Bản tin 8H: Mỹ lần đầu thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Kyodo.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Kyodo.
TPO - Lầu Năm Góc đang chuẩn bị thử nghiệm lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa vào ngày 30/5 tới nhằm đánh chặn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) giống loại mà Triều Tiên đang nỗ lực phát triển.
Bộ Chính trị vừa ban hành quy định việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư), cho biết, từ nay trở đi sẽ có lộ trình, kế hoạch cụ thể về việc kiểm tra, giám sát tài sản. Bên cạnh đó, khi có yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, yêu cầu cần phải kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ này, cán bộ kia thì UBKT T.Ư sẽ thực hiện. Thứ hai, khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực và khi cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, các cơ quan sẽ kiểm tra, giám sát để làm rõ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 27/5, nắng nóng đã quay trở lại các tỉnh Bắc Bộ bởi dải mây dông suy yếu cùng với hoạt động áp thấp nóng mở rộng hơn. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng chưa quá mạnh, số điểm nắng nóng chưa lan ra diện rộng. Dự báo, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, vài nơi sẽ vượt trên 36 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 27/5 mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C.


Ngày 26/5, Bộ GTVT đã chấp thuận cho phép thiết kế, chế tạo, sử dụng thử nghiệm hai mẫu phương tiện thủy Favourite 55 và Favourite 65 để làm cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng vật liệu PPC trong đóng phương tiện thủy tại Việt Nam. Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và tổ công tác về tàu PPC phải tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, giám sát kỹ thuật cho hai phương tiện thủy trên, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và theo quy định hiện hành. 


Khoảng 20h30 ngày 26/5, một vụ tai nạn đã xảy ra tại ngã ba Bưởi - Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, khiến một người phụ nữ khoảng 30 tuổi tử vong. Theo các nhân chứng cho biết vào thời gian trên, người phụ nữ điều khiển xe máy LX từ đường Bưởi rẽ về Hoàng Hoa Thám thì bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm. Được biết người phụ nữ xấu số nhà ở phố Thụy Khuê cách hiện trường vụ tai nạn không xa.


Khoảng 18h ngày 26/5, một cây trứng cá có chiều cao hơn 4m nằm trên đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM bất ngờ bật gốc đổ xuống đường sau cơn mưa. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số 51F lưu thông theo hướng từ đường Tiền Giang đi đường Hồng Hà chạy tới. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến tài xế không kịp phản ứng để né. Cây trứng cá ngã đè trúng nắp capo xe và phần kính chắn gió phía trước. May mắn không có người bị thương, tuy nhiên kính chắn gió ô tô bị bể nát, phần đầu hư hỏng. (xem chi tiết)

Hãng AP ngày 26/5 cho biết trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, Lầu Năm Góc đã lần đầu tiên lên kế hoạch thử hệ thống phòng thủ tên lửa vào ngày 30/5 tới nhằm đánh chặn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) giống như loại mà Triều Tiên đang phát triển. Triều Tiên hiện đang là trọng tâm trong nỗ lực phòng thủ tên lửa của Mỹ do Bình Nhưỡng quyết tâm sớm triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Cảnh sát Anh tuyên bố đã bắt giữ phần lớn các thành viên mạng lưới tình nghi đứng đằng sau vụ khủng bố tại sân vận động Manchester Arena, Anh khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phát biểu ngày 26/5, người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát chống khủng bố Anh, ông Mark Rowley, cho biết các lực lượng an ninh bắt giữ được đa số thành viên mạng lưới này, đồng thời cho biết cuộc điều tra đạt tiến triển rất tích cực.
Giới chức Mỹ ngày 26/5 cho biết hai máy bay chiến đấu Trung Quốc đã ngăn chặn một máy bay do thám quân sự của nước này ở gần Hong Kong hôm 24/5, trong đó một chiếc chỉ bay cách máy bay Mỹ hơn 180 mét. Theo nguồn tin giấu tên trên, các báo cáo ban đầu cho thấy chiếc máy bay do thám P-3 bay trên không phận quốc tế, cách Hong Kong khoảng 240 km về phía Đông Nam, khi máy bay Trung Quốc tiến hành ngăn chặn một cách không an toàn. Một chiếc máy bay Trung Quốc đã bay phía trước máy bay Mỹ, hạn chế khả năng di chuyển của chiếc máy bay này.

Lũ lụt và lở đất đã làm ít nhất 91 người thiệt mạng và 110 người mất tích tại Sri Lanka khi đợt gió mùa gây ra mưa lớn kỷ lục xảy ra trên diện rộng ở nước này. Trong khi đó, khoảng 20.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở miền Nam và Tây.  Ngày 26/5, Trung tâm Quản lý thiên tai (DMC) Sri Lanka cho biết số người thương vong và mất tích có thể tăng khi nhà chức trách bắt đầu tiếp nhận các thông tin từ những khu vực chưa thể tiếp cận được trước đó. 
MỚI - NÓNG