Bản tin 8H: Mỹ không tin Triều Tiên thử bom H

Bản tin 8H: Mỹ không tin Triều Tiên thử bom H
TPO - Trong tuyên bố ngày 6/1, chính phủ Mỹ khẳng định kết quả những phân tích ban đầu mà nước này vừa tiến hành không trùng khớp với tuyên bố của Triều Tiên về việc thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Các chuyên gia Mỹ cho rằng thiết bị hạt nhân mà Triều Tiên vừa thử không phải một quả bom H.

Câu chuyện xăng dầu giảm giá, cước vẫn neo cao như đang thách thức các cơ quan quản lý. Các doanh nghiệp vận tải lãi lớn chưa từng có do giá xăng dầu giảm tới 60%, còn người dân phải đối mặt với những chuyến xe “dù”, nhồi nhét và tăng giá vô tội vạ dịp Tết Nguyên đán. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, giá cước vận tải hành khách bằng ô tô hiện có sự cạnh tranh lớn, cơ quan quản lý nên bỏ thủ tục đăng ký, kê khai giá vừa gây mất thời gian lại không đúng với xu thế thị trường. (Xem chi tiết)


Về Thông tư 57/2015 của Bộ Công an quy định trang bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết bước đầu mới chỉ tuyên truyền nhắc nhở, chưa phạt các phương tiện chưa trang bị bình PCCC. Các phương tiện không có trang bị thiết bị PCCC thông dụng có thể bị phạt tiền từ 300 – 500 nghìn (đối với ô tô từ 4 chỗ trở lên); 3 – 5 triệu đồng (đối với các xe cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ). (Xem chi tiết)


Theo Báo cáo của Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 1.000 vụ giết người do mâu thuẫn nội bộ gia đình, cộng đồng dân cư, trong đó xảy ra nhiều vụ người thân trong gia đình giết hại nhau với tính chất hết sức dã man. Ngoài ra, tình trạng tội phạm có tổ chức cũng diễn biến phức tạp, không chỉ hoạt động phạm tội trong các lĩnh vực hình sự đơn thuần mà chúng câu kết, đan xen với kinh tế, ma túy, buôn lậu và sử dụng vũ khí nóng. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy mới xảy ra tại Hà Nội mà nguyên nhân là do chủ căn hộ sạc xe đạp điện. Quá trình sạc đã xảy ra chập điện, nổ ắc quy dẫn đến hỏa hoạn. Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối ngày 5/1 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại tòa nhà cao tầng 249A Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Rất may, quy mô đám cháy chỉ diễn ra trong một căn hộ nằm trên tầng 20 của tòa nhà, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.


Hai người đàn ông mang hộ chiếu Việt Nam đã bị bắt tại Singapore hôm 5/1 sau khi bị cáo buộc trộm khoảng 500.000 SGD từ một két sắt ở một cửa hàng trái cây thuộc chợ đầu mối Pasir Panjang.  Kết quả điều tra cho thấy các nghi can đã đột nhập vào cửa hàng từ trên nóc. Hiện cảnh sát đã thu hồi lượng tiền mặt khoảng 433.000 SGD, cũng như nhiều tài sản quý giá được cho là do các nghi can đã dùng số tiền đánh cắp để mua.


Hôm 5/1, không quân Iraq tấn công một căn cứ của IS tại thị trấn Barvaneh, cách thủ đô Baghdad khoảng 200km về phía tây bắc, tiêu diệt được Samer Mohammad Hussein Matloub al- Mahlawi, kẻ được cho là "Bộ trưởng Chiến tranh" của IS. Ngoài Samer Mohammad Hussein Matloub al- Mahlawi, 3 phần tử cấp dưới khác cũng thiệt mạng trong đợt không kích này. Al-Mahlavi và một tên trợ lí khác là Abu Musab al-Zarqawi, đều từng là lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Al-Qaeda. (Xem chi tiết)


Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vào hôm qua 6/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sự ủng hộ đối với chính quyền Baghdad, trong đó nhấn mạnh hành động vi phạm chủ quyền của Ankara. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng rút tất cả các lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 6/1, Tổng Thư Ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ thử bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) mà Triều Tiên tuyên bố tiến hành sáng cùng ngày. Phát biểu với các nhà báo trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề này, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần ngừng ngay bất kỳ hành động hạt nhân tương tự. Hội đồng Bảo an sẽ xem xét về một nghị quyết trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên sau vụ việc trên.


Trong tuyên bố ngày 6/1, chính phủ Mỹ khẳng định kết quả những phân tích ban đầu mà nước này vừa tiến hành không trùng khớp với tuyên bố của Triều Tiên về việc lần đầu tiên thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, chính phủ Mỹ không điều chỉnh đánh giá của mình về năng lực quân sự và công nghệ của Triều Tiên căn cứ vào những gì xảy ra trong 24 giờ qua. Trong khi đó, các chuyên gia Mỹ cũng cho rằng thiết bị hạt nhân mà Triều Tiên vừa thử không phải một quả bom H.


Tham mưu trưởng lực lượng hải quân Mỹ, đô đốc John Richardson, hôm qua đưa ra kế hoạch chi tiết về việc tăng cường sức mạnh hải quân Mỹ, trong đó ưu tiên số 1 là đầu tư đội tàu ngầm mới được trang bị vũ khí hạt nhân, ẩn mình khắp các vùng biển trọng yếu. Theo kế hoạch của đô đốc Richardson, đội tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới sẽ trở thành trung tâm lực lượng hạt nhân của Mỹ. Hải quân Mỹ có kế hoạch thay thế đội tàu ngầm hiện nay gồm 14 chiếc lớp Ohio (hoạt động từ năm 1981) bằng 12 tàu thế hệ mới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.