Bản tin 8H: Mỹ không kích khiến 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

Một máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ. (Nguồn: Associated Press)
Một máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ. (Nguồn: Associated Press)
TPO - Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương) ngày 17/9, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã không kích một vị trí của quân đội Syria ở khu vực Jebel Tharda, gần sân bay Deir al-Zor, miền Đông nước này. Theo quân đội Syria, vụ không kích này đã khiến nhiều binh sỹ Syria thiệt mạng. 

Sau những nỗ lực của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn xảy ra tối 17/9 tại quán Royal karaoke ở địa chỉ số 83 phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được khống chế và cơ bản dập tắt vào khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày. Để dập tắt vụ cháy lớn trên, ngoài 5 xe chữa cháy cùng các phương tiện của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 - đơn vị phụ trách địa bàn Cầu Giấy, còn có sự chi viện, tăng cường của các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội. Hiện chưa thấy dấu hiệu của các trường hợp người gặp nạn trong đám cháy. 


Những ngày gần đây, mưa nhiều, biển động, sóng biển càng xâm hại đến tuyến đê biển Tây Cà Mau. Dọc tuyến đê biển tây Cà Mau vừa xuất hiện thêm ba điểm sạt lở mới rất nguy hiểm, tổng chiều dài hơn 5,8 km. Tại các đoạn đê sạt lở, đai rừng phòng hộ chỉ còn từ 20 đến 40m, phần lớn sát chân đê. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau đã chỉ đạo Hạt quản lý Đê Điều xử lý tạm thời những điểm sạt lở trên bằng nhiều cách, thi công bất cứ thời điểm nào khi thời tiết thuận lợi nhằm đảm bảo đời sống, sản xuất cho hộ dân sống bên trong đê. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định nguồn vốn lên tới 170 tỷ đồng và thống nhất cho tỉnh đầu tư xây dựng đê ngăn mặn sông Trà Bồng. Công trình này có tổng chiều dài 286m kiên cố bằng bêtông cốt thép. Bên cạnh đó là các hạng mục âu thuyền dài 45m đảm bảo cho tàu tải trọng 45 tấn cập bến; nhà quản lý và hệ thống điện. Thời gian triển khai thực hiện dự án kéo dài từ năm 2017 đến năm 2021.


Đến 22 giờ đêm 17/9, vẫn còn một công nhân mắc kẹt trong hầm lò trong vụ bục nước trong đường lò than tại Công ty Than Hòn Gai ở Quảng Ninh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Trước đó, hồi 18 giờ 40 phút ngày 17/9, tại khai trường Cao Thắng, Công ty Than Hòn Gai đã xảy ra sự cố bục nước trong đường lò. Vụ tai nạn lao động đã khiến 3 công nhân gặp nạn. Với sự tích cực từ lực lượng cứu hộ, 2 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đường lò, trong đó một người đã tử vong, một người bị thương đã được chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện.


Nhà chức trách Trung Quốc ngày 17/9 đã ban bố báo động "da cam" về sóng to và gió lớn giữa lúc bão Malakas áp sát lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc và di chuyển hướng về bờ biển phía Đông của nước này. Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia của Trung Quốc, đến chiều 17/9 (giờ địa phương), bão Malakas - cơn bão thứ 16 trong năm nay, đã tiến vào khu vực phía Nam của Biển Hoa Đông. Dự báo, trong ngày 18/9, bão Malakas sẽ khiến nước biển dâng cao từ 7-12m tại bờ biển phía Đông của Đài Loan, các khu vực miền Trung và phía Nam của Biển Hoa Đông. Bão mạnh có thể tạo ra đợt sóng cao đến 4m tại khu vực duyên hải của các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.


Ngày 17/9, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko dọa sẽ rút khỏi lệnh ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraine nếu quân chính phủ không ngừng pháo kích khu vực này trước đầu tuần tới. Trước đó ngày 13/9, các lãnh đạo của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng ở Donbas đã tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 15/9 và kêu gọi chính quyền Kiev thực hiện lệnh này. Hồi tháng 2/2015, một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết tại Minsk (thủ đô Belarus) giữa các bên tham chiến ở Ukraine.


Ngày 17/9, cử tri tại một số khu vực ở Nga đã bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, với các điểm bỏ phiếu được mở cửa tại khu vực Viễn Đông của nước này. Đây là sự kiện được đánh giá là nhằm duy trì ưu thế của những đảng phái ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Do Nga là một quốc gia sử dụng nhiều múi giờ nên các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở cửa vào lúc 20 giờ (giờ GMT) tại bán đảo Kamchatka ở phía Đông nước này.


Ngày 17/9, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã bắn rơi một rocket bắn từ Syria tại khu vực Cao nguyên Golan, một động thái gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng vốn có nhiều bất ổn này. Người phát ngôn quân đội Israel không cho biết liệu đây có phải lần đầu tiên hệ thống Vòm Sắt được sử dụng ở khu vực Cao nguyên Golan hay không, tuy nhiên đây là một sự biến chuyển lớn so với những vụ nã pháo "ăn miếng trả miếng" và các cuộc không kích mang tính trả đũa trong thời gian gần đây.


Ngày 17/9, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng giới chức quân đội Mỹ cần tham gia đầy đủ vào việc giám soát thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Lavrov cũng đề nghị rằng các tài liệu liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn Syria cần phải được công bố để tránh "mọi ý nghĩa kép" về cách thức thực hiện thỏa thuận này. Trong vòng 24 giờ qua, đã có 55 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của chính phủ và dân thường tại Syria, khiến 12 dân thường thiệt mạng trong đó có 2 trẻ em và một tình nguyện viên tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ. 


Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương) ngày 17/9, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã không kích một vị trí của quân đội Syria ở khu vực Jebel Tharda, gần sân bay Deir al-Zor, miền Đông nước này. Theo quân đội Syria, vụ không kích này đã khiến nhiều binh sỹ Syria thiệt mạng. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết 62 binh sỹ Syria đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong các vụ không kích trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.