Bản tin 8H: Mỹ không được lợi gì từ Ukraine

Mỹ không được lợi gì từ bất ổn ở Ukraine
Mỹ không được lợi gì từ bất ổn ở Ukraine
TPO - Hà Nội sẽ tiến hành tiêm phòng miễn phí vắcxin sởi cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine để đảm bảo an ninh cho nước Nga, Mỹ không có bất kỳ lợi lộc gì từ Ukraine.

Từ ngày 20/4, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tiến hành tiêm phòng miễn phí vắcxin sởi cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Quyết định trên được ngành y tế đưa ra trong bối cảnh dịch sởi đang bùng phát mạnh với nhiều ca mắc và tử vong. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện ở TPHCM trong đợt kiểm tra dịch sởi hôm qua 19/4. Theo đó, tại những bệnh viện tiếp nhận điều trị sởi, phải có bảng hướng dẫn và nhân viên chỉ dẫn để phân luồng bệnh nhân có biểu hiện sởi vào từng khoa khám nhất định, tránh lây lan. Khi thấy bệnh nhi có biểu hiện nghi ngờ đến bệnh sởi lập tức phải cho trẻ vào khu cách ly điều trị. (Xem chi tiết)


Bộ tư lệnh Biên phòng đã tăng cấp bậc từ Thiếu úy lên Trung úy cho đồng chí Lê Vũ Việt Khánh, từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Nguyễn Minh Đãi. 2 chiến sĩ đã hi sinh trong vụ nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép tấn công lực lượng biên phòng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hải Hà ngày 18/4. (Xem chi tiết)


Chính phủ Ukraine ngày 19/4 đã cam kết sẽ không tấn công các lực lượng ly khai ở phía đông đất nước trong ngày lễ Phục sinh. Cam kết không sử dụng vũ lực này nằm trong số một loạt các sáng kiến của chính quyền Kiev nhằm xuống thang cuộc khủng hoảng. Lực lượng ly khai tuyên bố sẽ không hạ vũ khí cho đến khi chính phủ từ chức.


Trong khi đó đêm 18/4 giờ Kiev, lực lượng đặc nhiệm dù của Ukraine bất ngờ mở chiến dịch, và đã chiếm lại 2 trong số 6 xe bọc thép thuộc biên chế Lữ đoàn dù 25 của Ukraine rơi vào tay lực lượng Tự vệ thành phố Kramatorsk hôm 16/4. Một người thuộc lực lượng Tự vệ thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk đã bị thương. (Xem chi tiết)


Lý giải về việc tập trung quân trên biên giới Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết, Nga có quyền triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình và động thái trên “nhằm đảm bảo an ninh cho nước Nga” trước Ukraine sau khi nước này vừa trải qua 1 cuộc đảo chính quân sự. (Xem chi tiết)


Theo phân tích của các chuyên gia cao cấp đã từng làm việc cho nhiều cơ quan nhà nước Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao, tất cả những lời hứa hẹn đường mật trợ giúp Ukraine cũng như những lời đe dọa nghiêm khắc trừng phạt Nga đều không đem lại cho Mỹ bất kỳ lợi lộc gì. (Xem chi tiết)


Việc tìm kiếm bằng tàu ngầm không người lái sẽ kết thúc trong một tuần tới. Các nỗ lực tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích đang ở “một bước ngoặt then chốt”, trong bối cảnh các cơ quan chức năng muốn đánh giá lại cuộc tìm kiếm, vốn không đem lại hiệu quả. Những thông tin thu được trong 48 giờ tới sẽ quyết định công tác tìm kiếm tiếp theo.


Ngày 19/4, Iran đã thực hiện hành quyết bằng cách treo cổ 16 phần tử nổi loạn tại nhà tù Zahedan để trả đũa vụ phục kích của kẻ cướp hoặc quân nổi dậy đối lập với các nước cộng hòa Hồi giáo gần biên giới Pakistan. Trước đó cuộc phục kích xảy ra đêm 18-4, tại khụ vực vùng núi tỉnh Sistan-Baluchestan, đông nam Iran khiến ít nhất 14 lính biên phòng thiệt mạng.


Sau trận thua 1-2 trước Sunderland hôm qua, Chelsea đã mở đường cho Liverpool tới chức vô địch Premier League mùa này. Hiện tại, Liverpool đang hơn Chelsea 2 điểm và đá ít hơn 1 trận. Hôm nay Liverpool sẽ đối đầu với Norwich City, đội bóng đang đứng thứ 17 và nằm trong danh sách xuống hạng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.