Bản tin 8H: Mỹ lên án Trung Quốc “không thể chấp nhận“

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Vạn Lý Trường Thành hôm 9/7 (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Vạn Lý Trường Thành hôm 9/7 (Nguồn: AP)
TPO - Phát biểu khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6 ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở các biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp với các nước láng giềng, là điều “không thể chấp nhận”. 

Ngày 9/7, trong phiên thảo luận, nghị trường kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM nóng bỏng với hàng loạt chất vấn của các đại biểu về những bất cập, đặc biệt là những số liệu tròn trịa, không đúng thực tế. Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất xây dựng một bộ sách giáo khoa riêng “mang tính đặc thù của thành phố”. (Xem chi tiết)


Viện Bỏng quốc gia đã tập trung máy móc phương tiện hiện đại nhất, huy động bác sĩ, chuyên gia đầu ngành giỏi nhất, quyết tâm giành lại sự sống cho 3 chiến sĩ đang còn bị thương nặng. 3 chiến sĩ bị thương nặng hiện đã vượt qua giai đoạn sốc bỏng ban đầu. Bắt đầu từ 9/7, họ bước vào giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhiễm độc. (Xem chi tiết)


Chiều 9/7, HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua kế hoạch đặt tên 24 tuyến đường phố mới, trong đó đoạn đường dài 12km (từ Nhật Tân đi Nội Bài) mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trên địa bàn hai huyện Đông Anh, Sóc Sơn) đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, dự kiến sẽ gắn biển vào dịp 60 năm Giải phóng Thủ đô. (Xem chi tiết)


Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua 9/7, Trung Quốc duy trì 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan 981, trong đó có tới 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá vỏ sắt cùng 4 tàu quân sự. Khi thấy tàu ta tiến vào, đồng loạt nhiều tàu Trung Quốc dàn hàng ngang “bày binh bố trận”, tăng tốc độ áp sát (có khi khoảng cách 200-300m), ngăn hướng tiến vào giàn khoan của tàu ta. (Xem chi tiết)


Mỹ đã gây sức ép mạnh mẽ lên Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển dai dẳng và nhân quyền, cho dù 2 nước cam kết theo đuổi hợp tác thay vì đối đầu. Phát biểu khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6 ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở các biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp với các nước láng giềng, là điều “không thể chấp nhận”. 


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố "“Việc Trung-Mỹ đối đầu sẽ dẫn đến một thảm họa cho hai nước và cả thế giới. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng với nhau cũng như tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của mỗi nước”" trong phiên khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế thường niên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày 9/7. (Xem chi tiết)


Chiến dịch truy quét tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình reo rắc nỗi sợ hãi lớn đến mức nhiều quan chức nước này tìm mọi cách không dính vào rắc rối, từ việc tránh xa các dự án lớn đến tìm đường về hưu sớm, thậm chí tự tử. Mới tuần trước, chính phủ thông báo, một cựu quan chức hàng đầu của quân đội sắp phải ra tòa án binh vì nhận hối lộ. (Xem chi tiết)


Không giống với Mỹ, nước chủ yếu bán các khí tài đắt đỏ, tối tân cho các nước bạn và đồng minh, Nga có xu hướng nhằm vào các thiết kế vũ khí Liên Xô đã được thử thách qua thời gian với giá bán tương đối rẻ. Đó là lý do quân đội khắp thế giới thích mua vũ khí của Nga hơn là Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 9/7, quân đội Israel cho biết các tay súng tại Dải Gaza đã bắn 3 quả rocket sản xuất tại Gaza có tầm bắn khoảng 80km nhằm vào thị trấn miền Nam Dimona - nơi có một lò phản ứng hạt nhân của Israel, song không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.


Hôm 9/7, phát biểu tại một cuộc họp, bàn về cuộc khủng hoảng hiện nay với giới lãnh đạo của Palestine ở thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây, ông Abbas khẳng định: “Đó là hành động diệt chủng – việc tàn sát toàn bộ các gia đình là một tội ác diệt chủng mà Israel nhằm vào nhân dân Palestine. Những gì đang diễn ra là một cuộc chiến chống lại toàn thể người dân Palestine chứ không phải là các chiến binh”. 

MỚI - NÓNG