Bản tin 8H: Mỹ dọa tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên tại bãi phóng ở Tongchang-ri, phía tây Triều Tiên, năm 2012. Ảnh: AP.
Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên tại bãi phóng ở Tongchang-ri, phía tây Triều Tiên, năm 2012. Ảnh: AP.
TPO - Washington sẽ gia tăng biện phát trừng phạt đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng vệ tinh không gian trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (3/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.


Tuần cuối cùng trước Tết, thực phẩm tăng giá chóng mặt. Rau xanh tăng giá gấp đôi, gấp 3 lần. Các loại thịt gà, lợn cũng loạn giá theo ngày. Nguyên nhân tăng giá thực phẩm chủ yếu do trời rét, nguồn cung giảm và do người bán lẻ nghỉ bán về quê, tiểu thương tha hồ hét giá. Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, để mua được hàng đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, người dân nên chọn các siêu thị, cửa hàng uy tín, điểm bán hàng bình ổn giá. (Xem chi tiết)


Theo đúng lịch trình, tối 2/2, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). Lúc 22h40 ngày 2/2, tàu Rolldock Star đã neo trong vịnh Cam Ranh, cách Quân cảng Cam Ranh khoảng 2km về phía Tây Nam. Tàu 186 – Đà Nẵng là tàu thứ 5 trong số 6 chiếc tàu ngầm điện – diezen lớp Varshavyanka 636.1 (kilo) được hãng xuất khẩu vũ khí của Nga là Rosoboronexport đóng và chuyển giao cho Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chiều 2/2, tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mới nổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dịch bệnh do virus Zika đang khiến nhiều nước trên thế giới phải “đau đầu”. Nguy cơ dịch này vào Việt Nam là rất lớn vì nhiều quốc gia châu Á đã xuất hiện bệnh nhân. Tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh, tuy nhiên, không loại trừ khả năng nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta vì trong nước đang có sẵn vecto truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika hoàn toàn có thể lây truyền từ nơi có muỗi Aedes lưu hành. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, giới chức Y tế Thái Lan xác nhận một trường hợp lây nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, đây là trường hợp lây nhiễm ngay trong lãnh thổ Thái Lan do người bệnh chưa từng ra nước ngoài trước đó. Một phụ nữ đã được phát hiện nhiễm virus Zika tại một bệnh viện ở Osnabrück, bang Niedersachsen, Đức. Giới chức Australia ngày 2/2 xác nhận có 2 trường hợp mới nhiễm virus Zika là người Australia vừa từ vùng Caribbê trở về Sydney.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết, họ đang dốc sức đối phó Zika bùng phát ở Mỹ Latin, khi virus liên quan bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh này có nguy cơ lan sang châu Á và châu Phi - những nơi có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới. Tổng giám đốc WHO nói rằng, cần triển khai ngay các biện pháp kiểm soát Zika lây lan, như xử lý hết những nguồn nước tù đọng để muỗi không còn nơi đẻ trứng; sử dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân khỏi bị muỗi đốt như dùng thuốc đuổi muỗi hay mắc màn khi ngủ (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Cố vấn hàng đầu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Akbar Velayati và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev tuyên bố Moskva và Tehran đã quyết định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Phát biểu trong một cuộc họp diễn ra ở thủ đô Moskva, ông Patrushev nói rằng Nga và Iran đã xây dựng các mối quan hệ chiến lược lâu dài trong nhiều lĩnh vực khác nhau và quan chức cấp cao hai bên đang làm mọi thứ có thể để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước.


Washington sẽ gia tăng biện phát trừng phạt đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng vệ tinh không gian trong những ngày tới. Trước đó, chiều ngày 2/2, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết Triều Tiên đã thông báo tới cơ quan Liên hợp quốc này về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2. Bên cạnh đó, phía Triều Tiên cũng đã ban bố lệnh cấm tàu thuyền đi lại để tiến hành vụ phóng vệ tinh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG