Bản tin 8H: Mỹ - Cuba bình thường hóa quan hệ sau 53 năm

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro tại lễ tang cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro tại lễ tang cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 17/12, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã chính thức tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau 53 năm gián đoạn. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thiết lập Đại sứ quán tại Havana, đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ bãi bỏ lệnh bao vây phong tỏa quốc đảo này trong hơn nửa thế kỷ qua.

23 giờ hôm qua, dù lực lượng cứu hộ đã thông được ống từ phía cửa hầm chính nhưng vẫn chưa bơm nước ra được. Sữa, cháo loãng, xúc xích và nước gừng đã chuyển xuống dưới cho 12 công nhân mắc kẹt. Sức khỏe của các nạn nhân vẫn ổn định. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm mọi cách hút nước ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 17/12, một đại diện Bộ Công Thương khẳng định, khoảng 2 tuần tới, chắc chắn sẽ không có chuyện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được tăng giá điện, nhưng rất khó nhận định giá điện có thể tăng ngay đầu năm 2015 hay không. Trong báo cáo giám sát tóm tắt gửi Bộ Công Thương (công bố khoảng tháng 6/2014), tập đoàn này năm 2013 đã có mức lợi nhuận sau thuế là 8.239 tỷ đồng. Ngay cả sau khi bù lỗ các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận của toàn tập đoàn vẫn còn tới 547 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Nhà thầu Nhật Bản đang đòi phạt đến 2,5 tỷ đồng/ngày vì phía Việt Nam bàn giao mặt bằng chậm trễ cho gói thầu số 2 của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên (TP HCM). Nguyên nhân xuất phát từ việc một doanh nghiệp chưa hài lòng với mức đền bù 125 tỷ đồng cho diện tích gần 2ha đất nằm trong dự án khiến tiến độ bàn giao mặt bằng tiếp tục trì hoãn và chậm trễ hơn 1,5 tháng so với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hồi tháng 8/2014. (Xem chi tiết)


Một cô dâu người Việt tại huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk-do, cách thủ đô Seoul khoảng 330km về phía Đông Nam, đã bị người chồng Hàn Quốc sát hại bằng cách bóp cổ nạn nhân cho tới chết. Thi thể cô dâu người Việt 28 tuổi trên đã được bố chồng phát hiện vào hồi 6 giờ 30 phút sáng ngày 17/12 tại nhà riêng, sau đó ông này đã trình báo với cảnh sát địa phương.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/12 cho biết ông đã quyết định Kiev sẽ khởi động tiến trình hướng tới việc gia nhập liên minh an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và sẽ sớm thúc đẩy mục tiêu này tại quốc hội. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời thông báo mục tiêu của ông là thúc đẩy việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2020.


Tại cuộc họp với các bộ khối kinh tế của Chính phủ, Ngân hàng trung ương Nga và lãnh đạo các công ty hàng đầu của Nga diễn ra ngày 17/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga có đủ dự trữ ngoại tệ và các công cụ thị trường để điều chỉnh tình hình kinh tế. Tuy nhiên, Thủ tướng Nga cho rằng không cần điều chỉnh mạnh thị trường ngoại tệ của Nga. Ông cho rằng đồng ruble bị đánh giá quá thấp và không phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế.


Nguồn tin Quân đội Mỹ cho biết kể từ hôm 15/12, các máy bay chiến đấu của nước này và đồng minh đã tiến hành tổng cộng 61 cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, trong đó có hàng chục cuộc yểm trợ cho lực lượng người Kurd.


Bộ Nhân quyền Iraq cho biết nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 150 phụ nữ ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này sau khi những người này từ chối kết hôn với các phiến quân Takfiri. Nhiều gia đình đã buộc phải di tản sang thị trấn al-Wafa ở phía Bắc của tỉnh này sau khi chứng kiến cảnh hàng trăm người dân bị xử tử. Rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng sau khi cùng gia đình chuyển đến tị nạn tại các sa mạc nhằm trốn chạy những kẻ khủng bố Takfiri.


Ngày 17/12, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã chính thức tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau 53 năm gián đoạn. Quyết định trên đạt được sau một loạt các cuộc đàm phán bí mật ở cấp cao giữa Mỹ và Cuba, trong đó có cuộc điện đàm trực tiếp giữa Chủ tịch Raul Castro và Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thiết lập Đại sứ quán tại Havana, đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ bãi bỏ lệnh bao vây phong tỏa quốc đảo này trong hơn nửa thế kỷ qua.


Người đứng đầu ngành nông nghiệp bang Niedersachsen của Đức, ông Christian Meyer, sáng 16/12 xác nhận đã phát hiện chủng cúm gia cầm H5N8 tại bang này và cho tiến hành tiêu hủy hơn 20.000 con gia cầm. Nhà chức trách đã phát hiện virus cúm H5N8 tại một trại nuôi gà tây ở vùng Cloppenburg thuộc bang Niedersachsen, Tây Bắc nước Đức. Trước đó, chủng cúm này đã xuất hiện tại bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức với khoảng 5.000 con gia cầm bị nhiễm, trong đó có 1.880 con bị chết.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.