binh sỹ nói trên thiệt mạng vào hôm 18/9, tại thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nói với hãng tin AFP rằng các binh sỹ này thiệt mạng ở bờ Đông của sông Euphrate trong các cuộc giao tranh, khi những phần tử thánh chiến nã đạn pháo và một kẻ đánh bom liều chết tấn công lực lượng của chính quyền Syria.


Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 20/9 khẳng định Seoul không tiến hành bất cứ cuộc thảo luận với Washington về việc đóng mới các tàu ngầm hạt nhân. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Hàn Quốc và Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc quân đội Hàn Quốc được sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Nội dung này dự kiến sẽ được công bố sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto ngày 20/9 tuyên bố để quốc tang ba ngày, tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh hơn 7,1 độ Richter xảy ra đầu giờ chiều 19/9 theo giờ địa phương ở Mexico (rạng sáng 20/9 giờ Hà Nội) khiến gần 250 người thiệt mạng. "Ưu tiên là tiếp tục cứu giúp những người còn kẹt trong các toà nhà bị đổ và chăm sóc những người bị thương. Mỗi phút đều có ý nghĩa", ông Nieto nói.


Ngày 20/9, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía Tây Bắc Isangel của Vanuatu. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 200,19 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 18,7978 độ vĩ Nam và 169,0947 độ kinh Đông. Cùng ngày, USGS cho biết, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Kamaishi của Nhật Bản 281km về phía Đông Nam. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.