Bản tin 8H: Mỹ điều 16 siêu chiến đấu cơ F-35 tới Nhật Bản

Tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ
Tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ
TPO - Ngày 21/10, phía Mỹ thông báo với Nhật Bản về việc sẽ triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II tới căn cứ quân sự Iwakuni của Washington tại Nhật Bản vào năm 2017. 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu sở, ngành liên quan làm rõ nguyên nhân hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không ở Nội Bài gây bức xúc dư luận. Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an thành phố làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo thẩm quyền quy định của pháp luật. Yêu cầu cán bộ vi phạm công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không và hãng hàng không Vietnam Airline trước ngày 24/10. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công gia cường cầu Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng, thuộc hợp phần phát triển xe buýt thông minh (BRT) - Dự án Phát triển Giao thông đô thị Hà Nội. Các phương tiện xe taxi không được phép hoạt động từ thứ 2-6 hàng tuần (trừ ngày lễ) trong giờ cao điểm sáng từ 6-9 giờ và chiều từ 16-19 giờ hàng ngày qua khu vực nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng-Thái Hà-Láng Hạ trên các đoạn đường trên đường Láng Hạ từ điểm mở dải phân cách gần nút Vũ Ngọc Phan đến điểm quay đầu gần Công viên Thành Công và ngược lại.


Tại TP Đà Nẵng, hàng chục cửa hàng bày bán hóa chất, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc. Một lạng hóa chất mua với giá 35.000 đồng có thể được dùng để chế 2.000 ly bảo đảm có vị đắng và mùi thơm của cà phê. Theo Tổ công tác, cửa hàng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Nghị định 67 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, trong đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải bảo quản riêng biệt từng loại phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. (Xem chi tiết)


Hôm qua, lãnh đạo Trung Quốc và Philippines nhất trí về một cơ chế song phương để thảo luận các tranh chấp trên biển Đông. Một học giả Việt Nam nhận định, cách làm hiện nay của hai nước khiến khu vực và Mỹ thực sự bất ngờ. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Philippines  Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hai bên nhất trí “khôi phục hoàn toàn” quan hệ bị ảnh hưởng bởi vấn đề biển Đông, báo chí Trung Quốc và Philippines đưa tin ngày 21/10. (Xem chi tiết)


Ngày 21/10, phát biểu trước các phóng viên tại Davao sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Duterte giải thích việc Philippines "chia tách" với Mỹ có nghĩa Manila sẽ theo đuổi một chính sách độc lập chứ không nhất thiết đi theo chính sách đối ngoại của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định sẽ không cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ, bởi duy trì quan hệ với Washington là lợi ích tốt nhất của Philippines và rằng người dân nước này chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó.


Ngày 21/10, phía Mỹ thông báo với Nhật Bản về việc sẽ triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II tới căn cứ quân sự Iwakuni của Washington tại Nhật Bản vào năm 2017. Lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản thông báo trên trang Twitter chính thức hôm qua 21/10 rằng Washington sẽ triển khai các máy bay F-35 Lightning II, “thế hệ máy bay tương lai của Thủy quân Lục chiến Mỹ”, tới căn cứ quân sự Iwakuni tại Nhật Bản vào năm tới. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, tổng cộng có 16 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning thế hệ 2 sẽ được triển khai đợt này. Như vậy, căn cứ quân sự tại Nhật Bản sẽ là căn cứ nước ngoài đầu tiên mà Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 tới đồn trú.


Ngày 21/10, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã ra thông cáo về tình hình nhân đạo ngày càng diễn biến tồi tệ tại thành phố Aleppo của Syria. Thông cáo nhấn mạnh con số đáng báo động về tình trạng dân thường bị thương vong trong bối cảnh bạo lực đang leo thang nghiêm trọng ở Aleppo, đặc biệt là các vụ không kích xuống thành phố này. HRC cũng lên án các vụ tấn công khủng bố ngày càng gia tăng tại những khu vực do các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Jabhat Fateh al-Sham (trước đây có tên là Mặt trận Al-Nusra) kiểm soát. 


Người phát ngôn cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani hôm nay dẫn "thông tin đã kiểm chứng" cho biết cơ quan này đang điều tra việc phiến quân IS đã giết 40 người tại một ngôi làng. Ravina cũng xác nhận 550 gia đình ở các ngôi làng quanh thành phố Mosul bị bắt giữ và đưa về gần các địa điểm của IS, có thể bị biến thành lá chắn sống. Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ hè năm 2014. Quân đội Iraq và lực lượng dân quân Peshmerga người Kurd tiến quân về phía Mosul từ bình minh ngày 17/10. (Xem chi tiết)


Một chiếc trực thăng MI-8 của Nga chở theo 22 người gặp nạn khi đang định hạ cánh khẩn cấp xuống khu tự trị Yamalo-Nenets ở tây bắc Siberia. Lực lượng chức năng lo ngại vụ việc sẽ gây nhiều thương vong. . Các nguồn tin cho rằng, điều kiện thời tiết xấu có thể là nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng vụ tai nạn do máy bay trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi hành đoàn. Trong khi đó, theo đại diện của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp địa phương, đội tìm kiếm cứu nạn đầu tiên đã tới khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Một tàu hỏa vừa bị trật bánh ở Cameroon khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, 575 người bị thương. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 11h ngày 21/10 (theo giờ địa phương) gần nhà ga ở thị trấn Eseka, cách thủ đô Yaounde 120km về phía tây. Đoàn tàu của hãng Camrail đang trên hành trình từ thủ đô Yaounde tới thành phố cảng Douala. Trước khi khởi hành từ Yaounde, các nhân viên đường sắt đã thêm vào tàu một số toa để chở thêm hành khách. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.